Quận Tây Hồ (Hà Nội):

Vụ thu tiền vào bãi đá sông Hồng nhưng không có vé: Doanh nghiệp từng đứng ra thu tiền vé gây bất ngờ khi chỉ báo lãi "tượng trưng" và lỗ hàng trăm triệu

Đáng chú ý, mặc dù kinh doanh “bết bát” nhưng khu vực bãi đá sông Hồng liên tục đầu tư thêm các hạng mục quang cảnh, dịch vụ một cách rầm rộ. 

Như báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, vừa qua, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vào làm việc với khu du lịch bãi đá sông Hồng (phường Nhật Tân) về việc thu tiền vào cổng mà không hề có vé hay biên lai.

Vụ thu vé vào bãi đá sông Hồng: Doanh nghiệp từng đứng ra thu tiền vé gây bất ngờ khi chỉ báo lãi
Bãi sông Hồng đang biến thành các tổ hợp kinh doanh rầm rộ để thu tiền từ các dịch vụ.
Vụ thu vé vào bãi đá sông Hồng: Doanh nghiệp từng đứng ra thu tiền vé gây bất ngờ khi chỉ báo lãi
Khách vào khu bãi sông Hồng để vui chơi phải mất tiền nhưng không có vé hoặc biên lai ghi nhận của đơn vị kinh doanh tại đây.

Quá trình thu thập thông tin từ cơ quan chức năng được biết, từ năm 2020 đến 2022, doanh nghiệp đứng ra thu tiền vé vào cổng khu bãi đá sông Hồng là Công ty cổ phần Sixdoong bãi đá. Tuy nhiên, đến năm 2023, Công ty này đã dừng hoạt động và khu bãi đá sông Hồng chuyển về mô hình hoạt động hợp tác xã với pháp nhân hợp tác xã bãi đá sông Hồng.

Trước khi nghỉ hoạt động, từng có thời gian dài Công ty Cổ phần Sixdoong bãi đá là đơn vị thụ thưởng từ hoạt động kinh doanh ở khu vực bãi đá sông Hồng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Báo Đại biểu Nhân dân, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này có nhiều “bất thường” từ các dữ liệu tài chính.

Cụ thể, vào tháng 3 năm 2020 Công ty Cổ phần Sixdoong bãi đá chính thức đi vào hoạt động. Vào thời điểm kết thúc năm 2021, khi các số liệu đã được công bố, doanh nghiệp này cho biết có doanh thu đạt hơn 742 triệu đồng, chi phí giá vốn bỏ ra là hơn 522 triệu đồng, lợi nhuận gộp ở mức 219 triệu đồng. Tuy nhiên, do chi phí bán hàng và quản lý tiêu tốn tới hơn 218 triệu nên doanh nghiệp sau cùng chỉ báo lãi 1,4 triệu đồng. Với mức lãi này, có thể thấy trung bình mỗi ngày trong năm, doanh nghiệp này chỉ lãi hơn 4.000 đồng.

Bước sang năm 2022, doanh thu của Công ty Cổ phần Sixdoong bãi đá tăng trưởng lên mức 2,7 tỷ đồng, giá vốn bỏ ra là hơn 1,3 tỷ đồng, lợi nhuận gộp ở mức 1,4 tỷ đồng. Tương tự như năm trước đó, chi phí bán hàng và quản lý của doanh nghiệp tiêu tốn đến 1,8 tỷ đồng dẫn tới doanh nghiệp này báo lỗ hơn 450 triệu đồng trong năm 2022.

Việc chỉ báo “lãi cho có” và lỗ như trên của Công ty Cổ phần Sixdoong bãi đá dẫn tới việc nộp thuế ngân sách cho địa phương là vô cùng “ít ỏi”. Đồng thời, tình trạng kinh doanh nêu trên cũng gây nhiều bất ngờ bởi lẽ lượng khách đổ về vui chơi ở bãi đá rất lớn. Bỏ qua năm 2021 vì ảnh hưởng của dịch Covid, năm 2022 khi đại dịch đã được kiểm soát, lượng khách trong khoảng 6 tháng cuối năm 2022 tăng mạnh rõ rệt.

Những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, Tết, lượng khách một ngày ở khu bãi đá lên tới hàng nghìn người. Chỉ cần tính toán đơn giản cũng có thể thấy với mức giá vé 70.000 đồng cho người lớn và 50.000 đồng cho trẻ em, vào những ngày đông khách, thu từ tiền vé đã có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trong khi đó, nếu chiếu theo doanh thu cả năm 2022 của doanh nghiệp là 2,7 tỷ đồng thì trung bình cả tháng mới thu được 225 triệu đồng, liệu con số này có bất thường? Đây là điều cơ quan chức năng cần làm rõ để tránh thất thu ngân sách nhà nước ngay cả khi doanh nghiệp này đã dừng hoạt động và khu bãi sông Hồng chuyển sang mô hình hợp tác xã.

Đáng chú ý, mặc dù kinh doanh “bết bát” nhưng khu vực bãi đá sông Hồng liên tục đầu tư thêm các hạng mục quang cảnh, dịch vụ một cách rầm rộ nên đặt ra câu hỏi nếu không hiệu quả lợi nhuận, các chủ đầu tư khu vực bãi đá lấy tiền đâu ra để liên tục “bơm” vốn?

Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định thực sự khu bãi đá kinh doanh đem về hiệu quả thấp, cần tính đến phương án thay đổi nhà đầu tư để phát triển kinh doanh sinh lời, từ đó đóng góp cho ngân sách địa phương. Không nên lãng phí hàng trăm nghìn mét vuông đất công ở bãi sông Hồng cho hoạt động kinh doanh nhưng thu ngân sách không đáng bao nhiêu.

Thực trạng nêu trên là điều chính quyền quận Tây Hồ thực sự cần quan tâm để có những phương án đúng đắn nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng đất đai.

Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện, Công ty Cổ phần Sixdoong Bãi Đá có địa chỉ tại số 264 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội do ông Đỗ Quang Soái làm đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ đăng ký hiện tại là 5 tỷ đồng. Danh sách cổ đông sáng lập gồm: Trịnh thị Ánh HiềnNguyễn Thị Thu Hằng và Trần Hải Nam. Quá trình thanh toán hoá đơn tại các khu dịch vụ ăn uống tại khu vực bãi đá, khi chuyển khoản, tài khoản nhận tiền hiện tên Trần Hải Nam

Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường
Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường

Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, việc tìm các giải pháp, mô hình để cải thiện chính sách và gia tăng hiệu quả thực thi quản lý chất thải rắn là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi phải xác định tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp, lựa chọn được công nghệ phù hợp để bảo đảm việc xử lý chất thải rắn được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3
Đời sống

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3

Ngay sau khi cơn bão số 3 (Yagi) đi qua, để giúp người dân vùng ảnh hưởng mau chóng phục hồi, ổn định cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo quy định để phần nào chia sẻ mất mát và giảm thiểu thiệt hại cho người dân…

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm
Đời sống

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm

Thời gian qua, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Long An đã tích cực, chủ động triển khai hoạt động PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và nhu cầu tại địa phương; công tác PBGDPL được triển khai bài bản, có nhiều khởi sắc với sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành. Đó là ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh Long An của Đoàn kiểm tra Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương mới đây.

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào
Đời sống

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào

Chiều ngày 17.9, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) phối hợp cùng Quỹ Chí Viễn và Nortfolio tổ chức thành công lễ phát động chương trình "Mùa gắn kết - Ngân hàng Việt, vì người Việt" ủng hộ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hoạt động thu hút gần 2.600 cán bộ nhân viên tại 119 điểm giao dịch tham dự bằng cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp.

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng
Xã hội

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng

Hiện nay, cả nước đang thiếu các cơ sở xử lý rác thải, nếu có cũng chỉ theo hình thức chôn lấp. Chúng ta thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng, thiếu cả về quy hoạch đầu tư xây dựng, cả về tiêu chuẩn để tái chế phế thải xây dựng.