Xúc động người mẹ hiến thận, cứu sống con suy thận giai đoạn cuối

Đang khỏe mạnh bình thường, chàng trai trẻ 24 tuổi bất ngờ phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Điều đặc biệt, người mẹ đã tự hiến thận của mình cho con ngay sau đó.

Khai thác thông tin, người bệnh L.K.D (24 tuổi, trú tại Việt Trì, Phú Thọ) có tiền sử khỏe mạnh, không có dấu hiệu sức khỏe bất thường nào. Tuy nhiên, gần đây người bệnh đột ngột có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, huyết áp tăng cao không rõ nguyên nhân và được gia đình đưa đi khám.

Qua thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết, kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị: Suy thận mạn giai đoạn cuối.

Xúc động người mẹ hiến thận, cứu sống con suy thận giai đoạn cuối -0
Phẫu thuật nội soi lấy thận ghép từ người mẹ (Ảnh: BVCC)

BS.CKI Nguyễn Thị Viên, Trung tâm Thận – Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, sau khi xác định người bệnh bị suy thận mạn giai đoạn cuối, ekip đã hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị gồm ghép thận, lọc máu thận nhân tạo và lọc màng bụng.

Sau quá trình tư vấn và căn cứ vào nguyện vọng của gia đình, người bệnh quyết định lựa chọn phương pháp ghép thận. Đặc biệt, người cho thận chính là chị N.T.H.M - mẹ của người bệnh.

Rất may mắn, kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy thận của chị M. hoàn toàn tương thích với con, tình trạng sức khỏe của người mẹ cũng đảm bảo để có thể tham gia hiến thận.

Xúc động người mẹ hiến thận, cứu sống con suy thận giai đoạn cuối -0
Các bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật ghép thận (Ảnh: BVCC)

Tại bệnh viện, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi lấy thận ghép từ chị M. Ekip phẫu thuật ghép thận cho người bệnh D. được tiến hành ngay sau đó, sau 3 giờ thực hiện phẫu thuật ghép thận, cả 2 bệnh nhân đều trong tình trạng tốt.

Riêng người bệnh D. được chuyển về chăm sóc và điều trị tại phòng hậu phẫu trung tâm Thận – Lọc máu. Hiện, kết quả sau ghép thận cho thấy nước tiểu ra tốt, tình trạng huyết áp, tim mạch ổn định, các chỉ số ổn định.

“Ca phẫu thuật lấy thận từ chị M và ghép thận cho người bệnh D. đã được các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ thực hiện thành công’’, bác sĩ Nguyễn Thị Viên thông tin.

Sức khỏe

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường chung tay chăm sóc sức khoẻ người dân xã Thành Sơn
Xã hội

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường chung tay chăm sóc sức khoẻ người dân xã Thành Sơn

Ngày 30.3, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Thanh tra tỉnh Hòa Bình và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, công nghệ tổ chức Chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu.

Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV
Sức khỏe

Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV

Ngày 29.3, Bộ Y tế chính thức phát động Chiến dịch Truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do vi rút HPV (Human Papillomavirus) gây ra.

Đột quỵ tấn công người trẻ ngày càng nhiều
Sức khỏe

Đột quỵ tấn công người trẻ ngày càng nhiều

Theo thông tin từ Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chỉ trong ba tháng đầu năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận hơn 10 ca đột quỵ não ở người trẻ. Gần đây nhất là ca bệnh P.H.S (21 tuổi), có tiền sử tim bẩm sinh bị đột quỵ nhồi máu não do tác động mạch não giữa phải.

75% bệnh nhân mắc bệnh sởi không nhớ mình có tiêm chủng hay không
Sức khỏe

75% bệnh nhân mắc bệnh sởi không nhớ mình có tiêm chủng hay không

Chiều ngày 27.3, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS Trần Văn Thuấn đã đi kiểm tra công tác sàng lọc, phân luồng, thu dung điều trị bệnh nhân sởi tại Bệnh viện Bạch Mai. Điều đáng nói, trong số những ca mắc sởi, có đến 75% bệnh nhân không nhớ mình có tiêm chủng hay không.

Một số lưu ý khi sử dụng thực phẩm đóng hộp
Sức khỏe

Một số lưu ý khi sử dụng thực phẩm đóng hộp

Với tính chất tiện lợi, thực phẩm đóng hộp đang là lựa chọn phổ biến trong nhiều gia đình hiện nay. Tuy nhiên, từ góc độ an toàn thực phậm, nếu không được sản xuất, bảo quản đúng cách, một số sản phẩm trên tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và có thể tấn công sức khoẻ người dùng bất cứ lúc nào.