Báo chí chuyển đổi số, thích nghi với xu hướng mới

Cùng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự bùng nổ của các công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data)… thói quen người dùng thay đổi. Cả thế giới chịu tác động mạnh mẽ, mọi ngành nghề, lĩnh vực cũng xoay vần xu thế và “chuyển đổi số” được coi là  sự tiếp cận mang tính thời đại. Để không bị bỏ lại phía sau, báo chí - truyền thông không thể nằm ngoài xu thế đó.

Đó là nhận định của các chuyên gia tại, Hội thảo khoa học với chủ đề “Đào tạo báo chí - tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 5.6, Hà Nội.

Bắt kịp xu thế của thời đại

Nắm bắt được sự thay đổi trong xu hướng tiếp cận thông tin của công chúng, chuyển đổi số chính là chiến lược phát triển trọng tâm của báo chí  - truyền thông. Theo các chuyên gia, nhiều cơ quan báo chí - truyền thông trên thế giới đã nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc gia tăng hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự phát triển bền vững của tờ báo, đã bước vào một hành trình mới trong việc áp dụng chuyển đổi số, thay đổi mô hình, cách thức hoạt động, kinh doanh để vượt qua khủng hoảng thành công.

Tại Việt Nam, ngày 6.4.2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước). 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng “Chương trình Hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí”, hỗ trợ 3 nền tảng (nền tảng Quản lý tòa soạn điện tử; nền tảng Phân tích thông tin, dư luận trên mạng xã hội; nền tảng Hỗ trợ phòng chống tấn công và ứng cứu khẩn cấp cho hệ thống thông tin của các cơ quan báo chí) giúp các cơ quan báo chí chuyển đổi số.

Báo chí chuyển đổi số, thích nghi với xu hướng mới -0
Quang cảnh hội thảo

Chuyển đổi số báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Đánh giá về xu hướng phát triển tất yếu của báo chí - truyền thông, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 (Quân ủy Trung ương), Đại tá, ThS. Đỗ Phú Thọ chia sẻ, hiện nay, một số cơ quan báo chí đã tiên phong trong chuyển đổi số với các công nghệ số tiêu biểu là trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, Cloud, Big data... Những công nghệ số này đã và đang tạo ra môi trường cho báo chí phát triển theo các xu hướng báo chí: cá nhân hóa nội dung; đa nền tảng; báo chí di động; báo chí xã hội; báo chí dữ liệu; báo chí sáng tạo; siêu tác phẩm báo chí. Một số cơ quan báo chí khá thành công, trở thành các đơn vị báo chí đa phương tiện hiện đại, như: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; các báo: VietnamPlus, VnExpress…

Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền PGS. TS Nguyễn Thị Trường Giang nhận định, trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia tiên phong xây dựng chương trình chuyên đề về chuyển đổi số quốc gia. Với tư cách là một ngành năng động, bám sát sự phát triển của thời cuộc, báo chí - truyền thông đang chuyển đổi mình, tích hợp công nghệ số, thay đổi toàn diện từ nội dung đến cách thức thực hiện nhằm góp phần thay đổi thói quen và đáp ứng nhu cầu của công chúng mục tiêu.

PGS. TS Nguyễn Thị Trường Giang cũng nhận định, nhiều cơ quan báo chí trên thế giới và ở Việt Nam đã có các hành động cụ thể như: xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và cơ quan báo chí đa phương tiện, lấy hoạt động xuất bản số làm trung tâm; tăng cường sự tham gia và tương tác của công chúng...

Vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức

Các chuyên gia cũng cho rằng, sự bùng nổ công nghệ đã cách mạng hóa cách thức thu thập, sản xuất, lưu trữ, phân phối thông tin, thay đổi khối lượng và tốc độ phát tán của các luồng thông tin trên khắp thế giới.

Cùng với đó sự ra đời của các mạng xã hội, nền tảng, ứng dụng thông tin, người dùng có thể sáng tạo ra sản phẩm báo chí dưới nhiều hình thức: video, mẩu tin, ảnh hiện trường..., hoặc tham gia vào quá trình sản xuất báo chí, hay quá trình phát hành báo chí bằng nhiều công cụ khác nhau. Tạo ra một thế giới phẳng với biển thông tin đa dạng, tạo ra một “ngôi làng toàn cầu”.

Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị về tăng cường kết nối, chia sẻ, tiếp cận thông tin, PGS. TS Nguyễn Thị Trường Giang cũng nêu ra thực trạng, không ít người dùng cũng tạo ra sự hỗn loạn thông tin với nhiều hệ lụy đối với xã hội. Vấn nạn tin giả, xấu, độc đang làm ảnh hưởng lớn tới nhận thức của người tiếp nhận thông tin, làm cho nhiều người trong số họ có cách nhìn thiên lệch, gây chia rẽ và để lại những “vết sẹo” trong xã hội.

Trưởng ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) PGS. TS. Đỗ Thị Thu Hằng cho rằng, báo chí số đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, đòi hỏi đội ngũ nhà báo phải có những kỹ năng và kiến thức mới để đáp ứng nhu cầu của thời đại. Điều này dẫn tới những thách thức mới đối với công tác đào tạo nghiệp vụ báo chí số ở tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Báo chí chuyển đổi số, thích nghi với xu hướng mới -0
Trưởng ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) PGS. TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Xu thế mới, tạo ra nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực báo chí số. Do đó, cần nâng cao năng lực cập nhật, đổi mới của các cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông ở Việt Nam. Xác định rõ các tiêu chuẩn đầu ra và mô hình đào tạo nghiệp vụ báo chí số để có chương trình đào tạo chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của thị trường lao động của lĩnh vực này.

Đời sống

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Xã hội

Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 khu vực phía Bắc

Sáng 18.12 tại thành phố Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719) và đề xuất Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 khu vực phía Bắc.

Viettel trình diễn những công nghệ hiện đại nhất tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024
Xã hội

Viettel trình diễn những công nghệ hiện đại nhất tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, "mục tiêu chiến lược của Viettel trong việc nghiên cứu sản xuất công nghệ cao là tạo ra các sản phẩm lưỡng dụng, hiện đại thông minh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, uy lực hơn. Các sản phẩm quân sự công nghệ cao của Viettel sẽ phù hợp với điều kiện môi trường, phương thức tác chiến của Quân đội Nhân dân Việt Nam và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế". 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chung tay xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát
Xã hội

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chung tay xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát

Sáng 18.12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi Lễ trao quà tài trợ xây dựng nhà tình thương, nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Tuấn Dũng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn, gồm: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam và Công ty Cổ phần Bột giặt Lix tham dự buổi lễ.

Tăng cường ứng dụng số lĩnh vực y tế
Xã hội

Tăng cường ứng dụng số lĩnh vực y tế

Việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực y tế đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế.

Khơi dậy ý chí vươn lên của đồng bào
Xã hội

Khơi dậy ý chí vươn lên của đồng bào

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là quyết sách lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước dành cho các tỉnh miền núi nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Sau 3 năm nỗ lực triển khai các dự án thành phần đã giúp đời sống người dân ngày càng nâng lên, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương hàng hóa. Đây là đòn bẩy quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các DTTS khu vực vùng sâu, vùng xa.

Tìm cơ chế thu hút đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Đời sống

Tìm cơ chế thu hút đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhằm huy động được các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa nói chung và đầu tư cho xây dựng, hoàn thiện và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như các khu chức năng, ngày 17.12, (Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cơ chế chính sách và giải pháp thu hút đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Cán bộ BHXH tư vấn cho người lao động về các chính sách BHXH
Đời sống

Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam: Sẵn sàng cho mục tiêu năm 2025

Các địa phương cần chủ động tham mưu để đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) vào danh sách các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, cũng như trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Đó là ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến đã được tổ chức nhằm đôn đốc công tác thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong năm 2024 do BHXH Việt Nam vừa tổ chức.

Nguồn nhân lực đi xuất khẩu lao động tăng cả về chất và lượng
Đời sống

Nguồn nhân lực đi xuất khẩu lao động tăng cả về chất và lượng

Những năm qua, nhờ phát triển nguồn lực và đẩy mạnh đào tạo mà nguồn nhân lực đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) của Việt Nam đã tăng cả về chất và lượng. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến tháng 11.2024, đã có 143.160 lao động Việt Nam sang làm việc ở các nước, đạt 114 % kế hoạch năm 2024. Lao động Việt cũng được nhiều thị trường lớn đánh giá cao.

Cán bộ phòng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách. Ảnh: NPC
Đời sống

PC Lào Cai: Gắn trách nhiệm lãnh đạo các đơn vị vào công tác đảm bảo an toàn giao thông

Từ đầu năm 2024, PC Lào Cai đã triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm an toàn giao thông đến toàn thể cán bộ, công nhân viên. Các buổi phổ biến, quán triệt về an toàn giao thông được tổ chức thường xuyên, tập trung vào việc rút kinh nghiệm từ các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong toàn ngành điện. Qua đó, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của cán bộ, công nhân viên được nâng lên đáng kể.

Ảnh minh họa
Xã hội

Hợp tác công - tư thúc đẩy thực hành nông nghiệp tốt

“Trước đây tui rành chuyện phun thuốc lắm, mà tui rành… sai, tới giờ mới rành đúng cô ơi”, ông Nguyễn Danh Trọng, 54 tuổi, ở ấp An Hưng, xã An Khánh, huyện Châu Thành, Đồng Tháp nói và cười lớn. Ông là 1 trong số hàng nghìn nông dân đã được tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả thông qua chương trình hợp tác công - tư giữa Cục Bảo vệ thực vật, CropLife Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp trong 3 năm qua.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trung bình mỗi năm có hơn 20.000 thai phụ đăng ký khám và tư vấn chẩn đoán sàng lọc trước sinh
Xã hội

Sàng lọc trước sinh và sơ sinh, nâng cao chất lượng dân số

Theo Sở Y tế Hà Nội, nâng cao chất lượng dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân số hiện nay, đặt ra yêu cầu trong việc phối hợp thực hiện các giải pháp, như khám sức khỏe trước kết hôn; tầm soát, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, nhằm phát hiện và can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi, trẻ sơ sinh. Điều này không chỉ giúp bảo đảm trẻ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh mà còn giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.