Xung đột Israel - Iran bước sang ngày thứ 4Iran bác bỏ thông tin đàm phán
Cuộc xung đột chết người giữa Israel và Iran đã bước sang ngày thứ 4, với việc cả hai bên bắn loạt tên lửa mới trong đêm 15 và rạng sáng 16/6, trong khi đó, cộng đồng quốc tế kêu gọi quay trở lại với giải pháp ngoại giao và giảm leo thang.
Căng thẳng tiếp tục leo thang
Iran đã bắn một loạt tên lửa mới vào Israel vào sáng sớm 16/6, khiến còi báo động không kích vang lên khắp Israel trong khi các dịch vụ khẩn cấp báo cáo có ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong ngày thứ 4 của cuộc chiến và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ảnh: CNN
Các cuộc không kích sáng sớm 16/6 cũng đánh trúng một nhà máy lọc dầu của Israel và làm hư hại một phần lưới điện. Theo Tập đoàn Điện lực Israel, các cuộc không kích của Iran đã làm hỏng lưới điện địa phương ở miền trung Israel. Tập đoàn Điện lực Israel cho biết: "Các nhóm đang làm việc tại hiện trường để vô hiệu hóa các mối nguy hiểm về an toàn, đặc biệt là nguy cơ điện giật do dây điện bị đứt".
Đại sứ Mỹ Mike Huckabee cho biết trên X rằng, một tên lửa đã rơi gần lãnh sự quán Mỹ tại Tel Aviv và sức chấn động của nó chỉ gây ra thiệt hại nhỏ. Không có thương vong nào cho nhân viên Mỹ.
Các cuộc tấn công đã nâng tổng số người chết của Israel lên ít nhất là 19 người. Và để đáp trả, quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công 10 trung tâm chỉ huy ở Tehran thuộc Lực lượng Quds của Iran, một lực lượng tinh nhuệ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng tiến hành các hoạt động quân sự và tình báo bên ngoài Iran.
Lập trường cứng rắn
Trong một loạt tên lửa Iran bắn vào miền trung Israel hôm 15/6, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran sẽ dừng các cuộc tấn công nếu Israel cũng làm như vậy.
Nhưng sau một ngày Israel tiến hành các cuộc tấn công trên không dữ dội, mở rộng mục tiêu ra ngoài các cơ sở quân sự để tấn công các nhà máy lọc dầu và tòa nhà chính phủ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã đưa ra lập trường cứng rắn vào ngày 16/6, rằng các đợt tấn công tiếp theo sẽ "mạnh mẽ, nghiêm trọng, chính xác và hủy diệt hơn những đợt trước".
Một quan chức giấu tên hôm 15/6 cũng bác bỏ thông tin cho rằng, họ đang kêu gọi các bên làm trung gian đàm phán ngừng bắn, đồng thời tuyên bố không sẵn sàng đàm phán cho đến khi nào hoàn tất các cuộc tấn công trả đũa.
Theo quan chức này, các báo cáo cho rằng “Iran kêu gọi Qatar và Oman tham gia cùng Mỹ để làm trung gian cho lệnh ngừng bắn và nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân” là không chính xác.
Bộ Ngoại giao Iran, Bộ ngoại giao Qatar và Bộ Thông tin Oman không trả lời khi được hỏi về vấn đề trên.
Trong những tháng gần đây, Oman đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran. Vòng đàm phán mới nhất đã bị hủy bỏ một ngày sau khi Israel tiến hành cuộc không kích toàn diện nhằm vào Iran. Qatar cũng đóng vai trò thúc đẩy đàm phán giữa Iran và Israel, gần đây nhất là làm trung gian cho một thỏa thuận trao đổi tù nhân vào năm 2023.