6 tháng đầu năm, Vinachem nộp ngân sách nhà nước 1.118 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2024, với sự chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo, cùng sự quyết tâm, cống hiến, đồng lòng của tập thể đã giúp Tập đoàn Hoá chất Việt Nam bứt phá, vượt qua giai đoạn khó khăn và đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý.

Nhiểu điểm sáng trong sản xuất, kinh doanh

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt NamNguyễn Hữu Tú cho biết: mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các đơn vị thành viên đã nỗ lực, cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nửa đầu năm 2024.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chủ động, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh -0
Phó Tổng giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú phát biểu

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho thấy, ở nhóm công ty con, giá trị sản xuất theo giá thực tế 6 tháng đầu năm ước đạt 27.136 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu cộng hợp toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm ước đạt 31.308 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 815 tỷ đồng. Trong đó, nhiều đơn vị có lãi tăng cao so với cùng kỳ năm 2023 như: Công ty CP DAP-Vinachem bằng 46 lần, Công ty CP Phân bón Bình Điền bằng 5 lần, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ bằng 4 lần, Công ty CP công nghiệp Cao su Miền Nam bằng 2 lần... Qua đó, 6 tháng đầu năm Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.118 tỷ đồng, bằng 62% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, số lao động bình quân 6 tháng đầu năm của Tập đoàn gần 18.000 người; tiền lương bình quân 13 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp thành viên luôn bố trí đủ việc làm cho người lao động. Chất lượng các sản phẩm của Tập đoàn luôn đáp ứng ở mức cao nhất nhu cầu của sản xuất và đời sống xã hội.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, xu hướng kinh tế chủ đạo trong thời gian tới vẫn là nguồn cung tăng, nhu cầu chưa được cải thiện đi đôi với giá cả hàng hóa chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Đây sẽ là thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam và các đơn vị trong Tập đoàn 6 tháng cuối năm. 

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Hữu Tú cho biết, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu và giải pháp trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2024 như sau: giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế 6 tháng cuối năm 2024 đạt 39.629 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2024 đạt 52.554 tỷ đồng, bằng kế hoạch năm; doanh thu 6 tháng cuối năm 2024 đạt 26.961 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2024 đạt 56.556 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch năm; lợi nhuận cộng hợp 6 tháng cuối năm 2024 đạt 1.095 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2024 đạt 1.911 tỷ đồng.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 

Ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy cho biết: Một số nhiệm vụ được Tập đoàn triển khai hiệu quả như kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025; đề án tái cơ cấu nợ vay của 3 dự án phân bón theo kết luận của Bộ Chính trị và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng và hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền dự thảo Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam… Đây là những kết quả quan trọng mang tầm quyết định để phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của tập đoàn trong giai đoạn tới.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chủ động, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh -0
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy phát biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy cho rằng, để hoàn thành cao nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, Vinachem cần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn phát triển các nguồn lực Nhà nước giao, đầu tư bảo đảm kết quả phát triển bền vững; đổi mới, hiện đại hóa doanh nghiệp; chủ động linh hoạt triển khai hiệu quả các giải pháp về quản trị vật tư nguyên liệu; tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ; sắp xếp lại công ty mẹ, bảo đảm cơ cấu lại tập đoàn hợp lý; lấy ý kiến các bên liên quan để hoàn thiện điều lệ tổ chức của tập đoàn, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác đầu tư, đặc biệt là các dự án nhóm B trong lĩnh vực săm lốp, hóa chất cơ bản; đẩy mạnh đầu tư, nắm bắt các cơ hội thị trường đối với các dự án đầu tư mới, khả thi; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng đổi mới công nghệ, sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Đối với các đơn vị thuộc Đề án số 1468, chủ động xây dựng phương án ổn định sản xuất; gắn sản xuất với thị trường để bảo đảm tồn kho hợp lý, giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh; tiếp tục xử lý các tồn đọng từ các dự án trước đây. Đồng thời, làm tốt công tác tổ chức, đào tạo cán bộ, quy hoạch và hoàn thiện các vị trí lãnh đạo.

Quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu 

6 tháng cuối năm, để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, ông Phùng Quang Hiệp đề nghị các ban chuyên môn tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Đối với dự án muối mỏ Lào, quyết tâm khởi động dự án ngay trong năm 2024.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chủ động, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh -0
Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp phát biểu

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch khai thác, chế biến quặng apatit giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2040 theo đúng quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai Đề án tái cơ cấu tài chính tại 3 dự án phân bón 3 Dự án: Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình; Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc; Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2, sớm đưa các dự án ra khỏi danh sách yếu kém. Đẩy mạnh tái cơ cấu Sovigaz và Xà phòng Hà Nội.

“Các đơn vị chú trọng giải quyết khó khăn các nhà máy tuyển, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tuyệt đối không để xảy ra việc thiếu quặng cho các nhà máy”, Tổng Giám đốc Vinachem Phùng Quang Hiệp yêu cầu.

Tổng Giám đốc Vinachem cũng lưu ý, các ban chuyên môn, các đơn vị cần nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chủ động bám sát, triển khai các đề án, dự án, phấn đấu quyết tâm đạt kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất.

Doanh nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Bình Minh, “chuyên gia” trúng thầu đầu tư công, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"
Doanh nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Bình Minh, “chuyên gia” trúng thầu đầu tư công, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Bình Minh liên tục là nhà thầu quen thuộc, trúng thầu hầu hết các gói thầu đầu tư công tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các gói thầu công ty này trúng thường có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp, chỉ dao động khoảng vài triệu đồng, tương đương dưới 0,1%.

Vimexpo 2024: Cơ hội giao thương - Mở rộng kết nối
Kinh tế

Vimexpo 2024: Cơ hội giao thương - Mở rộng kết nối

Thời gian qua, ngành Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo tại Việt Nam (CNHT và CBCT) đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Trong 6 tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp tiếp tục cho thấy sự khởi sắc, đóng góp tích cực vào thành quả chung của cả nền kinh tế.

Thiên Long (TLG) điều chỉnh chức danh các Phó Tổng Giám đốc
Kinh tế

Thiên Long (TLG) điều chỉnh chức danh các Phó Tổng Giám đốc

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) vừa đưa ra quyết định điều chỉnh hệ thống chức danh của các Phó tổng Giám đốc. Việc điều chỉnh chức danh không ảnh hưởng đến quyền hạn, thẩm quyền phê duyệt, trách nhiệm và phạm vi công việc của các Phó tổng Giám đốc này.

Dùng tài liệu giả trong hồ sơ dự thầu, Công ty từng xây Cầu Thăng Long bị xem xét xử lý vi phạm
Kinh tế

Dùng tài liệu giả trong hồ sơ dự thầu, Công ty từng xây Cầu Thăng Long bị xem xét xử lý vi phạm

Cuối tháng 8 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Lào Cai đã có Quyết định số 218/QĐ-BGT huỷ gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị) thuộc Dự án Xây dựng đường Tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến Sa Pả (Km13+800 - Km20+272).

Cần cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người dân mua bảo hiểm
Doanh nghiệp

Cần cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người dân mua bảo hiểm

Cơn bão số 3 đã qua nhưng hệ lụy còn rất lớn. Có rất nhiều việc cần cả xã hội chung tay tái thiết cuộc sống cho người dân vùng ảnh hưởng. Nhưng điều người dân, doanh nghiệp cần nghĩ tới đó là nên cân nhắc việc mua bảo hiểm để giảm thiểu thiệt hại khi không may xảy ra rủi ro.

BIDV - “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam” 2024
Doanh nghiệp

BIDV - “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam” 2024

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tạp chí Euromoney vinh danh với giải thưởng “Vietnam’s Best Digital Bank” (Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam). Giải thưởng được trao trong khuôn khổ chương trình “Awards for Excellence 2024” với sự tham gia của các ngân hàng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore.

Dấu ấn của doanh nghiệp Việt trên lộ trình phát triển bền vững của ngành nước giải khát
Doanh nghiệp

Dấu ấn của doanh nghiệp Việt trên lộ trình phát triển bền vững của ngành nước giải khát

Sự phát triển của ngành nước giải khát luôn song hành cùng sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trên hành trình phát triển ấy, các doanh nghiệp Việt cũng đã có những dấu ấn riêng của mình bằng những bứt phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và được khẳng định bằng những giá trị thiết thực đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành.

Dàn sao Gen Z hội tụ tại cửa hàng Flagship MCM đầu tiên tại Việt Nam
Doanh nghiệp

Dàn sao Gen Z hội tụ tại cửa hàng Flagship MCM đầu tiên tại Việt Nam

Bộ sưu tập Thu Đông 2024 của MCM chính thức trình làng các tín đồ thời trang Việt. Đặc biệt hơn cả, sự kiện được DAFC tổ chức tại cửa hàng flagship đầu tiên tại Việt Nam, quy tụ những gương mặt trẻ tuổi đình đám như nữ ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Orange, ca sĩ/ MC Nicky Niko, ca sĩ Vũ Thảo My, rapper Captain Boy, MC Tuyền Tăng, travel blogger Lý Thành Cơ,...

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh thường xuyên trúng thầu "khủng" ở Khánh Hoà có tiềm lực ra sao?
Kinh tế

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh thường xuyên trúng thầu "khủng" ở Khánh Hoà có tiềm lực ra sao?

Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh (Công ty Khánh Vĩnh) đã trúng gần 50 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của nhà thầu này lên tới hơn 3.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều gói thầu có kết quả tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức "tượng trưng".

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Quang Huy: Trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 20 triệu đồng
Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Quang Huy: Trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 20 triệu đồng

Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Quang Huy được các ngành chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt trúng thầu nhiều dự án đầu tư công với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm thường ở mức "siêu thấp". Mới đây, đơn vị này vừa trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng tại thị xã Phú Mỹ, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 20 triệu đồng.