Nam Định

Xây dựng thương hiệu, bảo tồn tinh hoa làng nghề

Nam Định là tỉnh có nhiều làng nghề truyền thống đã đăng ký nhãn hiệu tập thể, trong đó phải kể đến nghề ươm tơ dệt lụa; tuy nhiên, nghề ươm tơ dệt lụa hiện đang có nguy cơ mai một và tỉnh Nam Định đang khẩn trương triển khai Dự án Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho làng nghề Cổ Chất, với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tinh hoa của nghề truyền thống này. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong Kế hoạch bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống giai đoạn 2021 - 2030 của UBND tỉnh Nam Định.

Tự hào làng nghề có từ lâu đời

Làng nghề Cổ Chất thuộc xã Phương Định, huyện Trực Ninh với truyền thống dệt tơ lụa lâu đời đang bước vào hành trình xây dựng thương hiệu riêng để nâng cao giá trị sản phẩm; bà Phạm Thị Minh Hải, Giám đốc Hợp tác xã Lụa Cổ Chất tự hào khi nhớ lại lịch sử hình thành làng nghề Cổ Chất, với bề dày lịch sử, khởi đầu từ việc người dân lấy tơ tằm đan lưới đánh bắt cá trên sông. Trải qua nhiều thế kỷ, từ việc học hỏi, sáng tạo, người Cổ Chất đã du nhập nghề ươm tơ, dệt lụa, xây dựng, phát triển nên làng nghề tơ Cổ Chất ngày nay.

Thời thuộc Pháp, vào khoảng đầu thế kỷ XX, giới tư bản Pháp đã đầu tư xây dựng một nhà máy ươm tơ ở ngay đầu làng, khai thác kỹ năng lao động lành nghề của người dân địa phương và tiềm năng vùng dâu tằm dọc bờ sông Ninh Cơ. Từ đây, nghề làm tơ ở Cổ Chất bước đầu phát triển mạnh, trở thành vùng vành đai nguyên liệu cung cấp cho Công ty Bông vải sợi Bắc Kỳ.

Thương nhân các nơi tìm về Cổ Chất thu mua tơ lụa, đem bán ở bến đò Chè, một khu cảng sầm uất của Nam Định thời kỳ trước năm 1945; năm 1942, Chính phủ phong kiến Nam triều mở phiên đấu xảo (hội chợ) ở Hà Nội nhằm thu hút tinh hoa làng nghề của các nơi về Kinh thành Thăng Long. Năm ấy, ông Phạm Ruân của làng Cổ Chất đã đem tơ đi dự thi và giành được giải cao của Phủ Thủ hiến Bắc Kỳ thời bấy giờ.

z6081128354855-1b414f8e5358943ce9310b490114daf0.jpg
Xưởng xe tơ của gia đình thôn Cổ Chất 1

Nhằm góp phần gìn giữ và phát triển nghề tơ lụa truyền thống, một số hộ dân đã chủ động đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ hiện đại vào công đoạn se tơ, dệt lụa, cho năng suất và thu nhập cao hơn. Năm 2021, Hợp tác xã Lụa Cổ Chất ra đời, quy tụ các nghệ nhân lành nghề, sử dụng kỹ thuật ươm tơ cổ truyền, ứng dụng công nghệ hiện đại cho ra đời các sản phẩm lụa cao cấp. Lụa Cổ Chất đã có mặt các vùng dệt lụa lân cận và xuất khẩu ra các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc.

Đối mặt không ít khó khăn

Dù có lịch sử lâu đời, làng nghề Cổ Chất cũng phải đối mặt với không ít khó khăn trong thời kỳ hiện đại. Làng Cổ Chất hiện có 784 hộ dân nhưng chỉ có 27 cơ sở sản xuất tập trung để duy trì nghề sản xuất tơ, với bình quân 10 - 20 người/cơ sở; lao động chủ yếu là người nhiều tuổi, để nỗ lực theo nghề rất vất vả trong tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào và đầu ra tiêu thụ sản phẩm.

Bà con làng nghề chia sẻ, nguyên nhân chính là do diện tích trồng dâu đã bị thu hẹp, nguồn cung cấp kén chính tại thôn Hợp Hòa không còn, nên các hộ phải nhập nguyên liệu kén từ các tỉnh Thái Bình, Lâm Đồng… kéo theo chi phí nguyên liệu tăng, quá trình vận chuyển kén bị dập nát, ảnh hưởng đến chất lượng tơ. Bên cạnh đó, chi phí nhân công, giá điện sản xuất tăng trong khi sản phẩm tơ hiện nay khó tiêu thụ, phần vì giá thành nguyên liệu kén ngày càng cao và khan hiếm; sức cạnh tranh của tơ làng Cổ Chất không cao do chưa có thương hiệu riêng được bảo hộ…

Nhận thức được sự cấp thiết của việc xây dựng thương hiệu cho làng nghề, từ tháng 5.2024, Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND xã Phương Định, Hợp tác xã Lụa Cổ Chất thực hiện Dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Tơ lụa Cổ Chất" cho sản phẩm dệt xã Phương Định, huyện Trực Ninh. Theo đó, Ban quản lý Dự án đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng; những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm ươm tơ, dệt vải làm căn cứ đề xuất những giải pháp thiết thực phát triển sản phẩm.

Qua đó, Dự án đã thiết kế mẫu nhãn hiệu tập thể mang nét đặc trưng của sản phẩm và địa phương, nhằm đưa đến người tiêu dùng, khẳng định về nguồn gốc, chất lượng. Đây là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ đăng ký và là yếu tố chính để quảng bá, phát triển thị trường, là căn cứ, cơ sở chống lại các hành vi vi phạm, nâng cao giá trị sản phẩm.

Quyết tâm xây dựng thương hiệu bảo tồn làng nghề

Hiện nay, Dự án đang tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể "Tơ lụa Cổ Chất" với các nội dung: xây dựng các quy định kiểm soát chất lượng sản phẩm; quy trình kỹ thuật sản xuất sản phẩm tơ lụa Cổ Chất; cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể "Tơ lụa Cổ Chất"…

Đồng thời, triển khai hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể "Tơ lụa Cổ Chất" thông qua việc tổ chức 2 lớp tập huấn kiến thức chung về sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu tập thể; tổ chức quản lý và phát triển sản phẩm ươm tơ, dệt lụa mang nhãn hiệu tập thể; hướng dẫn phát triển kênh thương mại, quảng bá và phát triển sản phẩm cho 100 lượt cán bộ địa phương, cán bộ quản lý và các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm tơ trên địa bàn làng Cổ Chất.

Thời gian tới, Dự án tiếp tục hỗ trợ quảng bá, phát triển thương mại cho sản phẩm tơ lụa Cổ Chất mang nhãn hiệu tập thể như: thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho nhãn hiệu tập thể, thực hiện in ấn tờ rơi, sổ tay giới thiệu sản phẩm phục vụ cho việc quảng bá và phát triển thương hiệu cho sản phẩm, phát triển kênh thông tin thương mại quảng bá sản phẩm nhãn hiệu tập thể "Tơ lụa Cổ Chất" thông qua việc tham gia hội chợ trưng bày giới thiệu sản phẩm khu vực phía Bắc.

Đây là hành trình đầy tiềm năng và cũng đầy thử thách, đòi hỏi sự quyết tâm của các nghệ nhân và sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền. Kỳ vọng rằng, cùng với nhãn hiệu được bảo hộ, làng nghề Cổ Chất sẽ tiếp tục phát triển, giữ vững giá trị truyền thống và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành nghề thủ công Nam Định nói riêng, Việt Nam nói chung.

Địa phương

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, nghĩa tình
Trên đường phát triển

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, nghĩa tình

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn

Năm mươi năm sau ngày giải phóng, khi nhìn về hành trình phát triển của TP. Hồ Chí Minh, người ta không chỉ thấy một trung tâm kinh tế năng động, một đô thị hiện đại với hạ tầng ngày càng đồng bộ, mà còn thấy một bản lĩnh văn hóa hiển hiện trong từng chuyển động của đời sống cộng đồng.

Hải Phòng - Từ trung dũng, quyết thắng đến khát vọng vươn mình
Trên đường phát triển

Hải Phòng - Từ trung dũng, quyết thắng đến khát vọng vươn mình

Trên dòng chảy hùng tráng của lịch sử dân tộc, Hải Phòng - thành phố nơi cửa biển đầu sóng ngọn gió - đã khắc ghi tên mình bằng những chiến công lẫy lừng và ý chí thép, cùng cả nước viết nên thiên anh hùng ca thống nhất non sông. Trong không khí hào hùng những ngày tháng Tư lịch sử, Hải Phòng lại một lần nữa khẳng định khí chất trung dũng, ý chí quyết thắng và khát vọng trở thành đô thị thông minh, trung tâm logistics và công nghiệp hiện đại hàng đầu khu vực.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên
Trên đường phát triển

Thành phố Cần Thơ - nửa thế kỷ chuyển mình

TRƯƠNG CẢNH TUYÊN - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Nửa thế kỷ sau đại thắng mùa Xuân 1975, Cần Thơ đã có một hành trình phát triển đầy dấu ấn, chuyển mình từ một đô thị tỉnh lỵ đến một thành phố trực thuộc Trung ương năng động. Cần Thơ tự hào khẳng định vị thế là trái tim kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cụm tượng đài trung dũng kiên cường
Trên đường phát triển

Từ bản hùng ca lịch sử đến khát vọng vươn tầm

Từ “mảnh đất tuyến lửa” kiên cường trong khói đạn chiến tranh, Long An đã vươn mình mạnh mẽ thành điểm sáng phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Năm mươi năm sau ngày đất nước thống nhất, mạch nguồn “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” vẫn cuộn chảy trong từng công trình, từng đổi thay của quê hương - hun đúc nên một Long An bản lĩnh, sáng tạo, vững bước tương lai.

Bừng sáng khát vọng từ những ngày tháng Tư lịch sử
Trên đường phát triển

Bừng sáng khát vọng từ những ngày tháng Tư lịch sử

Giữa những hồi tưởng hào hùng về đại thắng mùa Xuân 1975, Đồng Nai - vùng đất “trung dũng - kiên cường” - lại một lần nữa tỏa sáng, khi vinh dự được chọn làm điểm tập kết, tập luyện cho đại lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những ngày này, trên bầu trời Biên Hòa, từng tốp Su30-MK2, Yak-130, trực thăng mang cờ đỏ sao vàng lần lượt cất cánh, ngân vang trong lòng mỗi người dân Đồng Nai niềm tự hào mãnh liệt. Đất trời như hòa vào nhịp bước rộn rã, khúc ca độc lập như được thắp lại từ những dấu son rực rỡ của quá khứ.

Sau giải phóng Cần Thơ bộn bề khó khăn, nhưng bằng ý chí và đoàn kết cao, Đảng bộ, quân và dân thành phố bắt tay xây dựng đưa TP. Cần Thơ trở thành đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long
Địa phương

Sau 50 năm Giải phóng, TP. Cần Thơ trở thành đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long

Sau Ngày Giải phóng miền Nam (30.4.1975), quân và dân Cần Thơ bắt tay vào xây dựng phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Với vị thế chiến lược 50 năm qua, đặc biệt, qua hơn 20 năm là thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Cần Thơ đã phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tập trung đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn dịp lễ 30.4 và 1.5
An ninh cơ sở

Tập trung đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn dịp lễ 30.4 và 1.5

Ngày 29.4, Công an Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5.2025; phát động phong trào thi đua “Lực lượng Công an Thủ đô tiên phong đi đầu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và học tập tấm gương dũng cảm của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Giám đốc Công an thành phố Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì hội nghị, được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của các đơn vị trực thuộc.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Văn Dương
Trên đường phát triển

Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 29.4, trong không khí hào hùng, thiêng liêng của những ngày tháng Tư lịch sử, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) và 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 – 1.5.2025).

Ngành điện miền Nam “cán đích” 50 công trình 110kV mừng 50 năm Giải phóng miền Nam
Địa phương

Ngành điện miền Nam “cán đích” 50 công trình 110kV mừng 50 năm Giải phóng miền Nam

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam và 50 năm xây dựng, phát triển đơn vị (30.4.1975 – 30.4.2025). Các công trình là biểu tượng cho chặng đường đồng hành cùng sự phát triển của miền Nam, khẳng định vai trò nòng cốt của EVNSPC trong sứ mệnh “Điện đi trước một bước” tại 21 tỉnh, thành phía Nam.

Cử tri Đà Nẵng nhất trí cao phương án sắp xếp, hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng và lấy tên là TP. Đà Nẵng
Địa phương

Cử tri nhất trí cao phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã

UBND thành phố Đà Nẵng đã có Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng) và Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng
Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất tỉnh

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VII vừa thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hợp nhất tỉnh với TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương. Tỷ lệ đồng thuận gần 99% từ cử tri và 100% đại biểu HĐND tỉnh đã khẳng định quyết tâm chính trị và sự đồng lòng của toàn tỉnh trong công cuộc tổ chức lại bộ máy, mở ra dư địa mới cho sự phát triển vùng Đông Nam Bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan tránh tình trạng tiêu cực
Địa phương

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan tránh tình trạng tiêu cực

Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ hai mươi hai Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh nguyên tắc công tâm, khách quan trong việc bố trí cán bộ, cần lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức tốt, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức vì lợi ích chung tránh tình trạng tiêu cực trong công tác cán bộ.

Hình ảnh tại triển lãm
Địa phương

TP. Hải Phòng: Khai mạc triển lãm “Đất nước trọn niềm vui” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 71 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2025), hôm nay, 28.4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đã khai mạc Triển lãm một số hình ảnh, tư liệu với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” tại Nhà Triển lãm Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố (Số 1 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng).

Xem xét, thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Nội
Hoạt động chính quyền

Xem xét, thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Nội

Chiều 28.4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) tiến hành Hội nghị lần thứ hai mươi hai họp bàn về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.