Yêu cầu chấm dứt hoạt động lén lút của karaoke An Phú Royal sau phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân

Sau khi Báo Đại biểu Nhân dân có loạt bài phản ánh về hành vi lén lút hoạt động của cơ sở kinh doanh karaoke An Phú Royal khi đã bị đình chỉ vì vi phạm PCCC, không có giấy chứng nhận an ninh trật tự, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu chấm dứt hoạt động lén lút của cơ sở này.

Yêu cầu chấm dứt hoạt động lén lút của karaoke An Phú Royal sau phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương yêu cầu chấm dứt hoạt động lén lút của karaoke An Phú Royal. Ảnh: Trí Nhân

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Bình Dương vừa có thông tin phản hồi đến Báo Đại biểu Nhân dân về những vi phạm tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú Royal (nay đã đổi tên thành An Bình Royal).

Theo PC07, sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân về việc cơ sở kinh doanh karaoke An Phú Royal (địa chỉ số 668/5 đường 22 Tháng 12, KP 4, phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn lén lút hoạt động dù đang bị lực lượng chức năng đình chỉ vì vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC), thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã khẩn trương chỉ đạo PC07 phối hợp với Công an TP. Thuận An thành lập tổ công tác kiểm tra, nắm tình hình việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC đối với cơ sở karaoke An Phú Royal.

Yêu cầu chấm dứt hoạt động lén lút của karaoke An Phú Royal sau phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân
Đại diện quán karaoke An Phú Royal đã có văn bản cam kết ngưng hoạt động, đồng thời treo thông báo không nhận khách vào hát karaoke tại quán ăn An Bình. Ảnh: Trí Nhân

Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình, làm việc với người đứng đầu cơ sở là bà Quan Thị Ngọc Hoa (vợ của ông Lê Anh Xuân, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong), đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở chấm dứt tình trạng hoạt động lén lút, đồng thời chỉ ra các vấn đề tồn tại, vi phạm về PCCC của cơ sở.

Qua việc đề nghị của cơ sở, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cho cơ sở các giải pháp an toàn PCCC nhằm hoàn thiện để đưa công trình vào hoạt động đúng theo quy định của pháp luật; nhận thức được vi phạm quy định về PCCC, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ có thể gây thiệt hại về người và tài sản.

Yêu cầu chấm dứt hoạt động lén lút của karaoke An Phú Royal sau phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân
Trước đây, để qua mặt lực lượng chức năng, quán karaoke An Phú Royal đã làm cảnh cửa bằng tôn tại khu vực để xe của khách vào hát karaoke. Ảnh: Trí Nhân
Yêu cầu chấm dứt hoạt động lén lút của karaoke An Phú Royal sau phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân
Hiện tại, cánh cửa này đã được dỡ bỏ phần tôn để có thể nhìn thấy rõ bên trong khuôn viên để xe của quán karaoke An Phú Royal. Ảnh: Trí Nhân

Sau đó, cơ sở karaoke An Phú Royal đã cam kết bằng văn bản gửi cho các cơ quan chức năng, nghiêm túc cam kết không hoạt động lén lút, không tiếp nhận khách trong thời gian khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC; thực hiện theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan nhà nước; không để xảy ra cháy, nổ và nếu không thực hiện cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Liên quan đến công tác quản lý về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện công tác PCCC, CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với công an các huyện, thành phố, tiếp tục triển thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh tại Công văn số 291/CAT-PC07, ngày 12.12.2023 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, PCCC, CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường và Công văn số 498/CAT-PC07 ngày 22.2.2024 về việc đánh giá thực trạng về PCCC, CNCH đối với loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy ANTT. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng hoạt động lén lút, nếu để xảy ra tình trạng trên, trưởng công an các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an tỉnh.

Yêu cầu chấm dứt hoạt động lén lút của karaoke An Phú Royal sau phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân
Công an phường An Phú (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã cử lực lượng trực chốt 24/24 tại quán karaoke An Phú Royal để giám sát, không cho cơ sở này tiếp tục lén lút hoạt động. Ảnh: Trí Nhân

Thực hiện quản lý chặt chẽ các cơ sở biến tướng thành nhà hàng ăn uống hoặc loại hình khác nhưng thực chất vẫn hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường theo quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19.6.2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Công khai các cơ sở vi phạm điều kiện an toàn về PCCC, ANTT lên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để người dân theo dõi, giám sát việc thực hiện; rà soát, đánh giá các tồn tại, vi phạm không đảm bảo quy định an toàn về PCCC, CNCH để có hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở khắc phục và đưa vào hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định.

Quản lý chặt chẽ về nơi cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29.6.2021 Quy định chi tiết một số điều của Luật cư trú.

Đối với Công an TP. Thuận An cần kiểm tra, làm rõ nội dung Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh như đã nêu trên, kiên quyết không để cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, rút giấy đủ điều kiện an ninh trật tự hoạt động lén lút.

Đối với PC07, tiếp tục thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC và phối hợp với Công an các huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở thực hiện bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC, CNCH theo quy định.

Xã hội

Khi ước mơ được nâng bước bởi những mối nhân duyên
Xã hội

Khi ước mơ được nâng bước bởi những mối nhân duyên

Giữa lúc tưởng chừng phải dừng lại vì hoàn cảnh, Quỹ học bổngThắp Sáng Niềm Tin đã xuất hiện như một mối nhân duyên, trở thành ngọn đuốc soi sáng giúp Giàng A Ký - chàng trai người Mông vượt qua mọi rào cản để chinh phục ước mơ học tập. Câu chuyện của Ký là minh chứng cho sự kiên trì và giá trị của lòng nhân ái, khi mỗi sự giúp đỡ đúng lúc đều có thể tạo ra những điều kỳ diệu.

Đề nghị tăng nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Chính trị

Đề nghị tăng nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Sáng 1.10, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ năm 2024, dự kiến chương trình công tác năm 2025; chi ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 trong các lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và thanh niên.

Xúc động lá thư cảm ơn của người dân làng chài gửi tới lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ
Xã hội

Xúc động lá thư cảm ơn của người dân làng chài gửi tới lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ

Mới đây, tập thể người dân làng chài xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội đã gửi thư cảm ơn đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến những cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông đã không quản hiểm nguy, hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân trong cơn bão số 3 vừa qua.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10.2024
Xã hội

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10.2024

Trong tháng 10.2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Quy định về hành nghề công tác xã hội; quy định việc khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng để ở; Sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đào tạo nghề cần được đào tạo nghiêm túc và bài bản
Xã hội

Đầu tư bài bản hơn cho đào tạo nghề

Theo số liệu từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cả nước hiện vẫn còn 37,8 triệu lao động chưa qua đào tạo. Trong khi mục tiêu của Chính phủ đến năm 2030, tỷ lệ qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35% - 40%. Con số này cho thấy, những thách thức không nhỏ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động. Việc đầu tư cho GDNN cần được quan tâm hơn nữa, đặc biệt là các ngành số hóa.

Bài cuối: Để "giữ lửa, rèn nghề"
Đời sống

Bài cuối: Để "giữ lửa, rèn nghề"

Để thu hẹp sự cách biệt lớn về sức khỏe giữa các khu vực địa lý, giữa các nhóm dân tộc, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, vai trò của các cô đỡ thôn bản là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động của đội ngũ này đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ để "giữ chân" nguồn nhân lực quý giá này.

Mạo danh Sở y tế TP. Hồ Chí Minh để lừa đảo
Đời sống

Mạo danh Sở y tế TP. Hồ Chí Minh để lừa đảo

Mới đây, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng giả mạo gửi thông tin Sở tổ chức đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TP. Hồ Chí Minh với mục đích lừa đảo.

Người dân thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp
Xã hội

Bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống"

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã dành sự quan tâm lớn và có nhiều chỉ đạo, định hướng và các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực; trong đó có lĩnh vực lý lịch tư pháp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu sử dụng thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường
Xã hội

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu sử dụng thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường

Tại phiên thảo luận Tổ thuộc Chương trình Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em:” lần thứ Hai năm 2024, các đại biểu trẻ em đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể liên quan đến vấn đề phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường, trong đó nhấn mạnh sự phối hợp của các cơ quan chức năng để cấm bán thuốc lá điện tử và chất kích thích cho trẻ vị thành niên.

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2024 - 2027
Xã hội

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2024 - 2027

Mới đây, tại phiên họp toàn thể lần thứ hai trong khuôn khổ Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 16, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã vinh dự được bầu là 1 trong 2 thành viên của Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027. Đây là kết quả đáng ghi nhận của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong nỗ lực hội nhập, nâng cao vị thế của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường
Môi trường

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Chung tay vì môi trường xanh là mục đích của Chương trình Chiến dịch “World Cleanup Day 2024” - ngày hội thu gom rác thải trên các đường phố, vì môi trường xanh của Thủ đô vừa diễn ra. Đây là hoạt động thiết thực sau khi Thủ đô chịu ảnh hưởng cơn bão số 3.