Đừng dung túng cho cái sai

Thảo Linh 15/10/2015 08:02

Nghi vấn - cứ tạm gọi như thế cho khách quan về việc 4 cán bộ công an ở Thái Nguyên đánh bạc ngay trong trụ sở công an huyện và việc lãnh đạo công an tỉnh có những phát ngôn theo “chiều hướng” đơn giản hóa tối đa vụ việc cho thấy cách hành xử có thể coi là “khác biệt” giữa những người thực thi pháp luật và người dân bình thường.

Chưa vội bàn đến tính xác thực của đoạn video clip như thế nào, thế nhưng, qua phát ngôn của lãnh đạo công an tỉnh với báo chí thì “có vẻ” đó là sự thật 100%. Đó là: Công an tỉnh, đã chỉ đạo lập hồ sơ, xác minh làm rõ xem vi phạm như thế nào thì xử lý như thế; sự việc này phải làm kiên quyết; là nội bộ công an đang xử lý và cuối cùng là do “có vấn đề nội bộ” nên mới như thế chứ có gì đâu…

Nếu theo những hình ảnh được ghi lại thì rõ ràng những người này đang đánh bài ăn tiền. Mà luật pháp thì quy định tất cả các hành vi chơi số đề, cá độ bóng đá, tá lả, tổ tôm, chắn, 3 cây, xóc đĩa… nếu được thua bằng tiền hoặc hiện vật đều bị coi là đánh bạc - chưa kể vụ việc lại diễn ra ngay tại trụ sở công an huyện. Vậy thì những gì mà lãnh đạo công an tỉnh đã nói liệu có khách quan, có công tâm và có thực sự muốn xử lý? Bởi rằng, đã là những người thực thi pháp luật thì phải nắm chắc, biết rõ pháp luật cho phép làm những điều gì và những điều gì là vi phạm pháp luật, không thể nói một cách đơn giản là “đánh cho vui” được.

Người dân, qua những diễn biến của vụ việc hoàn toàn có thể đặt câu hỏi: Nếu là người dân bình thường thì chiều hướng xử lý của cơ quan chức năng sẽ như thế nào? Liệu có đơn giản được như thế không hay là lại án tại hồ sơ, chứng cứ đã rõ ràng, phải xử lý nghiêm để răn đe? Nhưng trong trường hợp này thì có thể bị “chìm xuồng”?

Việc làm đơn giản, đó là xác định rõ ràng bản chất của vụ việc để từ đó có cách xử lý hợp tình, hợp lý; nếu ở mức độ phải truy tố thì phải truy tố, nếu chưa đến mức truy tố thì có thể xử lý hành chính hoặc các biện pháp xử lý khác. Và những người có trách nhiệm cần phải lên tiếng, không nên im lặng lảng tránh hoặc trả lời chung chung, tránh những đồn đoán không hay từ dư luận.

Cái quan trọng nữa là đừng bao biện. Phải nhìn thẳng, không né tránh sự thật. Người Việt mình có câu “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”, nhưng đừng dung túng cho cái sai, đừng tạo điều kiện cho cái sai có “đất” để tồn tại, phát triển. Chuyện không hay nhưng cũng là điều tốt bởi từ đó vụ việc mới bị “lộ sáng” và cũng từ đó có thể loại bỏ được những cá nhân không đủ tư cách đạo đức, không xứng đáng đứng trong hàng ngũ công an nhân dân.

Cuối cùng, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, vì vậy không nên, đừng cố và chắc chắn sẽ không thể tạo “sự khác biệt”. Đừng để cái sảy nảy cái ung rồi mới giải quyết.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đừng dung túng cho cái sai
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO