Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần

- Thứ Ba, 21/06/2022, 13:56 - Chia sẻ

Ngày 21.6, tại TP. Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030.

Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ  tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, các Bộ trưởng, Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh; các đại sứ, nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác phát triển, các chuyên gia và nhà khoa học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần -1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030

Hội nghị nhằm giúp các cấp, ngành, địa phương trong vùng ĐBSCL quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2.4.2022 của Bộ Chính trị Khóa XIII “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 13); Nghị quyết số 78/NQ-CP78, ngày 18.6.2022, của Chính phủ, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13 và “Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Quy hoạch vùng ĐBSCL) đã được Thủ tướng phê duyệt. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hội nghị là bước tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Thủ tướng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương vùng ĐBSCL, các đối tác quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân, các chuyên gia, nhà khoa học, các viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí đã phối hợp tổ chức tốt hội nghị, tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của vùng trong thời gian tới.

Trên cơ sở khái quát những tiềm năng, lợi thế to lớn, những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL thời gian qua và chỉ ra một số hạn chế, thách thức lớn của vùng, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong vùng phải phát huy ý chí tự tin, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, tăng cường liên kết, hợp tác để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và nhanh chóng vượt qua những khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Sau khi nêu một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL thời gian qua, Thủ tướng nhấn mạnh: Chủ trương, chính sách đã có, vấn đề còn lại là các bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp tăng cường hợp tác, phối hợp cùng Chính phủ để triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất, đem lại ấm no, hạnh phúc cho người dân vùng ĐBSCL.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành các địa phương trong vùng phải quán triệt và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện và thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, Chính phủ đề ra, tiếp tục phát triển nhanh, bền vững ĐBSCL. Trong quá trình triển khai thực hiện, phải thường xuyên theo dõi sát, nắm chắc tình hình, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành quản lý, xác định trọng tâm và xác định đúng nguồn lực để thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực, kém hiệu quả đầu tư.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Thủ tướng lưu ý, phải phát huy mạnh mẽ các yếu tố nội lực, nhất là nguồn lực con người, truyền thống cách mạng, văn hóa của vùng, phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường, thống nhất về hành động. Song song đó, tăng cường phân cấp phân quyền, phân bổ nguồn lực hợp lý, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát, quyền lực; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, liêm chính, dân chủ, hướng đến lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng hấp dẫn. Trong quá trình phát triển, các địa phương cần quan tâm đến an sinh xã hội, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030

Trước đó, tại hội nghị, trên cơ sở trình bày các điểm mới, nổi bật và ý nghĩa Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu bật 9 đột phá chiến lược của Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm: Thứ nhất là, phát triển vùng ĐBSCL theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, dựa trên ba trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường; chú trọng bảo vệ, tôn tạo và phát triển hệ sinh thái tự nhiên hướng tới một mô hình kinh tế xanh, lấy “con người” làm trung tâm. Thứ hai là, biến thách thức thành cơ hội, “chủ động sống chung với lũ, ngập, nước lợ, nước mặn”; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng gia tăng hiệu quả và giá trị. Thứ ba là, thay đổi tư duy về an ninh lương thực từ phát triển nông nghiệp dựa vào cây lúa sang thủy sản - trái cây - lúa gạo phù hợp với thị trường, trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại phân vùng sản xuất dựa trên tài nguyên nước và thổ nhưỡng. Thứ tư là, chuyển đổi mô hình phát triển từ phân tán, nhỏ lẻ sang tập trung cả về nông nghiệp, công nghiệp và đô thị; phấn đấu đến năm 2030 vùng ĐBSCL trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia, khu vực và thế giới. Thứ năm là, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng và thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt chú trọng đến phát triển hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ; phát triển tuyến đường bộ ven biển từ Tiền Giang đến Kiên Giang, gắn với kiểm soát xâm nhập mặn, sắp xếp lại dân cư, bảo đảm quốc phòng an ninh, hình thành hành lang kinh tế mở, hướng ra biển. Thứ sáu là, phát triển hành lang đô thị công nghiệp từ Cần Thơ đến Long An kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam bộ và hệ thống 8 trung tâm đầu mối về nông nghiệp; phát triển hành lang kinh tế, đô thị dọc sông Tiền - sông Hậu từ An Giang đến Sóc Trăng gắn với phát triển cảng biển Trần Đề nhằm kết nối, giao thương quốc tế về đường bộ gắn với đường thủy nội địa và hàng hải. Thứ bảy là, thay đổi tư duy về khai thác, sử dụng tài nguyên nước: coi nước mặn, nước lợ là một nguồn tài nguyên bên cạnh nước ngọt; chuyển từ đáp ứng nhu cầu sang chủ động quản lý nhu cầu về nước. Thứ tám là, chú trọng bảo tồn các cảnh quan, sinh thái, văn hóa lịch sử, văn hóa dân tộc, văn hóa sông nước đặc thù của vùng; phát triển không gian văn hóa sông nước, văn hóa các cộng đồng dân tộc thiểu số với phát triển du lịch. Thứ chín là, tăng cường liên kết phát triển giữa các địa phương trong vùng ĐBSCL với với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ; mở rộng giao thương với các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt là các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông.

Tin và ảnh: Vũ Châu