Thừa Thiên - Huế

Xuất khẩu lao động đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo

Xuất khẩu lao động và đào tạo chuyển đổi nghề luôn là 2 công tác được ngành lao động tỉnh Thừa Thiên – Huế quan tâm đặc biệt. Nhờ triển khai tốt những công tác này mà địa phương này đã có nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Mang lại nguồn thu đáng kể

Tại thị xã Hương Thuỷ (tỉnh Thừa Thiên - Huế), thời gian qua, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo bền vững luôn được cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả. Địa phương rất quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo nghề, hỗ trợ, tìm kiếm việc làm, đặc biệt là đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động đi nước ngoài làm việc. Tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2024, thị xã Hương Thuỷ đã hỗ trợ đưa 220 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Gia đình ông Liên Bang (trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ) có 2 người con hiện đang làm việc tại Nhật Bản theo hình thức du học và xuất khẩu lao động. Ông Bang cho biết, không chỉ phụ giúp gia đình trang trải kinh tế, nhờ đi xuất khẩu lao động, cả 2 người con của ông đều có được công việc ổn định, với nguồn thu nhập cao.

Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người lao động nắm bắt các chế độ, chính sách và tổ chức các hội nghị, tư vấn về xuất khẩu lao động, địa phương cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ đó, để kịp thời hỗ trợ cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác xuất khẩu lao động.

snapedit-1712590355925.jpg
Nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có xu hướng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Ảnh: NQ

Theo UBND thị xã Hương Thuỷ, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã góp phần tích cực trong thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững. Đồng thời, từng bước làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân về hiệu quả thiết thực từ xuất khẩu lao động.

Tại huyện Phú Lộc, việc hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài luôn được địa phương quan tâm, chú trọng. Huyện Phú Lộc cũng thực hiện chính sách vay vốn ưu đãi cho đối tượng là hộ nghèo đi lao động ở nước ngoài. Trong năm 2023, huyện Phú Lộc đã đưa 389 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt tỷ lệ 129,7% kế hoạch. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, địa phương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đưa 194 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Theo Ban chỉ đạo Giảm nghèo bền vững huyện Phú Lộc, thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong năm 2023, toàn huyện Phú Lộc có thêm 447 hộ thoát nghèo, đưa tỉ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 1,66%.

Thời gian tới, huyện Phú Lộc chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án và hỗ trợ thoát nghèo, cụ thể như: xây dựng và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ thiếu hụt thông tin, xây dựng nhà vệ sinh, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo từng hộ nghèo và cận nghèo có nhu cầu.

Ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo

Theo đại diện Sở Lao động, Thương binh và xã hội tính đến tháng 7.2024, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giải quyết việc làm cho 11.556 người lao động, đạt 67,98% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; trong đó, 618 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 1.567 người, đạt 76,43% so với kế hoạch năm 2024, trong đó có 55 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận và giải quyết chính sách hỗ trợ cho khoảng 234 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, với số tiền 555,640 triệu đồng, (có 8 trường hợp thuộc hộ cận nghèo và 3 trường hợp thuộc xã bãi ngang ven biển với tổng số tiền 76,45 triệu đồng).

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế, thời gian tới, để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong công tác giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế bền vững cho cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cần có các giải pháp đồng bộ, thống nhất.

Trong đó, tạo điều kiện để người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào DTTS miền núi được tiếp cận với các chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ một số chương trình ký kết của Chính phủ Việt Nam với các Chính phủ nước ngoài (Chương trình EPS, EPA…) nhằm hạn chế rủi ro, giảm bớt chi phí cho người lao động.

Ngoài ra, cần kết nối với các dự án, các chương trình hỗ trợ phi lợi nhuận đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn đi làm việc ở nước ngoài, từ đó góp phần tạo việc làm cho lao động có hoàn cảnh khó khăn của địa phương vùng biên giới, đồng thời thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Đời sống

Thần tài ghé thăm livestream mùa vàng thắng lớn 2024
Đời sống

Thần tài ghé thăm livestream mùa vàng thắng lớn 2024

Tết Nguyên Đán cận kề, niềm vui và hạnh phúc đang rộn ràng khắp làng quê với những vụ mùa thắng lớn nhờ NPK Cà Mau, những giải thưởng giá trị từ mùa vàng thắng lớn 2024. Trong livestream số 14 của chương trình tổ chức mới đây, thần tài đã ghé thăm mang đến may mắn và hy vọng về một năm mới bừng sáng, khởi sắc hơn bao giờ hết.

Thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia
Xã hội

Thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia

Nhân dịp năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Xuân Ất Tỵ, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, bệnh nhân và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hòa Bình, Nam Định, Yên Bái. Đây là một phần của Chương trình "Không để ai bị bỏ lại phía sau - Xuân Ất Tỵ" - hoạt động nhân văn, đầy ý nghĩa mà BHXH Việt Nam phát động hằng năm nhằm chăm lo đời sống cho những đối tượng yếu thế.

Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản năm 2025
Xã hội

Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản năm 2025

Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện Tràng Định vừa phối hợp cùng Đồn Biên phòng Bình Nghi (Bộ đội Biên phòng huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) tổ chức Chương trình Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản năm 2025.

Vietbank hỗ trợ 30 triệu đồng cho công tác chăm lo Tết và hoạt động mừng Xuân Ất Tỵ 2025
Đời sống

Vietbank hỗ trợ 30 triệu đồng cho công tác chăm lo Tết và hoạt động mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái” và truyền thống “lá lành đùm lá rách”, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) phối hợp cùng UBND phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình chăm lo Tết và mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Hoạt động ý nghĩa này mang đến những món quà thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, giúp họ đón một mùa Tết trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc.

Chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào miền núi, hải đảo
Xã hội

Chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào miền núi, hải đảo

Ngoài hỗ trợ từ Trung ương, các địa phương ở miền Trung như: thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… đều dành một phần kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi, biên giới, hải đảo. Một không khí Xuân phấn khởi, no ấm đang tràn về trên khắp nẻo đường Tổ quốc.

Xuân nơi huyện đảo Trường Sa
Xã hội

Xuân nơi huyện đảo Trường Sa

Cách đất liền hàng trăm hải lý nhưng không khí đón Tết của quân, dân huyện đảo Trường Sa cũng không kém phần vui tươi, ấm cúng. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vẫn hưởng trọn vẹn niềm vui đón xuân. Nhiều hoạt động vui xuân đã được tổ chức ngay trên đảo, làm cho không khí chào đón năm mới thêm đầm ấm, phấn khởi.

Đón Tết Ất Tỵ 2025 tại Vincom: “Vui chào tôi mới – Hội Xuân phơi phới”
Đời sống

Đón Tết Ất Tỵ 2025 tại Vincom: “Vui chào tôi mới – Hội Xuân phơi phới”

Mùa Tết nguyên đán năm nay, 88 trung tâm thương mại (TTTM) Vincom tại 48 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng mang đến cho hàng triệu người tiêu dùng Việt những phiên chợ Tết rộn ràng, đa dạng mặt hàng khuyến mãi hấp dẫn, nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc trong không gian rực rỡ, ngập tràn sắc xuân.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mua bán tiền giả trên mạng xã hội
Đời sống

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mua bán tiền giả trên mạng xã hội

Thời gian gần đây, hiện tượng mua bán tiền giả trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok đang ngày càng phổ biến và gây lo ngại. Các đối tượng lừa đảo thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân, đưa ra các lời mời mua bán, đổi tiền giả với giá cực kỳ hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tiền thật của người bị hại.

Cẩn trọng trước các quảng cáo tour du lịch siêu khuyến mãi dịp Tết nguyên đán
Đời sống

Cẩn trọng trước các quảng cáo tour du lịch siêu khuyến mãi dịp Tết nguyên đán

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 9 ngày, nhu cầu đi du lịch theo dạng tour trọn gói và tự túc các dịch vụ như vé máy bay, khách sạn… vì thế cũng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh loạt chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá dịp lễ, Tết được nhiều đơn vị kinh doanh du lịch tung ra để thu hút khách, thị trường cũng đồng thời xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt trên nền tảng trực tuyến.