Bài 4: Lấy hạnh phúc của Nhân dân là niềm vui, lẽ sống

Dưới làn áo mỏng này có một trái tim

Bài 4:

Lấy hạnh phúc của Nhân dân là niềm vui, lẽ sống

Trong đời sống chính trị - xã hội ở bất kỳ nền cộng hòa nào trên thế giới, việc xây dựng những giá trị cốt lõi cho cơ quan đại diện của Nhân dân, cùng với việc có được người lãnh đạo làm “Thủ lĩnh chính trị”, hội tụ đủ đức và tài để hun đúc niềm tin, sức mạnh, làm điểm tựa tinh thần cho người dân luôn là điều kiện tiên quyết dẫn dắt dân tộc đó tiến lên. Di sản của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền đi lòng TRẮC ẨN và ngọn lửa nhiệt huyết cho người đại biểu nhân dân, tận tâm, tận lực, tận hiến; tiếp nối lịch sử hào hùng ngàn năm văn hiến của dân tộc, LẤY HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN LÀ NIỀM VUI, LẼ SỐNG.

Nhìn sâu vào gốc rễ của sự lãnh đạo - lòng trắc ẩn

Trên thực tế, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của chỉ số thông minh IQ (Intelligence Quotient) và chỉ số cảm xúc EQ (Emotional Quotient). Bên cạnh đó, có một chỉ số quan trọng không thể thiếu, quyết định thành công đối với nhà lãnh đạo, đó chính là LQ (Love Quotient) - chỉ số trắc ẩn hay tình yêu thương và lòng biết ơn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho rằng: “Chất lượng của quyền lực có thể đo được bằng cách nhìn sâu vào tận gốc rễ của sự lãnh đạo, xem có lòng trắc ẩn ở đó hay không”. Albert Schweitzer - người được mệnh danh là “thánh nhân” của hàng nghìn người dân sinh sống ở châu Phi đã nói: “Những người được hạnh phúc thực sự là những người tìm cách và biết cách phục vụ người khác”. Tỷ phú Jack Ma - Nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba phải công nhận “nếu muốn được tôn trọng, bạn cần có LQ”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An (thứ 3, từ phải sang) trao đổi với cử tri trong ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư Ngọc Phước 1, phường 1, TP. Tuy Hòa. Ảnh: Lê Diễm
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An (thứ 3, từ phải sang) trao đổi với cử tri trong ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư Ngọc Phước 1, phường 1, TP. Tuy Hòa. Ảnh: Lê Diễm

“Đất nước luôn có sự tiếp nối, hun đúc nên những vị lãnh tụ - từ tài năng, trí tuệ và nhất là lòng TRẮC ẨN trước Nhân dân, vận mệnh của Quốc gia, dân tộc. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất” - khi người dân đang khổ mình đừng nghĩ vội đến hưởng thụ; đất nước đang còn rất nhiều điều phải làm, mình phải đi đầu trong những chiến tuyến đó. Những hành động, suy nghĩ của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trào nước mắt, dấy lên niềm tin, cảm xúc dâng trào… bởi đó là mệnh lệnh từ trái tim, người dân cảm nhận được rất rõ nhiệt huyết, trách nhiệm với dân, với nước. Rất cần sự noi gương, “truyền lửa” nhiệt huyết, đam mê của các đại biểu, bằng tình yêu, khát khao cống hiến, phụng sự, phát huy truyền thống cha ông để gánh vác sứ mệnh, tiếp nối lịch sử hào hùng ngàn năm văn hiến của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An

Lòng trắc ẩn chính là tình yêu thương và trái tim khao khát được cống hiến, phụng sự, thúc đẩy mọi người vượt qua giới hạn của bản thân, giúp xã hội phát triển trong hòa bình và nhân ái. Những giọt nước mắt từ lòng trắc ẩn của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã từng rơi vào lịch sử, xót xa vì “giặc nội xâm” “Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế” (Nguyễn Trãi - Bình Ngô đại cáo); nay đau nỗi đau vì thiên tai tàn phá, cướp đi nhiều sinh mạng đồng bào ở Làng Nủ (Lào Cai) và các tỉnh ở miền Bắc trong đợt càn quét của cơn bão số 3.

Chính lòng trắc ẩn đó của người lãnh đạo đã hình thành nhân cách, là chân giá trị truyền đi niềm tin và điểm tựa tinh thần cho Nhân dân khi đất nước có nguy biến; truyền cảm hứng và ngọn lửa nhiệt huyết cho những người đại biểu của Nhân dân học tập, noi theo, tu dưỡng, rèn luyện và cống hiến, phụng sự.

Có lòng trắc ẩn, người đại biểu dân cử mới biết trăn trở, biết buồn, biết đau theo nỗi buồn, nỗi đau của cử tri để giải thích, động viên hay kiến nghị, đôn đốc giải quyết đến cùng. Thiếu đi lòng trắc ẩn, dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân, vô cảm.

Thước đo tối cần thiết cho những công bộc của dân

Theo Đại thi hào Nguyễn Du thì: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Sức hút của người đại biểu dân cử ngoài đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực thì chính là chữ “tâm”, nói rõ ra là đạo đức. Còn trong tư tưởng Hồ Chí Minh nói về người cán bộ của dân, Người giản dị chỉ ra rằng: “Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng”, “Đạo đức là gốc”, người cán bộ phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, mới có thể trở thành người cán bộ chân chính. Bởi vì: “Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”.

Một nhà giáo già tâm sự: Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được người dân yêu quý, tôn kính, không phải chỉ vì ở cương vị Tổng Bí thư của Đảng cầm quyền, mà là vì ông biết coi trọng Nhân dân, coi trọng danh dự; luôn gìn giữ những gì tốt đẹp của dân tộc; tu được thân, tề được gia, giữ chữ tín với Đảng, với dân, với bạn bè quốc tế. Trong công việc, ông đã nói là làm, ứng xử nhẹ nhàng, dí dỏm, nhân văn nhưng không hề thiếu cương quyết, dứt khoát, quyết đoán. Đó cũng chính là điều làm nên sức hấp dẫn của một người đại biểu nhân dân, của một chính khách trong mắt người dân trong thời đại mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo gặp gỡ cử tri sau mội buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trâm Nguyễn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo gặp gỡ cử tri sau mội buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trâm Nguyễn

Liên quan đến “số phận” biệt thự cổ của Đốc phủ Võ Hà Thanh, công trình văn hóa, lịch sử, kiến trúc tọa lạc tại thành phố Biên Hòa, có nguy cơ bị tháo dỡ để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Đường ven sông Đồng Nai, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã đề nghị nghiên cứu vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa công trình kiến trúc “nhà lầu ông Phủ”; tính toán có phương án, giải pháp phù hợp, vừa bảo đảm việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời gắn với việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc. Sau khi báo chí vào cuộc, Đảng đoàn HĐND tỉnh có văn bản kiến nghị, số phận ngôi biệt thự cổ - nét văn hóa, lịch sử vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai bề dày 325 năm truyền thống đã được quyết định với một cái kết tốt đẹp, hợp lòng dân thông qua việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai trong cuộc họp ngày 26.9.2024 đã có ý kiến chỉ đạo về việc giữ lại ngôi nhà này để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc.

Có thể nói, đây là minh chứng cho việc thực hiện lời dạy của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về văn hóa tháng 11.2021: “Văn hóa còn thì dân tộc còn và ngược lại, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Bởi lẽ, văn hóa chính là hồn cốt tinh thần của dân tộc.

Theo Cựu Chiến binh Thành cổ Quảng Trị, Nhà giáo, Nhà văn Đào Sĩ Quang: sự hấp dẫn của một người đại biểu nhân dân đến từ việc thực sự quan tâm đến dân, kiên trì, biết lắng nghe ý kiến của người dân và cử tri, để có thể giải thích và giúp đỡ. Luôn học hỏi nghiên cứu những tư liệu phục vụ cho công việc của mình, để có khả năng phân tích, đánh giá một vấn đề nào đó khách quan, đem lại lợi ích cho cộng đồng. Phải có bản lĩnh và chính trực, luôn giữ vững lập trường, không bị tác động bởi các lợi ích cá nhân, luôn đặt lợi ích của đất nước và Nhân dân lên hàng đầu.

Cử tri Phạm Quốc Hưng, Bí thư Chi bộ thuộc Phường 16, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: một người đại biểu nhân dân, một chính khách, một nhà lãnh đạo tốt trong mắt người dân trước hết phải gần dân, tôn trọng dân, biết lắng nghe dân, thấu hiểu cảm xúc của họ, tiếp nhận có chọn lọc chân thành những gì họ cần dù việc “to” hay việc “nhỏ”, dù khó khăn đến đâu cũng phải thúc đẩy giải quyết đến nơi đến chốn cho dân. Mặt khác, biết sử dụng ảnh hưởng và vai trò của mình để khuyến khích, truyền cảm hứng, dẫn dắt người khác cùng hành động tích cực, lan tỏa điều tốt, vì lợi ích của cử tri và Nhân dân.

“Nói một cách chân phương theo tôi, đại biểu dân cử chỉ cần: Luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết, biết giải quyết đúng đắn giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của giai cấp, của dân tộc. Khi một người đại biểu của dân sống lành mạnh, trong sạch, “đúng vai”, “thuộc bài”, tôn trọng Nhân dân thì người dân chúng tôi sẽ không có lý do gì không quý, không yêu, không đặt niềm tin vào đại biểu - Cử tri Nguyễn Tiến Dũng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh bày tỏ.

Diễn giả Tô Giang, Giám đốc Công ty TNHH TOGIANG MEDIA (Nghệ An) cho rằng: đã là đại biểu dân cử nghĩa là hành động theo ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, nếu không sẽ sa vào lợi ích nhóm, chủ nghĩa cá nhân. Để có được chỉ số LQ - thước đo tối cần thiết cho những công bộc của dân, không đơn giản vì LOVE xuất phát từ con tim, nó cũng như nhịp đập trái tim, như hơi thở, rất tự nhiên và theo lẽ thường tình. Buông bỏ được tham sân si thì việc làm của họ đích thực chỉ là lợi ích quốc gia và tình thương với Nhân dân. Nên công khai chỉ số này bằng những hành động trong công việc, ví dụ mỗi việc đang làm phải suy xét vì ta hay vì dân.

Thổi bùng mạnh mẽ cội nguồn sức mạnh dân tộc

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, trong “Thư gửi UBND các kỳ, tỉnh, huyện và làng” ngày 17.10.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ lãnh đạo UBND các cấp: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân hết sức tránh”. Nhấn mạnh đây chính là một trong những tư tưởng chính trị chủ đạo về đạo đức cách mạng của Người trong tiến trình xây dựng nền dân chủ cộng hòa và Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân - hiện thân của lòng trắc ẩn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga khẳng định: đối với đại biểu dân cử nói riêng, cán bộ lãnh đạo nói chung, lòng trắc ẩn phải là chỉ số đầu tiên, quan trọng nhất.

Lòng trắc ẩn được đo bằng việc đại biểu phải lắng nghe được những nỗi niềm của Nhân dân, biết vui với niềm vui của Nhân dân, biết day dứt, trăn trở với những khó khăn, vấn đề vẫn còn làm người dân lo buồn. Khi và chỉ khi người đại biểu, cán bộ lãnh đạo đặt lòng trắc ẩn lên hàng đầu sẽ có hướng đi đúng đắn, động lực thôi thúc để giải quyết vấn đề. Nhưng nếu bỏ quên lòng trắc ẩn sẽ rất dễ sai lầm, hành động không phải là với tiêu chí vì Nhân dân, Tổ quốc. Trên thực tế đã xảy ra trường hợp rất đáng buồn như thế. Khi quyền lợi cá nhân, lợi ích vật chất mâu thuẫn với lợi ích chính đáng của Nhân dân, lòng trắc ẩn là phẩm chất vô cùng cần thiết - đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh.

Bác sĩ Albert Schweitzer, chủ nhân giải Nobel Hòa bình vào năm 1952 từng chia sẻ “Lòng trắc ẩn chính là cội nguồn của mọi đạo đức”. Nhắc lại điều này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An trăn trở: bất kể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, vị trí càng cao thì sự sẻ chia, đồng cảm và tinh thần trách nhiệm với Nhân dân càng phải cao hơn. Các đại biểu dân cử phải thực sự nhìn bằng mắt người dân, nghe bằng tai người dân, cảm nhận bằng trái tim người dân.

Như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi họp báo (ngày 3.8.2024) sau khi được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta; phát huy cao nhất tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc";… tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, vì nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc…; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, LẤY HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN LÀ NIỀM VUI, LẼ SỐNG...

Diễn đàn

Bài 2: Bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng
Diễn đàn

Bài 2: Bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng

Lê Hồng Hạnh - Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Phương án sắp xếp, sáp nhập cấp xã như thế nào hiện đang là mối quan tâm rất lớn từ dư luận, người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức. Dù phương án như thế nào chăng nữa thì “xác định rõ các điều kiện bảo đảm để chính quyền cấp xã hoạt động hiệu quả trước, trong và sau khi sắp xếp” là mệnh lệnh, yêu cầu bắt buộc các cấp có thẩm quyền cần quan tâm, bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân.

Bài 1: Cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, lựa chọn
Diễn đàn

Bài 1: Cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, lựa chọn

Trong lộ trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy với tinh thần “không bàn lùi, chỉ bàn làm” theo các kết luận của Trung ương, việc sáp nhập để có các xã quy mô lớn hơn về diện tích, dân số sau khi không tổ chức cấp huyện là quyết tâm đúng. Quá trình thực hiện, cần hiểu, nắm rõ thực tiễn để có các giải pháp phù hợp; cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, đánh giá để lựa chọn ra được những cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công khai kết quả xét nghiệm nước để người dân yên tâm sử dụng
Hội đồng nhân dân

Công khai kết quả xét nghiệm nước để người dân yên tâm sử dụng

Qua giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị khác có chuyên môn tổ chức kiểm tra việc lấy mẫu, xét nghiệm nước tại Công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc và công bố, công khai kết quả để người dân yên tâm sử dụng nước. Đồng thời, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đấu nối sử dụng nguồn nước mặt của Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai đối với xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung.

Bài cuối: Hóa giải thách thức
Hội đồng nhân dân

Bài cuối: Hóa giải thách thức

Trong nhiều thách thức khi thực hiện mô hình không tổ chức cấp huyện và việc đặt lại tên các đơn vị hành chính (ĐVHC) mới nổi lên vấn đề đáng quan tâm, đó là tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ, công chức cấp xã trong điều kiện mới và việc giữ gìn hồn cốt, bản sắc văn hóa và địa danh thuộc địa phương, đô thị từng là một phần của lịch sử hào hùng của dân tộc. Tin tưởng rằng, khi “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được”.

Quản lý chặt phương án phục hồi môi trường sau khai thác
Hội đồng nhân dân

Quản lý chặt phương án phục hồi môi trường sau khai thác

Tìm giải pháp khắc phục bất cập việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn, Đoàn giám sát số 51 HĐND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm tránh thất thoát tài nguyên, thất thu thuế. Có biện pháp kiểm tra, bảo đảm môi trường theo cam kết; quản lý chặt phương án phục hồi môi trường sau khai thác theo đúng quy định…

Quy định chuyển tiếp liên quan đến một số vấn đề quan trọng, cấp bách
Diễn đàn

Quy định chuyển tiếp liên quan đến một số vấn đề quan trọng, cấp bách

Bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương (CQĐP) khi chuyển đổi mô hình chính quyền từ 3 cấp sang 2 cấp liên tục, thông suốt, không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp… Điều 49 dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) quy định những nội dung chuyển tiếp liên quan đến một số vấn đề quan trọng, cấp bách cần ưu tiên giải quyết.

Giải quyết thủ tục hành chính nhanh, đúng thời hạn tại UBND Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng được Nhân dân đánh giá cao về tinh thần làm việc của cán bộ, công chức
Diễn đàn

Bài 3: Vì mục tiêu phát triển, sự hài lòng của người dân

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để tổ chức “một chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của Nhân dân”, phải luôn coi trọng bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp và hợp lòng dân. Người cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của chính quyền địa phương (CQĐP), nhất là cấp xã. “Cấp xã là gần gũi Nhân dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi”. Và “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, phải “vì việc mà tìm người chứ không vì người mà đặt việc”.

Có chế tài tăng cường trách nhiệm phối hợp của nhà sử dụng lao động
Diễn đàn

Có chế tài tăng cường trách nhiệm phối hợp của nhà sử dụng lao động

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn, Đoàn giám sát HĐND thành phố ghi nhận một số kiến nghị về việc: giải pháp nâng cao quy mô, chất lượng đào tạo các trường phổ thông, trường dạy nghề; có chế tài tăng cường trách nhiệm phối hợp của các nhà sử dụng lao động với trường dạy nghề trong thành phố để tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực đào tạo nghề; cho tuyển dụng giáo viên ở những môn khó có giáo viên đạt trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục: Tin học, Âm nhạc, Công nghệ…

Bài 1: Đặt nền móng cho một nền hành chính hiện đại
Diễn đàn

Bài 1: Đặt nền móng cho một nền hành chính hiện đại

Để xây dựng nền hành chính nhà nước theo chính thể dân chủ, cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra các nguyên tắc khoa học về tổ chức bộ máy và cán bộ, trong đó có nguyên tắc “xây dựng một Nhà nước ít tốn kém” và nguyên tắc “vì việc mà tìm người chứ không vì người mà đặt việc”. Người cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của chính quyền địa phương cấp cơ sở: “Cấp xã là gần gũi Nhân dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi”. Đó là những nguyên tắc và triết lý tiên tiến trong tư tưởng Hồ Chí Minh còn nguyên giá trị khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay.

Bảo đảm môi trường an toàn, khuyến khích ý tưởng sáng tạo
Hội đồng nhân dân

Bảo đảm môi trường an toàn, khuyến khích ý tưởng sáng tạo

Tại Chương trình “Tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” tỉnh Gia Lai năm 2025, với chủ đề tạo môi trường an toàn cho trẻ khi đến trường, bày tỏ bất ngờ trước những câu hỏi sâu sắc của các em, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm giữ an toàn cho học sinh quanh các trường học; khuyến khích các em nghiên cứu, có ý tưởng trong các hoạt động khoa học kỹ thuật, lịch sử, nhân văn, xã hội…

Bảo đảm môi trường an toàn, khuyến khích ý tưởng sáng tạo
Hội đồng nhân dân

Bảo đảm môi trường an toàn, khuyến khích ý tưởng sáng tạo

Tại Chương trình “Tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” tỉnh Gia Lai năm 2025, với chủ đề tạo môi trường an toàn cho trẻ khi đến trường, bày tỏ bất ngờ trước những câu hỏi sâu sắc của các em, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm giữ an toàn cho học sinh quanh các trường học; khuyến khích các em nghiên cứu, có ý tưởng trong các hoạt động khoa học kỹ thuật, lịch sử, nhân văn, xã hội…

Kịp thời bảo vệ, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em
Diễn đàn

Kịp thời bảo vệ, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em

Nhờ sự phối hợp ngày càng được tăng cường nên công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong trường học, phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh ngày càng hiệu quả hơn; số trẻ bị tử vong do tai nạn, thương tích giảm… Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp tham mưu Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp phân công cán bộ, thành lập các tổ, đội, nhóm nòng cốt nắm tình hình trẻ em và phối hợp xử lý thông tin được phản ánh từ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111; kịp thời lên tiếng bảo vệ trẻ em, kiến nghị xử lý các hành vi xâm hại quyền trẻ em.

Tinh gọn bộ máy là cơ hội lớn để tái thiết hệ thống hành chính.
Diễn đàn

Sáp nhập đơn vị hành chính - quyết tâm lớn, hành động quyết liệt

TS. Châu Vũ - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáp nhập các đơn vị hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy nguồn lực. Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương này cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt và bảo đảm hiệu quả.

Bảo đảm chính xác, hấp dẫn của phóng sự giám sát
Hội đồng nhân dân

Bảo đảm chính xác, hấp dẫn của phóng sự giám sát

Để nâng cao hiệu quả, việc thực hiện báo cáo giám sát bằng hình ảnh luôn được Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang quan tâm, tạo mọi điều kiện và khuyến khích các Ban HĐND tỉnh. Theo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, việc ghi hình bám sát theo kịch bản đã xây dựng; đồng thời qua giám sát trực tiếp phát hiện nội dung phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đoàn giám sát phối hợp chặt với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kịch bản và làm phóng sự, vừa bảo đảm phản ánh đúng kết quả giám sát, vừa mang tính hấp dẫn của phóng sự.

Đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án tái định cư
Diễn đàn

Đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án tái định cư

Khảo sát việc thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban Dân tộc HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí di dời dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở; đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, sắp xếp bố trí dân cư (nhất là các dự án dang dở) để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Hòa Bình nâng cao chất lượng giám sát theo hướng hiệu lực, hiệu quả
Hội đồng nhân dân

Hòa Bình nâng cao chất lượng giám sát theo hướng hiệu lực, hiệu quả

Xác định công tác giám sát là khâu then chốt nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình đã không ngừng nỗ lực đổi mới, đẩy mạnh hoạt động giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm được Nhân dân quan tâm. Đồng thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận giám sát, tái giám sát đối với những nội dung không thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu đặt ra để đôn đốc thực hiện.

Xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn cho Nhân dân, tạo động lực mới để đất nước phát triển
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn cho Nhân dân

Châu Vũ - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo đó, việc sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, bỏ cấp huyện là một bước đột phá mạnh mẽ, tiết kiệm ngân sách, xây dựng một nền hành chính hiện đại, với một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho Nhân dân, tạo động lực mới để đất nước phát triển.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa giám sát tại huyện Hậu Lộc - ảnh Quốc Hương
Hội đồng nhân dân

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2024”. Theo Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải, các địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Vì sự phát triển bứt phá và hạnh phúc của Nhân dân
Diễn đàn

Vì sự phát triển bứt phá và hạnh phúc của Nhân dân

Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là chủ trương mang tầm chiến lược, thể hiện tư duy cải cách, đột phá mạnh mẽ nhằm xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Quá trình thực hiện chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều cán bộ, đảng viên, rất cần sự chia sẻ, nỗ lực phấn đấu, hy sinh vì sự phát triển bứt phá của thành phố, đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Bài 1: Đồng bộ, quyết liệt, trên trước, dưới sau
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Bài 1: Đồng bộ, quyết liệt, trên trước, dưới sau

Tiếp theo Kết luận số 121-KL/TW về Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 126-KL/TW ngày 14.2.2025 và Kết luận số 127-KL/TW ngày 28.2.2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.