YÊN BÁI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁTChung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
Những mái nhà tranh xiêu vẹo, những vách tường mục nát không còn là hình ảnh phổ biến ở nhiều bản làng vùng cao Yên Bái. Thay vào đó là những ngôi nhà khang trang, kiên cố, được dựng nên từ sự chung tay, góp sức không mệt mỏi của đoàn viên, thanh niên. Chiến dịch “xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã trở thành một điểm sáng, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Sức trẻ hòa cùng ý Đảng, lòng dân
Chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là một phong trào đơn thuần mà đã trở thành một nhiệm vụ trọng tâm, được Tỉnh đoàn Yên Bái và đoàn viên, thanh niên các đơn vị triển khai sâu rộng. Với phương châm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các đội hình tình nguyện đã không quản ngại khó khăn trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công.

Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Hà Đức Hải chia sẻ: Chúng tôi xác định đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa. Sức trẻ, lòng nhiệt huyết của thanh niên chính là nguồn lực quý báu để thực hiện thành công mục tiêu này. Ngay từ đầu năm 2025, tại các Huyện đoàn, Thành đoàn và Đoàn xã, phường, thị trấn ở Yên Bái, nhiều đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được thành lập. Mỗi đội có từ 15 tình nguyện viên trở lên, đảm nhiệm các công việc như, tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà mới... Từng câu chuyện về các gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm hay những tấm gương thanh niên tiên phong giúp đỡ bà con liên tục được chia sẻ trên các trang thông tin, mạng xã hội do Đoàn thanh niên quản lý đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
Đến Yên Bái những ngày này, hình ảnh các bạn trẻ cần mẫn trộn vữa, chuyển gạch, lợp mái... đã trở nên quen thuộc. Không chỉ là những công việc nặng nhọc, mà còn là sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, sự quan tâm đến từng mái ấm tương lai. Nhiều đội hình tình nguyện còn kết hợp với việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật, hướng dẫn bà con cách bảo quản nhà cửa, bảo đảm an toàn và bền vững.
Một thanh niên tình nguyện tại huyện Mù Cang Chải bộc bạch: Dù công việc có vất vả nhưng nhìn thấy nụ cười của bà con khi được ở trong ngôi nhà mới, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã góp một phần nhỏ bé của mình để mang lại niềm vui, thắp lên hy vọng cho họ.
Lan tỏa giá trị, xây đắp niềm tin
Ở thôn Tân Thịnh, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, mọi người đều thương cảm trước hoàn cảnh của bà Trần Thị Hường, 75 tuổi. Nhiều năm, bà Hường sống một mình trong căn nhà ọp ẹp, có thể đổ bất cứ lúc nào. Năm nay, niềm vui đến với bà khi nhận được khoản hỗ trợ từ Nhà nước, đặc biệt là sự kêu gọi hỗ trợ của Tỉnh đoàn, bà Hường đã có căn nhà mới khang trang, rộng rãi. “Tôi rất phấn khởi và vui mừng khi được Đoàn Thanh niên hỗ trợ làm nhà mới. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cháu thanh niên, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ” - bà Hường xúc động nói.
Còn với gia đình anh Lý A Chinh (bản Tà Dông, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải) thuộc diện hộ nghèo, lại đông con nên việc xây nhà gần như là không thể. Năm nay, từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, anh đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống. Anh Chinh chia sẻ: Tổng giá trị căn nhà 140 triệu đồng, tôi được Nhà nước hỗ trợ cho 10 triệu đồng, Tỉnh đoàn 50 triệu, số tiền còn lại là tôi vay mượn được của anh em, bạn bè, được bà con trong bản, Đoàn Thanh niên hỗ trợ ngày công nên cũng giảm chi phí.
Chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đơn thuần là xây dựng những ngôi nhà vật chất, mà còn là xây dựng những “ngôi nhà” của tình đoàn kết, của sự sẻ chia và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ những hành động thiết thực, tuổi trẻ Yên Bái đã và đang khẳng định vai trò xung kích của mình trong công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.
Hàng trăm ngôi nhà đã được dựng lên, hàng ngàn số phận đã được thay đổi. Những câu chuyện về sự chung tay, góp sức của đoàn viên, thanh niên Yên Bái đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Đây không chỉ là thành tích của riêng tuổi trẻ, mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng, quyết tâm của toàn xã hội Yên Bái trong hành trình xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân.
Có thể thấy, sự nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên đã góp phần quan trọng vào thành công của phong trào xóa nhà tạm ở tỉnh Yên Bái. Tính đến thời điểm hiện tại, Tỉnh đoàn Yên Bái đã kết nối hỗ trợ kinh phí xây dựng 25 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; chỉ đạo các cơ sở đoàn hỗ trợ kinh phí xây dựng 43 nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng. Bên cạnh đó, các đội thanh niên tình nguyện bằng ngày công đã hỗ trợ xây dựng, vận chuyển vật liệu và hoàn thiện trên 500 căn nhà.
Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những màu áo xanh tình nguyện vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện ở những nơi cần họ nhất, tiếp tục lan tỏa ngọn lửa yêu thương và trách nhiệm, góp phần xây dựng những ngôi nhà mới vững chắc để cùng với Đảng, Nhà nước, Chính quyền địa phương sớm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng theo đúng kế hoạch.