Vụ bản án có hiệu lực chưa được thi hành tại Kiên Giang: Cưỡng chế di dời 2 ngôi mộ giả ra khỏi khu đất

- Thứ Sáu, 01/12/2023, 09:27 - Chia sẻ

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp ngành chức năng và TP Phú Quốc tiến hành cưỡng chế, di dời 2 ngôi mộ ra khỏi khu đất tranh chấp giữa bà Lâm Thị Chính và ông Nguyễn Việt Dũng.

Bài 3: Tiến hành cưỡng chế di dời 2 ngôi mộ ra khỏi khu đất
Sáng ngày 30.11, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế di dời 2 ngôi mộ ra khỏi khu đất của ông Nguyễn Việt Dũng

Sau khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định, ngày 30.11, Cục Thi hành án dân sự  (THADS) tỉnh Kiên Giang phối hợp các lực lượng chức năng, TP Phú Quốc tiến hành cưỡng chế, di dời 2 ngôi mộ ra khỏi khu đất tranh chấp (ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) giữa ông Nguyễn Việt Dũng và bà Lâm Thị Chính. Việc cưỡng chế thực hiện theo bản án Số 55/2022/DS-ST, ngày 23.11.2022, có hiệu lực pháp luật vào 19.5.2023.

Chấp hành viên, Chủ tịch Hội đồng cưỡng chế Trần Thị Thúy An cho biết: "Trước khi thực hiện biện pháp cưỡng chế, di dời 2 ngôi mộ ra khỏi khu đất theo bản án số 55, chấp hành viên phối hợp ngành chức năng TP Phú Quốc 3 lần đến nhà bà Lâm Thị Chính giải thích và vận động gia đình bà Chính tự nguyện di dời 2 ngôi mộ. Tuy nhiên, bà Chính không đồng ý nên Cục THADS tỉnh mới lập Hội đồng cưỡng chế, di dời 2 ngôi mộ ra khỏi khu đất tranh chấp".

Theo bà An, trước khi cưỡng chế, đại diện Hội đồng cưỡng chế đến nhà bà Lâm Thị Chính vận động gia đình tự nguyện di dời mộ, nhưng gia đình bà Chính không đồng ý. Ngay sau đó, Chủ tịch Hội đồng cưỡng chế đọc quyết định cưỡng chế. Bà Lâm Thị Chính đến nghe và sau đó bỏ về. Hội đồng cưỡng chế tiến vào khu đất, thực hiện việc bóc tách 2 ngôi mộ theo kế hoạch.

Bài 3: Tiến hành cưỡng chế di dời 2 ngôi mộ ra khỏi khu đất
Lực lượng chức năng gặp gỡ bà Lâm Thị Chính (mặc áo bông) trước khi đọc quyết định cưỡng chế

Khi hội đồng cưỡng chế đào 2 phần mộ, chiều ngang 0,8m, chiều dài 1,3m và sâu 1,6m, bên trong 2 ngôi mộ không có xương cốt, quách hay quan tài. Từ mặt đất xuống độ sâu 0,5m, xung quanh có xây gạch và bên trong có ngói, đá, xà bần. Từ phần gạch cuối cùng xuống độ sâu 1,1m chỉ toàn đất. Sau đó, Hội đồng cưỡng chế dùng xà beng đào 2 lỗ có kích thước 0,3m và 0,5m tại 2 phần mộ nhưng không gặp vật cản gì.

Trên cơ sở đó, Hội đồng cưỡng chế thống nhất, không lấy bất cứ vật gì bên trong 2 ngôi mộ để đưa đến Nghĩa trang Nhân dân (xã Dương Tơ) cải táng như kế hoạch trước đó.

Sau khi ghi lại hình ảnh phục vụ cho công tác, Hội đồng cưỡng chế thông qua biên bản trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng. Đồng thời tiến hành bàn giao khu đất có diện tích 9,1m (phần đất có 2 ngôi mộ) cho ông Nguyễn Việt Dũng. Buổi cưỡng chế kết thúc an toàn, đúng quy định pháp luật.

Bài 3: Tiến hành cưỡng chế di dời 2 ngôi mộ ra khỏi khu đất
Khi đào xuống độ sâu 1,6m, Hội đồng cưỡng chế ghi nhận bên trong 2 phần mộ không có xương, hài cốt, quan tài

Có mặt tại buổi cưỡng chế, ông Nguyễn Việt Dũng cho biết, gia đình không chấp nhận hành vi xây dựng mộ giả trên phần đất tranh chấp của bà Lâm Thị Chính. Trước hành động sai trái, dựng mộ liệt sĩ giả này đã làm gia đình mất nhiều thời gian, công sức theo đuổi vụ kiện kéo dài nhiều năm qua. Do đó, để thượng tôn pháp luật, gia đình sẽ khởi kiện, yêu cầu khởi tố hành vi xây mộ giả của bà Lâm Thị Chính.

Như Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh, liên quan vụ trách chấp thửa đất hơn 11.400m2 giữa bà Lâm Thị Chính và ông Nguyễn Việt Dũng, sau nhiều phiên tòa, ngày 19.5.2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ra quyết định đình chỉ vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu di dời tài sản, vật kiến trúc trên đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là bà Lâm Thị Chính, bị đơn là bà Nguyễn Thị Bích Liên và ông Nguyễn Việt Dũng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Đồng thời, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh công nhận Bản án số 55/2022/DS-ST, ngày 23.11.2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 19.5.2023.

Bài 3: Tiến hành cưỡng chế di dời 2 ngôi mộ ra khỏi khu đất
Gia đình ông Nguyễn Việt Dũng bức xúc trước hành động dựng 2 ngôi mộ giả trong phần đất tranh chấp; nhất là việc bà Chính dựng mộ liệt sĩ giả

Theo Bản án số 55, TAND tỉnh Kiên Giang bác toàn bộ yêu cầu của bà Lâm Thị Chính; Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Liên và ông Nguyễn Việt Dũng là hợp pháp. Buộc bà Chính di dời 2 ngôi mộ ra khỏi khu đất tranh chấp.

Liên quan đến thông tin 2 ngôi mộ tại phần đất tranh chấp, trong đó có mộ liệt sĩ Lâm Văn Nhiều (em trai bà Chính, do bà Chính tự khai với tòa), lãnh đạo Cục THADS tỉnh Kiên Giang khẳng định, đơn vị đã làm rõ chi tiết mộ liệt sĩ Lâm Văn Nhiều (tự Lâm Văn Đức) được bà Lâm Thị Chính khai tại tòa là không có cơ sở.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kiên Giang đã rà soát tất cả thông tin liên quan đến liệt sĩ Lâm Văn Nhiều. Kết quả, cho thấy, liệt sĩ Lâm Văn Nhiều được cải táng tại nghĩa trang huyện An Biên từ những năm 1988 và hiện tại liệt sĩ Lâm Văn Nhiều vẫn đang yên nghỉ tại Nghĩa trang huyện An Biên.

Nguyễn Hành
#