Yên Bái: Huy động toàn hệ thống thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững

Tỉnh Yên Bái đang nỗ lực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững nhằm tạo điều kiện và cơ hội giúp người nghèo học nghề, tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và thoát nghèo, phát triển kinh tế…

Giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm

Trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái liên tục nằm trong “Top” 20 tỉnh, thành phố có kết quả giải ngân tốt nhất cho Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và là một trong những điển hình ở vùng trung du và miền núi phía Bắc trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhằm khẳng định tầm quan trọng của các Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã tập trung nguồn lực đầu tư cho những địa bàn khó khăn, giúp nâng cao sinh kế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giữ vững an ninh, quốc phòng và được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân đặc biệt quan tâm.

Ý thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đã triển khai một cách quyết liệt, thống nhất và hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 1.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22.2.2022 của Thủ tướng Chính phủ…

z6000961482379-0309c4c42e0c0888abafeab89885e357.jpg
Bình quân mỗi năm tỉnh Yên Bái giảm 4,45% hộ nghèo, cao hơn so với mục tiêu của tỉnh và Trung ương giao. (Ảnh: Đức Hiệp)

Bên cạnh đó, công tác quản lý và điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Yên Bái được tổ chức chặt chẽ, kịp thời và bài bản. Tỉnh đã thiết lập và ban hành quy chế hoạt động cho Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo cấp huyện và xã thành lập Ban Chỉ đạo theo quy định hiện hành.

Hệ thống văn bản đã được ban hành đầy đủ và đồng bộ, tạo cơ sở quan trọng cho việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. HĐND tỉnh Yên Bái đã ban hành 17 văn bản (trong đó có 14 văn bản quy phạm pháp luật), trong khi UBND tỉnh Yên Bái ban hành 62 văn bản (có 4 văn bản quy phạm pháp luật); các sở, ban, ngành cũng đã ban hành 29 văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các chương trình tại địa phương.

Tỉnh đã hoàn tất việc ban hành văn bản triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19.4.2022 về cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24.6.2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Hướng tới bảo đảm an sinh xã hội

Dựa trên các mục tiêu đã xác định trong các Chương trình hành động liên quan đến nhiệm vụ chính trị của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và chương trình cho năm 2024, ngay từ đầu năm 2024, tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 7.2.2024 để thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 20.2.2024 hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng và triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trong năm 2024.

Ngoài ra, Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 1.3.2024 cũng đã được ban hành để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại tỉnh Yên Bái, cùng với Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 26.4.2024 về giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình này.

Thêm vào đó, các thành phố và huyện trong tỉnh cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch khác nhau. Qua đó, huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư vào việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Theo thông tin sơ bộ từ đợt rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2024, tỉnh Yên Bái hiện còn 12.725 hộ nghèo, tương ứng với tỷ lệ 5,75%. So với năm 2023, số hộ nghèo đã giảm 7.497 hộ, tương ứng với tỷ lệ giảm 3,41%, đạt 103,3% so với mục tiêu đề ra trong Kế hoạch số 161-KH/TU. Trong đó, huyện Mù Cang Chải đạt tỷ lệ 127%, trong khi thị xã Nghĩa Lộ đạt 114%.

Dù cơn bão số 3 (Yagi) đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến người, nhà cửa, tài sản và hoa màu ở các huyện như: Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình... và tác động tiêu cực đến mục tiêu giảm nghèo tại một số khu vực, nhưng các cơ quan trong tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tổng thể. Cụ thể, các lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn gấp rút rà soát và đánh giá mức độ thiệt hại do bão Yagi đối với các hộ gia đình nằm trong danh sách dự kiến thoát nghèo và cận nghèo cho năm 2024, cũng như xem xét những hộ chưa có tên trong danh sách hộ nghèo nhưng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão này, có nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo.

Song song đó, các địa phương đã hoàn tất việc khôi phục cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, thông tin và liên lạc, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận của người dân, đặc biệt là đối với những hộ nghèo và cận nghèo. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, bao gồm cả biện pháp khắc phục thiệt hại do thiên tai đã được triển khai một cách kịp thời và đồng bộ. Các dự án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia cũng đang được thúc đẩy nhanh chóng.

Nhờ việc thực hiện quyết liệt và đồng bộ các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Yên Bái, các tổ chức và cộng đồng luôn đồng thuận, ủng hộ và hợp tác, tạo điều kiện để người nghèo dễ dàng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và cải thiện chất lượng nguồn lao động. Đặc biệt, hạ tầng kinh tế - xã hội đang được đầu tư nâng cấp và xây mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giao thông, buôn bán hàng hóa, phát triển sản xuất một cách ổn định và nâng cao đời sống.

Cùng với đó, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả cũng đã được xây dựng, chất lượng giáo dục và đào tạo được cải thiện, hoạt động văn hóa thể thao phát triển, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được chú trọng… Các chính sách an sinh xã hội dành cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện kịp thời, nâng cao nhận thức của người dân giúp họ chủ động vượt qua nghèo khó và làm giàu chính đáng… Do đó, kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo tại tỉnh vẫn đạt được những thành công tích cực.

Trên đường phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út tại buổi làm việc tại trụ sở Tập đoàn Sapporo
Địa phương

Sapporo Long An - biểu tượng thành công của doanh nghiệp Nhật Bản tại Long An

Tập đoàn Sapporo tại Long An đã ghi dấu như một mô hình hợp tác thành công giữa doanh nghiệp nước ngoài và các địa phương tại Việt Nam. Thành công của Sapporo phản ánh rõ nét chính sách thu hút đầu tư bài bản, sự đồng hành sát sao của chính quyền tỉnh Long An cùng nỗ lực thích nghi, phát triển của doanh nghiệp nước ngoài trong môi trường kinh doanh Việt Nam.

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo
Xã hội

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo

Hoạt động không vì lợi nhuận với sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau, hơn 20 năm qua, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Giang luôn tận tâm, tận lực chuyển tải các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với mong muốn làm sao để Hà Giang không còn hộ nghèo và một ngày không xa, đồng bào địa phương sẽ tiến kịp miền xuôi về mọi mặt...

Từng bước khẳng định vai trò điểm đến đầu tư chiến lược
Địa phương

Từng bước khẳng định vai trò điểm đến đầu tư chiến lược

Những kết quả ấn tượng đạt được tại Chương trình xúc tiến đầu tư thương mại Long An - Nhật Bản năm 2025 do UBND tỉnh Long An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội Xúc tiến kinh tế Việt Nam - Nhật Bản vừa tổ chức cho thấy, Long An không chỉ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Nhật Bản mà còn dần khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư chiến lược tại Việt Nam. Những thỏa thuận hợp tác quan trọng được ký kết chính là bước khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, tạo ra động lực phát triển lâu dài giữa Long An và các đối tác Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tiến độ sửa chữa đường từ xã Trung Thành đi xã Yên Hòa (Đà Bắc). Ảnh: Khánh An
Địa phương

Hòa Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công tại huyện Đà Bắc

Kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đà Bắc ngày 1.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu địa phương với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn năm 2024 - 2025, sớm đưa các công trình, dự án đi vào hoạt động để người dân được hưởng lợi.

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững
Địa phương

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững

Các doanh nghiệp phía Nam đang chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng như lắp đặt điện mặt trời mái nhà, thay thế thiết bị cũ, tối ưu quy trình sản xuất. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ thi công dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 (TP Móng Cái)
Trên đường phát triển

Quảng Ninh gỡ khó cho các dự án trọng điểm ngoài ngân sách

Tỉnh Quảng Ninh hiện đang triển khai các biện pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhiều dự án trọng điểm ngoài ngân sách nhằm thu hút nhiều nguồn lực đầu tư ngoài xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Mục tiêu của tỉnh là sớm đưa các dự án này vào triển khai xây dựng, tạo ra những dư địa phát triển mới.

Nam Định chủ động phát triển hạ tầng năng lượng
Trên đường phát triển

Nam Định chủ động phát triển hạ tầng năng lượng

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, tỉnh Nam Định đã và đang chủ động đầu tư hạ tầng năng lượng hiện đại. Với tầm nhìn chiến lược và khát vọng đổi mới, địa phương đặt mục tiêu bảo đảm nguồn điện ổn định, bền vững - yếu tố then chốt để thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.