Xuân Thiện Đắk Lắk: Từng phát hành gần 2.000 tỷ trái phiếu lãi suất cao trong một ngày, nay báo lãi ở mức “cò con”

Vào ngày 18.8.2020, Xuân Thiện Đắk Lắk từng phát hành 6 lô trái phiếu có kỳ hạn từ 7 năm đến 12 năm với tổng trị giá 1.880 tỷ đồng. Tính chung nhóm điện mặt trời của Tập đoàn Xuân Thiện gồm: Xuân Thiện Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Ea Súp 1, 2, 3, 5 và Xuân Thiện Thuận Bắc đã phát hành hơn 12.000 tỷ đồng trái phiếu từ tháng 6 đến 8.2020.  

Dữ liệu tài chính vừa công bố cho biết, năm 2022, Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk có lợi nhuận sau thuế đạt 8,8 tỷ đồng, giảm hơn 73% so với cùng kỳ năm 2021. Mức lợi nhuận này được giới đầu tư cho rằng chưa tương xứng với quy mô phát triển của doanh nghiệp.

Xuân Thiện Đắk Lắk: Từng phát hành gần 2.000 tỷ trái phiếu lãi suất cao trong một ngày, nay báo lợi nhuận ở mức “cò con” -0

Trong năm, vốn chủ sở hữu của Xuân Thiện gần như đi ngang. Trong khi đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã tăng từ 2,97 lần lên 3,5, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,78% (năm 2021) lên 2,1% (năm 2022). ROE của Xuân Thiện giảm từ mức 3,01% năm 2021 xuống còn 0,8% năm 2022.

Xuân Thiện Đắk Lắk: Từng phát hành gần 2.000 tỷ trái phiếu lãi suất cao trong một ngày, nay báo lợi nhuận ở mức “cò con” -0
Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thiện.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, vào ngày 18.8.2020, Xuân Thiện từng phát hành 6 lô trái phiếu có kỳ hạn từ 7 năm đến 12 năm với tổng trị giá 1.880 tỷ đồng. Xuân Thiện Đắk Lắk thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện (Xuân Thiện Group) là cơ nghiệp của "đại gia" Nguyễn Văn Thiện – trưởng nam của nhà doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, nhà sáng lập Tập đoàn Xuân Thành nổi tiếng ở Ninh Bình; và là anh trai của ông Nguyễn Đức Thuỵ (bầu Thuỵ).

Theo đó, Xuân Thiện Đắk Lắk nằm trong nhóm doanh nghiệp điện mặt trời của Xuân Thiện Group, ngoài Xuân Thiện Đắk Lắk phải kể đến Công ty Cổ phần Ea Súp 1, 2, 3, 5, Xuân Thiện Thuận Bắc.

Tính riêng từ tháng 6 đến tháng 8 của năm 2020, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, nhóm điện mặt trời nêu trên đã huy động hơn 12.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Điều đáng nói, dù đều huy động trái phiếu ồ ạt, đem về lượng tiền lớn nhưng nhóm điện mặt trời của Tập đoàn Xuân Thiện thường xuyên ghi nhận mức lợi nhuận không tương xứng.

Thực tế các dự án điện năng lượng của các công ty liên quan đến Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư hàng nhìn tỷ đồng và được đưa vào vận hành từ cuối năm 2020 nhưng lợi luận sau thuế hàng năm chỉ loanh quanh ở mức vài chục tỷ đồng, cao nhất có Xuân Thiện Ninh Thuận đạt 123 tỷ đồng.

Nhìn vào hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xuân Thiện, có thể nhận thấy việc huy động ồ ạt trái phiếu của Xuân Thiện Group cũng là điều dễ hiểu khi các doanh nghiệp trong nhóm liên tục thay đổi về quy mô phát triển. Đặc biệt, gần đây, Tập đoàn Xuân Thiện đang muốn tham gia các “đại dự án”.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Bình mới đây vừa nhận được văn bản của Xuân Thiện Group về việc đề nghị đầu tư Dự án Tổ hợp Lọc dầu Kim Sơn tại huyện Kim Sơn và dự án nạo vét lòng dẫn tuyến thoát lũ sông Hoàng Long.

Theo đó, Xuân Thiện Group đề nghị được khảo sát đầu tư Dự án Tổ hợp Lọc dầu Kim Sơn tại huyện Kim Sơn với 3 giai đoạn từ năm 2025 - 2040, công suất 3 triệu tấn dầu thô/năm.

Theo văn bản của Xuân Thiện Group gửi UBND tỉnh Ninh Bình, doanh nghiệp này đề nghị được khảo sát đầu tư Dự án Tổ hợp Lọc dầu Kim Sơn tại huyện Kim Sơn với 3 giai đoạn từ năm 2025 - 2040, công suất 3 triệu tấn dầu thô/năm.

Vị trí khảo sát đầu tư tại vùng ven biển và khu vực biển huyện Kim Sơn. Diện tích khảo sát là 1.500 ha đất liền và 1.000 ha mặt nước; tổng mức đầu tư dự án được tính toán cụ thể sau khi có kết quả khảo sát. Giá trị khảo sát dự kiến là 300 tỷ đồng.

Với suất đầu tư như của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn công suất 10 triệu tấn dầu/năm thì tổng vốn đầu tư đã là 9 tỷ USD. Tức là giai đoạn 1, nếu có đầu tư thì Xuân Thiện Group cũng phải cần khoảng 3 tỷ USD tương đương khoảng 70 nghìn tỷ đồng.

Ngày 26.2.2023, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hoà Bình năm 2023, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn đầu tư gần 49.000 tỷ đồng.

Trong đó, riêng Dự án Nhà máy xi măng Xuân Thiện, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thuỷ của Công ty TNHH Xuân Thiện Hoà Bình, thuộc Xuân Thiện Group, có tổng vốn đầu tư lớn nhất, lên đến 29.800 tỷ đồng.

Dự án có công suất 10 triệu tấn xi măng/năm. Năm 2021, HĐND tỉnh Hoà Bình đã phê duyệt nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 48 ha đất rừng để thực hiện đầu tư dự án trên.

Trước đó, cuối năm 2022, tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Xuân Thiện Group đã khởi công xây dựng Dự án Nhà máy Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn với công suất 350.000 tấn/năm. Vốn đầu tư Nhà máy Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn này là 900 tỷ đồng. Đây cũng là dự án được khởi công đầu tiên trong Tổ hợp Dự án Thép xanh Xuân Thiện Nam Định có tổng mức đầu tư 98.900 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ tính riêng các dự án của Xuân Thiện Group đã và sẽ đầu tư tại 3 tỉnh Hòa Bình, Nam Định và Ninh Bình nêu trên có thể "ngốn" tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Để “đủ lực” thực hiện các dự án, Xuân Thiện thực sự cần đến kênh huy động vốn từ phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, với lãi suất trái phiếu đều trên 10%/năm, chỉ tính riêng số tiền trả lãi hàng năm cho tổng số trái phiếu đã phát hành đã lên đến con số cả nghìn tỷ đồng chưa tính tiền gốc. Đây thực sự là một áp lực không nhỏ đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Bình Minh, “chuyên gia” trúng thầu đầu tư công, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"
Doanh nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Bình Minh, “chuyên gia” trúng thầu đầu tư công, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Bình Minh liên tục là nhà thầu quen thuộc, trúng thầu hầu hết các gói thầu đầu tư công tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các gói thầu công ty này trúng thường có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp, chỉ dao động khoảng vài triệu đồng, tương đương dưới 0,1%.

Vimexpo 2024: Cơ hội giao thương - Mở rộng kết nối
Kinh tế

Vimexpo 2024: Cơ hội giao thương - Mở rộng kết nối

Thời gian qua, ngành Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo tại Việt Nam (CNHT và CBCT) đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Trong 6 tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp tiếp tục cho thấy sự khởi sắc, đóng góp tích cực vào thành quả chung của cả nền kinh tế.

Thiên Long (TLG) điều chỉnh chức danh các Phó Tổng Giám đốc
Kinh tế

Thiên Long (TLG) điều chỉnh chức danh các Phó Tổng Giám đốc

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) vừa đưa ra quyết định điều chỉnh hệ thống chức danh của các Phó tổng Giám đốc. Việc điều chỉnh chức danh không ảnh hưởng đến quyền hạn, thẩm quyền phê duyệt, trách nhiệm và phạm vi công việc của các Phó tổng Giám đốc này.

Dùng tài liệu giả trong hồ sơ dự thầu, Công ty từng xây Cầu Thăng Long bị xem xét xử lý vi phạm
Kinh tế

Dùng tài liệu giả trong hồ sơ dự thầu, Công ty từng xây Cầu Thăng Long bị xem xét xử lý vi phạm

Cuối tháng 8 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Lào Cai đã có Quyết định số 218/QĐ-BGT huỷ gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị) thuộc Dự án Xây dựng đường Tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến Sa Pả (Km13+800 - Km20+272).

Cần cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người dân mua bảo hiểm
Doanh nghiệp

Cần cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người dân mua bảo hiểm

Cơn bão số 3 đã qua nhưng hệ lụy còn rất lớn. Có rất nhiều việc cần cả xã hội chung tay tái thiết cuộc sống cho người dân vùng ảnh hưởng. Nhưng điều người dân, doanh nghiệp cần nghĩ tới đó là nên cân nhắc việc mua bảo hiểm để giảm thiểu thiệt hại khi không may xảy ra rủi ro.

BIDV - “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam” 2024
Doanh nghiệp

BIDV - “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam” 2024

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tạp chí Euromoney vinh danh với giải thưởng “Vietnam’s Best Digital Bank” (Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam). Giải thưởng được trao trong khuôn khổ chương trình “Awards for Excellence 2024” với sự tham gia của các ngân hàng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore.

Dấu ấn của doanh nghiệp Việt trên lộ trình phát triển bền vững của ngành nước giải khát
Doanh nghiệp

Dấu ấn của doanh nghiệp Việt trên lộ trình phát triển bền vững của ngành nước giải khát

Sự phát triển của ngành nước giải khát luôn song hành cùng sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trên hành trình phát triển ấy, các doanh nghiệp Việt cũng đã có những dấu ấn riêng của mình bằng những bứt phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và được khẳng định bằng những giá trị thiết thực đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành.

Dàn sao Gen Z hội tụ tại cửa hàng Flagship MCM đầu tiên tại Việt Nam
Doanh nghiệp

Dàn sao Gen Z hội tụ tại cửa hàng Flagship MCM đầu tiên tại Việt Nam

Bộ sưu tập Thu Đông 2024 của MCM chính thức trình làng các tín đồ thời trang Việt. Đặc biệt hơn cả, sự kiện được DAFC tổ chức tại cửa hàng flagship đầu tiên tại Việt Nam, quy tụ những gương mặt trẻ tuổi đình đám như nữ ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Orange, ca sĩ/ MC Nicky Niko, ca sĩ Vũ Thảo My, rapper Captain Boy, MC Tuyền Tăng, travel blogger Lý Thành Cơ,...

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh thường xuyên trúng thầu "khủng" ở Khánh Hoà có tiềm lực ra sao?
Kinh tế

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh thường xuyên trúng thầu "khủng" ở Khánh Hoà có tiềm lực ra sao?

Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh (Công ty Khánh Vĩnh) đã trúng gần 50 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của nhà thầu này lên tới hơn 3.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều gói thầu có kết quả tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức "tượng trưng".

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Quang Huy: Trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 20 triệu đồng
Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Quang Huy: Trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 20 triệu đồng

Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Quang Huy được các ngành chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt trúng thầu nhiều dự án đầu tư công với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm thường ở mức "siêu thấp". Mới đây, đơn vị này vừa trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng tại thị xã Phú Mỹ, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 20 triệu đồng.