Một góc nhìn về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books, Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG, một nhân vật kiệt xuất như Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài tư tưởng và đạo đức, hẳn còn có tư duy xuất sắc, tư duy chiến lược, tư duy hệ thống mà chúng ta có thể học hỏi. “Chính vì vậy, tôi muốn tiếp cận và tìm hiểu theo hướng Hồ Chí Minh là một chiến lược gia, chính trị gia, nhà tổ chức và người thực thi”, khám phá những điều chưa biết từ việc xâu chuỗi những sự kiện, sử liệu đã biết.

Trong bài thuyết trình tại Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) chiều 19.5, ông Nguyễn Cảnh Bình tự nhận không phải là người nghiên cứu chuyên nghiệp chuyên sâu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng “tôi hâm mộ Hồ Chí Minh nhất”. Và ông đã có cách tiếp cận khác khi nghiên cứu, học tập Hồ Chí Minh, mà theo Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Đoàn Công Huynh, là đưa ra những giả thuyết, ước đoán, suy nghiệm, từ đó gợi mở cho mọi người cùng nhau lấp đầy những giả thuyết, ước đoán, suy luận đó để tiếp cận được nhiều hơn, lợi lạc nhiều hơn về một nhân vật lịch sử kiệt xuất của dân tộc.

Mọi lựa chọn đều có mục đích

Nghiên cứu của ông Nguyễn Cảnh Bình tập trung vào giai đoạn 1911 -1930, khi chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trong đó, từ năm 1911 - 1919 là giai đoạn Người lên đường tìm hiểu thế giới, tích lũy kiến thức, kiếm tìm học thuyết.

Người chọn Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên với mong muốn tìm hiểu về cuộc cách mạng tư sản Pháp và ý nghĩa của ba từ tự do - bình đẳng - bắc ái mà khi còn học ở Trường tiểu học Pháp - bản xứ ở thành phố Vinh ngày nào Người cũng trông thấy. “Nhưng đến Pháp, Người nhận ra có một cuộc cách mạng khác thành công hơn nhiều, đó là cách mạng Mỹ, khi đuổi được người Anh và giành độc lập cho người Mỹ”. Có lẽ vì thế mà Bác quyết định sang Mỹ.

Một góc nhìn về Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp

Mỹ lúc đó chưa phải là một cường quốc, nhưng Bác đã thấy một luồng sáng. Người chọn ở Boston - cái nôi của cách mạng Mỹ, trái tim của giới trí thức Mỹ. Khách sạn Omni Parker Người ở đối diện là tòa thị chính Boston, gần đó là nghĩa trang cổ nhất. “Lựa chọn Boston và Khách sạn Omni Parker, Người có điều kiện quan sát và tiếp xúc giới chính trị gia, trí thức và học giả Mỹ” - ông Nguyễn Cảnh Bình lý giải.

Và theo ông Bình, một trong những chiến lược của các nhà lãnh đạo là dịch chuyển về trung tâm quyền lực, cả theo nghĩa địa lý và chính trị, đi vào trái tim, nơi khó khăn nhất, phức tạp nhất, trở ngại nhất. Đây đã trở thành thói quen, bản năng, kinh nghiệm, trải nghiệm của Hồ Chí Minh trong tất cả những câu chuyện sau này.

Sau Mỹ, Bác sang Anh - nước tự do nhất. Tại Anh, Hồ Chí Minh tham dự những cuộc diễn thuyết tại quảng trường Trafalgar của nhiều nhà chính trị và triết học, tham gia Hội những người lao động hải ngoại, ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Ireland. Người cũng đến sống tại khu của người giàu, khu của người lao động Anh…

“Mọi lựa chọn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có mục đích. Khi đã tìm hiểu xong, đạt được mục tiêu, sứ mạng, không còn gì để học hỏi nữa, Người sẽ rời đi”, ông Nguyễn Cảnh Bình nhận định.

Tư duy vượt trội, hành động kiệt xuất

Từ năm 1920 - 1930, Hồ Chí Minh tham gia các tổ chức, tìm kiếm các mối quan hệ, thử nghiệm các ý tưởng, lý thuyết; đồng thời đào tạo lực lượng đội ngũ, nguồn lực cho cách mạng. 1930 - 1945 là giai đoạn của nhà tổ chức và lãnh đạo khi Người quyết định thành lập Đảng, nuôi dưỡng lực lượng, phát triển tổ chức, chọn thời điểm để đi đến hành động…

Nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Cảnh Bình đặc biệt ấn tượng về một nhà lãnh đạo có tư duy vượt trội, năng lực tổ chức và hành động kiệt xuất. Nguyễn Ái Quốc ngay sau khi đến Quảng Châu đã nghiên cứu tính cách của từng cá nhân của tất cả những người Việt Nam ở Quảng Châu từng theo Phan Bội Châu (Tâm Tâm xã...) và chọn ra những người nói trên để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, sau này phát triển tới khoảng 2.000 người, trở thành lực lượng nòng cốt của Đảng.

Ngày 3.2.1930, tại Hong Kong, Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất ba tổ chức Cộng sản tại Đông Dương thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông Bình, đây là quyết định “trước một bước” của Người và cũng thể hiện là một chiến lược gia tài ba, chọn đúng hướng, có tư duy về không gian giải pháp, chọn đúng thời điểm và hành động.

“Với nhà lãnh đạo, quan trọng là tư duy, là hành động và dám dấn thân”, ông Nguyễn Cảnh Bình nhấn mạnh. Đây là điều chúng ta có thể học tập ở Người và áp dụng vào công việc hàng ngày của mình.

Văn hóa

"Thu qua phố", màu nước trên giấy, 2022, Nguyễn Phương
Văn hóa

Làm giàu cho nghệ thuật và cho Hà Nội

Hà Nội với vẻ đẹp cổ kính và hiện đại luôn là nguồn cảm hứng nghệ thuật vô tận. Những bức tranh về Hà Nội là câu chuyện, cảm xúc và tình yêu dành cho mảnh đất này.

Tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024
Văn hóa

Tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024

Tối 18.9, trước nghi môn Đền Kiếp Bạc, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024.

'Mỏ vàng' của truyện tranh
Văn hóa

'Mỏ vàng' của truyện tranh

Thị trường truyện tranh ngày càng phát triển phong phú, đa dạng, từ thể loại tới nội dung. Nhiều tác giả không chỉ đầu tư làm cốt truyện, nét vẽ mà còn chú trọng khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc…

Triển lãm tranh lụa "Tằm"
Văn hóa

Triển lãm tranh lụa "Tằm"

"Tằm" là tên gọi triển lãm thứ 2 của Kén Lab, với ý nghĩa là sự nối tiếp cho hành trình học hỏi, phát triển tốt đẹp của nhóm đối với nghệ thuật vẽ tranh lụa truyền thống.

Hà Nội - Những tháng năm...
Văn hóa

Hà Nội - Những tháng năm...

Đêm nhạc "Hà Nội - Những tháng năm..." diễn ra vào 20 giờ ngày 20.9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ đưa khán giả trở về những dấu ấn lịch sử hào hùng và vẻ đẹp lãng mạn của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Cộng hưởng điện ảnh và du lịch
Văn hóa

Cộng hưởng điện ảnh và du lịch

Điện ảnh truyền tải những hình ảnh đẹp về đất nước, con người, cảnh quan; du lịch giúp khách quốc tế trực tiếp trải nghiệm những gì họ đã thấy trên màn ảnh. Kết nối màn ảnh và điểm đến, Chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của hai ngành công nghiệp văn hóa này.

Quảng bá sơn mài Việt Nam tại Pháp
Văn hóa - Thể thao

Quảng bá sơn mài Việt Nam tại Pháp

Tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đang diễn ra Triển lãm Tranh, sản phẩm sơn mài. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các đơn vị tổ chức.

Mang rạp chiếu bóng đến với đồng bào vùng biên
Văn hóa

Mang rạp chiếu bóng đến với đồng bào vùng biên

Đều đặn nhiều đêm hè đã hàng chục năm nay, bà con đồng bào nơi biên giới đều háo hức chờ đợi buổi xem phim cùng cả bản làng, được mang đến bởi đội chiếu bóng lưu động của Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình sau chặng đường dài ngược lên với đại ngàn.

Vở múa "Nàng Mây"
Văn hóa

Giữ bản sắc trong thế giới nghệ thuật hội nhập

Phản ánh chân thực, sinh động không gian, văn hóa truyền thống của nhiều cộng đồng, dân tộc, cuộc sống nhiều màu sắc tại các vùng miền, biên đạo múa NGUYỄN HẢI TRƯỜNG (Học viện Múa Việt Nam) mong muốn thể hiện đậm nét bản sắc Việt Nam qua góc nhìn của người trẻ.