Vườn quốc gia Cát Tiên đạt danh hiệu Danh lục xanh, bước ngoặt cho công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học

- Thứ Hai, 01/07/2024, 09:18 - Chia sẻ

Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên vừa được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) công nhận đạt danh hiệu Danh lục xanh, đánh dấu bước ngoặt cho công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Vườn quốc gia Cát Tiên đạt danh hiệu Danh lục xanh, bước ngoặt cho công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
Vườn quốc gia Cát Tiên vừa đạt danh hiệu Danh lục xanh. Ảnh: VQG Cát Tiên

Danh lục xanh là một bộ tiêu chuẩn toàn cầu nhằm ghi nhận các khu bảo tồn thiên nhiên đã đạt được các kết quả bảo tồn thiên nhiên thành công. Bộ tiêu chuẩn này cung cấp quy trình xác minh bảo đảm, trao chứng nhận cho những khu vực đáp ứng và duy trì được 17 tiêu chí và 50 chỉ số, chia thành 4 lĩnh vực: quản trị tốt; thiết kế và lập kế hoạch tốt; quản lý hiệu quả và kết quả bảo tồn thành công. Quá trình đánh giá do một ban chuyên gia đánh giá độc lập, với sự giám sát chặt chẽ của IUCN.

Ông Phạm Văn Thịnh, Giám đốc VQG Cát Tiên chia sẻ: "Việc đạt danh hiệu Danh lục xanh như là một công cụ để giám sát, đánh giá nội bộ, thước đo tất cả các hoạt động đa dạng sinh học của VQG Cát Tiên từ bây giờ cho đến tương lai mai sau".

Vườn quốc gia Cát Tiên đạt danh hiệu Danh lục xanh, bước ngoặt cho công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
Nhiều loài thú quý hiếm như bò tót, linh dương sống trong VQG Cát Tiên. Ảnh: VQG Cát Tiên

Trong gần 10 năm theo đuổi các tiêu chí, tiêu chuẩn của Danh lục xanh, bắt đầu từ việc đánh giá các biện pháp bảo tồn, bao gồm: bảo vệ các loài đang nguy cấp, hệ sinh thái… VQG Cát Tiên đã tiến hành thực hiện các dự án phục hồi giám sát đa dạng sinh học, phục hồi sinh cảnh và bảo tồn loài, giúp phục hồi môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch.

Ông Jake Brunner, Giám đốc IUCN Khu vực Hạ lưu sông Mekong cho biết: "Việc đạt được danh hiệu Danh lục xanh là sự công nhận trên toàn cầu, nhưng điều đó không có nghĩa là nó là tấm thẻ bài để có thể duy trì mãi về sau. VQG Cát Tiên sẽ cần nỗ lực hơn nữa như tăng nhân viên trong vườn, bổ sung dữ liệu về nghiên cứu, thu hút thêm nguồn vốn hỗ trợ… để làm tốt hơn, giữ vững chứng nhận này".

Vườn quốc gia Cát Tiên đạt danh hiệu Danh lục xanh, bước ngoặt cho công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
Lực lượng kiểm lâm tuần tra trong VQG Cát Tiên. Ảnh: VQG Cát Tiên

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Cát Tiên cho biết, việc đạt được danh hiệu Danh lục xanh sẽ giúp cộng đồng người dân sống ở vùng đệm của VQG Cát Tiên và cả người dân trong nước lẫn quốc tế nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ rừng ngày càng tốt hơn.

Cũng theo ông Long, danh hiệu Danh lục xanh cũng sẽ góp phần quảng bá VQG Cát Tiên đến các tổ chức trong nước và quốc tế cùng chung tay giúp đơn vị trong công tác bảo tồn, giữ vững tất cả các tiêu chí, bảo vệ danh hiệu trong thời gian tới; người dân sống gắn bó với rừng cũng được hưởng lợi khi danh hiệu Danh lục xanh có thể giúp họ quảng bá về du lịch địa phương gắn với bảo vệ thiên nhiên.

Theo Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Danh lục xanh đề ra những tiêu chí khắt khe nhất để đánh giá các hoạt động bảo tồn và công tác quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên. Việc tuân thủ những tiêu chí này sẽ giúp các khu bảo tồn thiên nhiên đo lường tiến độ và tác động của các hoạt động, từ đó xác định được các ưu tiên bảo tồn trong tương lai.

Ông Văn Ngọc Thịnh, TGĐ WWF-Việt Nam khẳng định, với sự hỗ trợ từ dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ, thực hiện bởi WWF-Việt Nam, các khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam có thể nâng cao chất lượng quản lý nhằm đạt được các tiêu chuẩn quốc tế.

Vườn quốc gia Cát Tiên đạt danh hiệu Danh lục xanh, bước ngoặt cho công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
Voi rừng sống trong VQG Cát Tiên. Ảnh: VQG Cát Tiên

Còn theo ông Vũ Văn Hưng, Giám đốc Dự án VFBC, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị được giao làm chủ dự án nhận định, nguồn ngân sách nhà nước có hạn không thể đáp ứng được các nhu cầu hạ tầng, nhân lực, đào tạo kỹ năng, nâng cấp công nghệ... phục vụ quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Do vậy, việc này không chỉ giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn bảo đảm quá trình đánh giá được diễn ra suôn sẻ; qua đó, tạo dựng nền tảng vững chắc hơn cho việc bảo tồn đa dạng sinh học.

"VQG Cát Tiên đạt được danh hiệu Danh lục xanh là một cột mốc quan trọng không chỉ đối với các VQG, các khu bảo tồn thiên nhiên mà còn đối với cộng đồng bảo tồn ở Việt Nam. Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với các VQG và khu bảo tồn thiên nhiên theo đuổi danh hiệu Danh lục xanh trong thời gian còn lại của dự án", ông Hưng thông tin.

Ngoài ra, dự án cũng đã hỗ trợ các khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam tham gia tiến trình đánh giá Danh lục xanh và các khu bảo tồn thuộc dự án được hưởng lợi từ sự hỗ trợ này bao gồm VQG Cúc Phương, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, VQG Vũ Quang, VQG Bạch Mã, Khu Dự trữ Thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, VQG Sông Thanh và VQG Bidoup - Núi Bà. 

Văn Dũng
#