Xử lý triệt để ô nhiễm trong khu công nghiệp Việt Hưng

Hương Sen 12/01/2019 08:35

Nằm ở phường Việt Hưng, TP Hạ Long và tiếp giáp với thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh), KCN Việt Hưng được Chính phủ cho phép thành lập, đầu tư với diện tích tối đa là 300,1ha, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I là 179,76ha, được triển khai từ năm 2006 trong thời hạn 50 năm; chủ đầu tư hạ tầng hiện nay là Công ty CP Phát triển KCN Việt Hưng. Hiện tại, Công ty đã cho 7 doanh nghiệp thuê lại đất. Cùng với đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, Công ty cũng luôn chú trọng đến việc thực hiện hạng mục bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XIII, cử tri phường Việt Hưng, TP Hạ Long và thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ đã kiến nghị về tình trạng Nhà máy sản xuất nến trong KCN Việt Hưng hoạt động gây ô nhiễm nước, không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân quanh khu vực. Cử tri đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có giải pháp xử lý triệt để tình trạng này.

Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII vừa qua, đại diện BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh thừa nhận những phản ánh, kiến nghị của cử tri là chính đáng. Nhà máy này thuộc Công ty TNHH MTV Nến nghệ thuật AIDI Việt Nam. Doanh nghiệp này đi vào sản xuất từ tháng 6.2016 với dây chuyền 9 máy phun sơn, cốc, trong quá trình sản xuất đã gây ảnh hưởng đến môi trường của các khu dân cư xung quanh. Về vấn đề này, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã tổ chức giám sát và yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh phương án thu gom nước sản xuất tại khu vực rửa cốc đựng nến; thực hiện đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại và xử lý khí thải, mùi trong quá trình sản xuất trước khi xả ra môi trường.

 Trên cơ sở kiến nghị của cử tri và kết luận của Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh, BQL Khu kinh tế đã tổ chức kiểm tra đột xuất dự án và có các văn bản số 1485/BQLKKT-HTGS ngày 3.8.2018 và số 1820/BQLKKT-TNMT ngày 21.9.2018. Trong đó, yêu cầu Công ty khẩn trương thực hiện các công trình, giải pháp để bảo đảm khắc phục triệt để các tồn tại về môi trường và hoàn thiện các thủ tục pháp lý về môi trường có liên quan theo quy định hiện hành. Đến nay, Công ty TNHH MTV Nến nghệ thuật AIDI Việt Nam đã tiến hành đấu nối nước thải phát sinh từ khu vực rửa cốc nến vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải chung của KCN Việt Hưng; tiến hành cải tạo lại kho lưu trữ chất thải nguy hại đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; ký hợp đồng với đơn vị nhà thầu để cải tạo hệ thống xử lý hơi sơn hiện trạng, nâng cao chức năng hệ thống hút gió, dùng thử các sản phẩm sơn thân thiện với môi trường... để giảm thiểu tác động của khí thải ra môi trường. Đồng thời, trong quá trình cải tạo hệ thống xử lý khí thải, Công ty sẽ hạn chế tối đa quy mô sản xuất, bảo đảm không phát tán nguồn khí thải gây ảnh hưởng môi trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau kiến nghị cử tri và các văn bản chỉ đạo cũng như kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty này đã thực hiện nhiều giải pháp và tình trạng ô nhiễm không khí đã được cải thiện. Tuy nhiên, người dân mong muốn rằng các cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp xử lý triệt để tình trạng này. Đặc biệt, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm tránh tình trạng khắc phục nửa vời, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nhân dân sinh sống quanh khu vực. Nếu Công ty này tiếp tục để xảy ra sự cố môi trường, cần buộc dừng hoạt động để khắc phục, bảo đảm môi trường sống và sức khỏe của người dân. 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Xử lý triệt để ô nhiễm trong khu công nghiệp Việt Hưng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO