Thái Nguyên: Đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, tăng tính liên kết vùng

Để sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030, tỉnh Thái Nguyên xác định ưu tiên “giao thông đi trước”.

Từ định hướng và tầm nhìn chiến lược đó, quy hoạch hạ tầng giao thông đã được đầu tư trọng điểm, tăng khả năng kết nối vùng, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư.

Đầu tư đồng bộ và kết nối vùng

Khi quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt, Sở Giao thông Vận tải đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị lập và tham mưu với UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên giai đoạn sau năm 2020.

Hiện nay, quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở GTVT, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã và đang tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông quan trọng nhằm cụ thể hóa phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải. Việc đầu tư hạ tầng giao thông của tỉnh theo hướng đồng bộ, tăng tính liên kết vùng theo các trục. Giai đoạn 2021-2025, Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất, tham mưu với cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương thực hiện 11 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư 6.779 tỷ đồng.

Hạ tầng Giao thông là trọng điểm trong thu hút đầu tư -0
Kiểm tra sơ đồ thiết kế, thi công tại Dự án Khu đô thị số 12 – Danko. Nguồn: ITN

Điểm nhấn trong các công trình giao thông trọng điểm đang triển khai là đường vành đai V Thái Nguyên nằm trong quy hoạch đường vành đai V - vùng Thủ đô Hà Nội được UBND tỉnh phê duyệt tháng 7.2017, thực hiện trong giai đoạn 2017-2020, tổng vốn đầu tư 966,4 tỷ đồng. Dự án có chiều dài toàn tuyến 9,16 km với điểm đầu thuộc địa phận xã Nga My (Phú Bình), điểm cuối nối với nút giao Yên Bình (TP. Phổ Yên). Tuyến đường hoàn thành tạo trục xương sống cho Khu tổ hợp Yên Bình rộng 8.000ha, nối Quốc lộ 37 với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Dự án đã rút ngắn quãng đường từ huyện Phú Bình xuống đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên từ gần 30 km còn 10 km.

Cùng với đó, Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc được khởi công ngày 12.5.2022, tiến độ thực hiện trong 30 tháng. Tổng chiều dài tuyến 42,55 km, trong đó tuyến chính 36,51km, tuyến nhánh 6,04 km. Tuyến đường đi qua TP. Phổ Yên và huyện Đại Từ (kết nối với tỉnh Bắc Giang tại xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa; tỉnh Vĩnh Phúc tại xã Ngọc Thanh, TP. Phúc Yên), điểm cuối tuyến tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ.

Dự án hoàn thành sẽ hình thành trục kết nối tỉnh Thái Nguyên với Bắc Giang và Vĩnh Phúc, mở ra không gian phát triển mới đối với TP. Phổ Yên và huyện Đại Từ, khu vực đông Tam Đảo.

Thu hút  các nhà đầu tư lớn

Đường vành đai V đi trùng Đại lộ Đông - Tây hoàn thành, ngoài rút ngắn quãng đường từ huyện Phú Bình xuống đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, lợi thế vượt trội chính là đã thu hút được các dự án triển khai dọc tuyến đường này.

Ông Dương Đại Đồng - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Bình cho biết, từ chủ trương của tỉnh đầu tư tuyến đường vành đai V đã thúc đẩy thu hút đầu tư, hình thành các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Dọc tuyến đường vành đai V đi trùng Đại lộ Đông - Tây, chủ đầu tư 2 cụm công nghiệp Bảo Lý - Xuân Phương và Hạnh Phúc - Xuân Phương đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hiện nay, Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Phú Bình với diện tích trên 900ha đang triển khai xây dựng gần tuyến đường này. Trên tuyến đường Vành đai V, đoạn Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang đang thi công, UBND tỉnh đã quyết định thành lập 4 cụm công nghiệp là: Hà Châu 1, Hà Châu 2, Tân Đức và Lương Phú - Tân Đức, với tổng mức đầu tư trên 2.700 tỷ đồng. Đây là cơ sở để Phú Bình tập trung thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, sớm hoàn thiện các tiêu chí cơ bản trở thành thị xã trước năm 2025.

Đối với Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc, dọc tuyến hiện đang quy hoạch khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên, cụm công nghiệp Minh Đức TP. Phổ Yên. Dự án giúp kết nối sân gôn Glory tại xã Thành Công (TP. Phổ Yên), cụm công nghiệp Quân Chu, cụm công nghiệp Cát Nê - Ký Phú, 2 sân gôn tại thị trấn Quân Chu (Khu tổ hợp văn hóa thể dục thể thao sân gôn Quân Chu và Khu thể thao sân gôn tại thị trấn Quân Chu và xã Cát Nê) của huyện Đại Từ và Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm

Thái Nguyên hiện đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm. Có thể kể đến như: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Gom đoạn từ nút giao Yên Bình đến Khu công nghiệp Yên Bình; tuyến nối Quốc lộ 37 đi ĐT.269B; tuyến nối ĐT.261 với ĐT.266 và Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Km31 (Quốc lộ 3) đến Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Trong quý II.2024, tỉnh sẽ tiếp tục khởi công mới 2 dự án là Đường Vành đai I, Bờ Đậu - Hoá Thượng và Dự án Đường kết nối ĐT.265 (xã Bình Long, Võ Nhai) đi Bắc Giang.

Thực tế cho thấy, điều kiện hạ tầng giao thông thuận lợi, cùng các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, minh bạch đã đưa Thái Nguyên thành điểm sáng của khu vực trung du, miền núi phía Bắc với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài có tiềm lực. Phát triển các tuyến đường giao thông trọng điểm thể hiện tầm nhìn xa của Thái Nguyên trong chính sách thu hút đầu tư giai đoạn tới, giúp tỉnh nhanh chóng đạt được các mục tiêu của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đặt ra.

Tỉnh Thái Nguyên có trục giao thông phía bắc phía Bắc chạy theo hướng Bắc Nam: Quốc lộ 3 Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn; Quốc lộ 37 Bắc Giang - Thái Nguyên - Tuyên Quang… (đã được đầu tư trong giai đoạn trước). Trục ngang đường Hồ Chí Minh đã đang được đầu tư và trục dọc phía Tây kết nối liên vùng Bắc Giang - Thái Nguyên - Vĩnh Phúc đang đầu tư. Đây là các tuyến đường huyết mạch, giúp kết nối trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và văn hóa Thái Nguyên đi các vùng, miền trong khu vực phía Bắc.

Địa phương

Chuẩn bị khánh thành cụm công trình đầu mối tại dự án hồ Krông Pách Thượng
Địa phương

Chuẩn bị khánh thành cụm công trình đầu mối tại dự án hồ Krông Pách Thượng

Ngày 17.4, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp để nghe các đơn vị, địa phương báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kết nối trực tuyến lễ khánh thành cụm công trình đầu mối dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

EVNSPC – 50 năm thắp sáng miền Nam: Tri ân lịch sử - Tự hào tiếp bước
Địa phương

EVNSPC – 50 năm thắp sáng miền Nam: Tri ân lịch sử - Tự hào tiếp bước

Tròn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng công ty Điện lực miền Nam không chỉ thắp sáng hàng triệu mái nhà mà còn lan tỏa tinh thần phụng sự vì cộng đồng. Kỷ niệm nửa thế kỷ bằng hành động thiết thực, EVNSPC đưa hàng chục công trình điện về đích đúng dịp 30.4 và xây tặng 815 căn nhà cho hộ nghèo – tiếp nối truyền thống “đi trước mở đường”, tri ân lịch sử và vững bước tương lai.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Địa phương

Quyết liệt phòng, chống thứ "giặc ở trong lòng”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng”. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai quyết liệt, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhiều vụ việc được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh cho thấy Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn quyết tâm, quyết liệt phòng, chống thứ “giặc ở trong lòng” theo lời của Bác.

Quang cảnh buổi phát động
Trên đường phát triển

Vĩnh Long phát động Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật

Ngày 16.4, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật chính thức được phát động. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm hiện thực hóa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt đối với nhóm yếu thế trong xã hội.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 thu hút hàng nghìn du khách đến với thành phố cà phê
Địa phương

TP. Buôn Ma Thuột: Tăng tốc bứt phá sau quý I

Quý I.2025 khép lại với nhiều gam màu tươi sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của TP. Buôn Ma Thuột. Từ ổn định thị trường, đẩy mạnh sản xuất, đến bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự, thành phố đang thể hiện quyết tâm rõ rệt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng
Địa phương

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng

50 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cũng là khoảng thời gian tỉnh Long An - vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đi qua muôn vàn khó khăn, thách thức, để hôm nay tự hào đứng vào hàng ngũ những địa phương phát triển năng động bậc nhất khu vực ĐBSCL và cả nước.