Xuất hiện dê mắc bệnh thủy đậu tại Bình Thuận

- Thứ Sáu, 09/03/2007, 00:00 - Chia sẻ

      Theo Phòng kinh tế huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, bệnh thủy đậu trên đàn dê đang xuất hiện tại ít nhất 3 xã của huyện này với hàng ngàn con mắc bệnh và khoảng 1.350 con đã chết trong 2 tháng qua. Bệnh này xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 5.2004 ở Trà Lĩnh, Cao Bằng do thương nhân mua dê giống từ các tỉnh phía nam Trung Quốc. Đến nay, bệnh đã xuất hiện ở một số tỉnh miền Trung và miền Bắc, với tỷ lệ mắc bệnh lên tới 80% và tỷ lệ chết là 50%. Các chuyên gia cảnh báo bệnh thủy đậu ở dê, cừu là một loại bệnh truyền nhiễm, lây lan nhanh và rất nguy hiểm.

XT