Xã giao thường thức: Lịch sự trong giao tiếp với phụ nữ

19/02/2010 00:00

Ở một xã hội văn minh, phụ nữ luôn được tôn trọng và ưu ái. Lịch sự xã giao trong giao tiếp với phụ nữ là một vấn đề rất tế nhị và phức tạp. Tuy nhiên có một số nghi lễ và phép tắc nhất định trong lịch sự xã giao mà người giao tiếp nên nắm đầy đủ và nhuần nhuyễn.

05-Lich-su-5010-300.jpg

Ở Việt Nam, khi gặp phụ nữ có chồng hoặc chưa chồng, lời chào phổ biến là chào chị. Nhưng đối với phụ nữ là người nước ngoài, nếu thấy tay đeo nhẫn cưới hoặc trên 40 tuổi thì nên chào là bà, dưới 40 tuổi hoặc tay không đeo nhẫn cưới thì chào là cô.

Khi bắt tay, nam giới không chủ động bắt tay nữ, không nên đưa cả hai tay nắm chặt tay người phụ nữ, nhất là với người mới gặp lần đầu. Về mùa đông giá lạnh, khi bắt tay phụ nữ có thể để găng tay, nhưng là găng tay mỏng. Nam giới thì phải bỏ găng tay ra mới lịch sự.

Khi nói chuyện với phụ nữ, không nên hỏi về tuổi tác, chồng con hay sự nghiệp. Mới quen biết mà tìm hiểu đời tư của họ ngay là điều không nên, nếu không cần thiết điều này sẽ khiến người phụ nữ cho là mình tò mò, thiếu lịch sự.

Đang ngồi trong phòng khách hoặc ở những nơi công cộng, có người đến chào, phụ nữ không phải đứng dậy mà chỉ cúi đầu đáp lễ là đủ - nhưng đối với người có cương vị, lãnh đạo tôn giáo, những người cao tuổi hơn mình thì nên đứng cúi đầu đáp lễ mới là phải phép trong quan hệ xã giao.

Cùng đi với phụ nữ, khi ra vào phòng khách, lên xuốëng thang máy bay hay lên xuống cầu thang nên nhường nữ đi trước về bên có cầu tay vịn. Đi xe ôtô công cộng cũng vậy, nam nên nhường nữ, giúp đỡ và nhường chỗ ngồi cho người già, phụ nữ và trẻ em. Khi xuống xe nam giới nên xuống trước và đỡ tay cho các bà, người già, trẻ em xuống xe được an toàn.

Đi lái xe cho phụ nữ, bao giờ bạn cũng phải tự tay mở cửa xe cho phụ nữ lên trước, đóng cửa xe lại rồi mới vòng qua tay trái mở cửa ngồi vào chỗ lái xe. Khi xuống xe, bạn cũng phải xuống xe trước và mở cửa xe cho họ.

Khi đi dự chiêu đãi, người phụ nữ được xếp chỗ ngồi xứng đáng, trên cương vị của mình, xếp cao hơn chồng và nam giới cùng lứa tuổi với một giới hạn nhất định. Không nên xếp phụ nữ ngồi ở đầu bàn, góc bàn hoặc chỗ nối chân của hai bàn, nhất là người đó lại mặc váy. Vào bàn tiệc, nam giới không nên ngồi vào chỗ của mình khi ông bà chủ tiệc hoặc các bà chưa ai ngồi. Trong khi ăn, nên quan tâm đến người phụ nữ ngồi cạnh mình, giúp đỡ lấy thức ăn, đồ uống...

Khi khiêu vũ với phụ nữ, tránh ôm sát người. Phụ nữ có chồng, không nên dự quốc tế vũ mà không có chồng cùng đi.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Xã giao thường thức: Lịch sự trong giao tiếp với phụ nữ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO