Yên Bình - nơi “chọn mặt gửi vàng” của nhiều nhà đầu tư
Với việc tập trung xây dựng bộ máy chính quyền năng động, phục vụ, cùng những động thái quyết liệt nhằm tháo gỡ “nút thắt” về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và nhiều hỗ trợ khác, huyện Yên Bình đang là nơi “chọn mặt gửi vàng” của nhiều nhà đầu tư.
Đổi mới bộ máy, tạo dựng niềm tin
Vài năm trở lại đây, vùng lòng hồ Thác Bà đang là “tâm điểm” thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tầm cỡ như: Tập đoàn Sungroup, Flamingo, Hải Phát... Mới đây, Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng hồ Thác Bà thành khu du lịch quốc gia với tổng diện 53.000ha. Đây sẽ là khu du lịch quốc gia trọng tâm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với giá trị văn hóa dân tộc và hệ sinh thái lòng hồ Thác Bà. Nắm bắt cơ hội “vàng”, Yên Bình đã và đang trải thảm đỏ chào đón nhà đầu tư.
Bí thư Huyện ủy Yên Bình An Hoàng Linh chia sẻ: ngoài lợi thế sẵn có để nhà đầu tư quyết định “rót vốn” vào địa phương, điều quan trọng là sự đồng hành, sẻ chia của chính quyền địa phương. Bởi vậy, Yên Bình luôn chú trọng đến việc đổi mới hoạt động của bộ máy công quyền theo hướng năng động, phục vụ. Theo đó, huyện đã đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên rà soát, tham mưu cắt giảm các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, huyện thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh; tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư xử lý các khó khăn, vướng mắc để các dự án đầu tư sớm triển khai; giúp các nhà đầu tư khảo sát mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực. “Các hành vi chậm trễ, phiền hà, gây khó khăn sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Từ lãnh đạo huyện đến lãnh đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn, đến từng cán bộ, chuyên viên phải luôn coi doanh nghiệp và người dân là đối tượng phải phục vụ và phục vụ một cách chu đáo, tận tình, trách nhiệm” - Bí thư Huyện ủy An Hoàng Linh khẳng định.
Đề cập đến vấn đề “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Bí thư Huyện ủy An Hoàng Linh mong muốn không chỉ có mục tiêu duy nhất là lợi nhuận, hoạt động của doanh nghiệp cần mang đến giá trị tích cực cho xã hội, cộng đồng. Bởi vậy, mong rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư phối hợp với chính quyền xử lý hiệu quả, kịp thời những bất cập, hạn chế, những mặt trái trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là vấn đề về môi trường, rác thải. Đặc biệt, quan tâm chăm lo cho người lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ; tích cực ủng hộ an sinh xã hội, bù đắp cho những gia đình, những hộ dân bị ảnh hưởng do hoạt động của doanh nghiệp mình, hướng tới sự phát triển xanh, hài hòa, bền vững hơn.

Ảnh: Thanh Tân
Ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ sạch
Có thể thấy, sự năng động, cầu thị của chính quyền Yên Bình là điểm cộng rất lớn cho địa phương này trong việc thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Như chia sẻ của Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2, ông Phạm Minh Thành cho biết: trong quá trình đầu tư vào Yên Bình, chúng tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương và người dân từ khâu khảo sát đến việc đền bù giải phóng mặt bằng. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật. Vì vậy, dự án của chúng tôi đã khởi công thuận lợi, với công suất thiết kế 18,9MW, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng.
Hiện nay, Yên Bình đang kêu gọi đầu tư vào các dự án khu nghỉ dưỡng và hệ thống khách sạn, nhà hàng phục vụ khách tham quan du lịch; đặc biệt là đầu tư vào khu du lịch sinh thái hồ Thác Bà. Đến nay, 27 nhà đầu tư đang tìm hiểu, khảo sát, tìm kiếm cơ hội; có 65 dự án đã đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 48.000 tỷ đồng và 9,64 triệu USD. Huyện đã và đang triển khai, hỗ trợ thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm như: công viên văn hóa, thể thao và phụ trợ hồ Thác Bà; thủy điện Thác Bà 2; xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2.
Nhắc lại quan điểm của địa phương, Bí thư Huyện ủy An Hoàng Linh cho biết: Yên Bình không thể sớm trở thành huyện nông thôn mới thực chất, bền vững hay trở thành huyện phát triển hàng đầu của tỉnh, người dân Yên Bình không thể có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc hơn nếu không có các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tâm huyết, trách nhiệm và ngược lại. Vì vậy, trong quá trình hoạt động, Yên Bình sẽ nỗ lực hết mình để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, tìm kiếm thị trường, vùng nguyên liệu, nguồn nhân lực. Thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước, vận dụng tốt các chính sách trợ giá, trợ vốn, tìm đầu ra cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
Cùng với đó, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi của Nhà nước, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ thuế, mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ, mở rộng thị trường, khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị. Đồng thời, khuyến khích đầu tư có chọn lọc. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực, sản xuất kinh doanh như: ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải tập trung, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp trên địa bàn.