Địa phương

YÊN BÁI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁTTrạm Tấu cán đích sớm mục tiêu

HIẾU PHẠM 25/05/2025 07:32

Trạm Tấu là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền nên công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã đem lại kết quả đặc biệt xuất sắc, trở thành một trong hai huyện miền núi đầu tiên hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Yên Bái.

Thắp sáng đạo lý “tương thân tương ái

Những ngày cuối tháng 5, tiết trời miền núi Trạm Tấu khá lạnh nhưng không khí trong những ngôi nhà mới vừa được UBND huyện triển khai xây dựng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách thật ấm cúng. Gia đình ông Vàng A Ninh, thôn Khấu Dê, xã Xà Hồ là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát rất phấn khởi khi căn nhà mới từ sự quan tâm, đầu tư của các cấp đã hoàn thiện thay cho căn nhà cũ đã hư hỏng, xuống cấp.

“Trước đây, hễ mưa bão lớn là gia đình luôn nơm nớp lo sợ nhà bị sập, gió thổi bay mái. Bao lần dự định làm lại căn nhà mới nhưng chưa có đủ tiền nên đành ở tạm vậy. Nay được các cấp quan tâm, hỗ trợ tiền để làm nhà mới nên gia đình vui mừng lắm”, ông Vàng A Ninh, thôn Khấu Dê, xã Xà Hồ chia sẻ.

03.jpg
Anh Vàng A Ninh xúc động khi được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây nhà mới

Tương tự, gia đình ông Vàng A Ninh, thôn Khấu Dê, xã Xà Hồ là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Ông và các thành viên trong gia đình không giấu nổi niềm vui chia sẻ: Có ngôi nhà mới “cứng trên bền dưới" là động lực để gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Có lẽ niềm mơ ước lớn nhất của anh Mùa A Phổng khi gia đình anh được Công an tỉnh Yên Bái và chính quyền các cấp hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới khang trang, kiên cố theo kiến trúc truyền thống của dân tộc Mông. Chứng kiến ngôi nhà cũ được tháo dỡ, anh Phổng không giấu được xúc động nói: “Tôi không nghĩ rằng có ngày gia đình mình được hỗ trợ làm một ngôi nhà kiên cố như vậy. Tôi rất biết ơn các cán bộ công an và mọi người đã giúp đỡ. Gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn, làm công dân gương mẫu để không phụ lòng của mọi người”.

Có thể thấy, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã thực sự thổi lên một luồng sinh khí mới, thắp sáng truyền thống đạo lý “tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách” để hỗ trợ người dân khó khăn được an cư. Việc khởi công xây dựng và hoàn thành, bàn giao những căn nhà mới, khang trang không chỉ giúp các gia đình ổn định cuộc sống, mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Thành lập tổ công tác phối hợp

Theo Đề án của tỉnh Yên Bái, năm 2025, toàn huyện Trạm Tấu có 253 nhà tạm, dột nát. Trong đó, 225 căn xây mới và 28 căn sửa chữa.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu Giàng A Vừ cho biết: Để sớm hoàn thành nhà ở theo Đề án, huyện ban hành kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, xác định số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà theo đúng quy định; ban hành các kế hoạch, công văn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, huyện đã thành lập các tổ công tác xóa nhà tạm, phân công người đứng đầu các cơ quan, đơn vị làm tổ trưởng. Các tổ công tác này không chỉ chỉ đạo mà còn phối hợp với chính quyền địa phương để huy động lực lượng, trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ dân. Hằng ngày, các tổ có trách nhiệm báo cáo tiến độ, vướng mắc, khó khăn phát sinh cho lãnh đạo huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy để có phương án xử lý kịp thời.

Có thể thấy, với những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện vùng cao, nhất là phát huy “Ngày cuối tuần cùng dân”, vai trò của già làng trưởng bản hay phân công cán bộ phụ trách từng hộ gia đình, tuyên truyền bỏ tư tưởng chọn ngày, chọn giờ, chọn tháng để khởi công, nhất sự vào cuộc có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đến nay, Trạm Tấu đã hoàn thành 100%, về đích trước 1 tháng so với kế hoạch tỉnh đề ra.

Nhìn từ Trạm Tấu, có thể thấy việc huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn dân chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với phương châm Nhà nước hỗ trợ trực tiếp một phần, còn lại là sự đóng góp từ các nguồn xã hội hóa và gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở đã mang đến những ngôi nhà thực sự ấm áp, vững chãi, thể hiện sinh động ý nghĩa nhân văn của chính sách “không ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, kịp thời giảm bớt khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        YÊN BÁI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT Trạm Tấu cán đích sớm mục tiêu
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO