Bài 3:

Vụ người dân mất đất ở Bình Dương: Bắt tạm giam công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái

Cơ quan CSST Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam công chứng viên của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái vì hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là vụ việc được Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh thời gian qua.

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam đối với công chứng viên của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái
Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam đối với công chứng viên của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái

Ngày 23.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam ông Hồ Văn Ngọc, công chứng viên thuộc Văn phòng Công chứng (VPCC) Nguyễn Thị Gái để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an tỉnh Bình Dương cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở và làm việc của công chứng viên Hồ Văn Ngọc để điều tra theo quy định.

Ông Hồ Văn Ngọc là người đã cố tình làm sai các quy định trong việc công chứng chuyển nhượng khiến Nguyễn Thị Thuỳ (SN 1981, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) bị mất đất mà Báo Đại biểu nhân dân đã phản ánh.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, mặc dù biết thửa đất số 1055, tờ bản đồ số 13 toạ lạc tại xã Tân Hưng (huyện Bàu Bàng) đã được ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Hoan (SN 1991), ông Hoan là người được bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1980, chủ của thửa đất nói trên) uỷ quyền chuyển nhượng cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Thuỳ tại VPCC Bàu Bàng nhưng ông Hồ Văn Ngọc vẫn tiếp tục chứng nhận hồ sơ chuyển nhượng để cho ông Hoan tiếp tục bán cho người khác, chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Công chứng viên Hồ Văn Ngọc cũng đã được chủ đất “cảm ơn” bằng tiền.

Bình Dương: Công chứng viên làm sai quy định, người dân bị mất đất
Công chứng viên Hồ Văn Ngọc đã cố tình làm sai quy định khiến bà Nguyễn Thị Thuỳ bị mất đất

Trước đó, Báo Đại biểu nhân dân đã có loạt bài phản ánh về việc bà Nguyễn Thị Thuỳ tố cáo công chứng viên Hồ Văn Ngọc của VPCC Nguyễn Thị Gái (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) làm sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo phản ánh, ngày 23.4.2021, chồng của bà Thuỳ là ông Nguyễn Hồng Phụng (đã mất ngày 10.4.2021) ký hợp đồng nhận chuyển nhượng QSDĐ đối với thửa đất số 1055, tờ bản đồ số 13 toạ lạc tại xã Tân Hưng (huyện Bàu Bàng) từ ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Hoan (SN 1991).

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ được công chứng tại VPCC Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng,) theo số công chứng 5658, quyển số 01/2021/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23.4.2021. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ông Phụng, bà Thuỳ chưa thể thực hiện được thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất trên. Đến ngày 4.10.2021, ông Phụng qua đời.

Sau đó, bà Thuỳ liên hệ với VPCC Bàu Bàng thì được biết là thửa đất số 1055, tờ bản đồ số 13 của mình đã bị ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Hoan chuyển nhượng cho người khác và làm thủ tục chuyển nhượng tại VPCC Nguyễn Thị Gái vào ngày 23.8.2022, đến ngày 25.8.2022, giấy chứng nhận QSDĐ được cấp mới cho người khác.

Ngày 26.8.2022, thửa đất 1055, tờ bản đồ số 13 tiếp tục được bán cho một người khác và làm thủ tục công chứng chuyển nhượng tại VPCC Nguyễn Thị Gái.

Tất cả các thủ tục chuyển nhượng đều được thực hiện tại VPCC Nguyễn Thị Gái và công chứng viên Hồ Văn Ngọc là người thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 2.6.2023, Thanh tra Sở Tư pháp làm việc với Trưởng VPCC Nguyễn Thị Gái và công chứng viên Hồ Văn Ngọc.

Tại buổi làm việc, công chứng viên Hồ Văn Ngọc xác nhận có thực hiện và tiếp nhận công chứng Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số công chứng 11731, quyển số 08/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23.8.2022 và Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số công chứng 11878, quyển số 08/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26.8.2022.

Công chứng viên Hồ Văn Ngọc thừa nhận, quá trình công chứng, ông chưa kiểm tra kỹ hồ sơ, kiểm tra thông tin về giao dịch liên quan đến QSDĐ trên Cơ sở dữ liệu công chứng, dẫn đến việc QSDĐ đã được giao dịch chuyển nhượng tại VPCC Bàu Bàng theo Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số công chứng 5658, quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23.4.2021 mà vẫn tiếp tục thực hiện công chứng chuyển nhượng cho người khác.

Ông Ngọc thừa nhận có sai sót trong quá trình thực hiện công chứng 2 bản hợp đồng chuyển nhượng trên.

Cũng theo trình bày của công chứng viên Hồ Văn Ngọc, từ khi phát hiện sai sót đến nay, ông chưa có biện pháp khắc phục và xin rút kinh nghiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng do mình chứng nhận.

Ông Ngọc cho biết thêm, ông sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục sai sót theo hướng có văn bản đề nghị Toà án huỷ Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số công chứng 11731, quyển số 08/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23.8.2022 và Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số công chứng 11878, quyển số 08/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26.8.2022 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Trạm kiểm định di động mobilab của Cục Kiểm định hải quan tại Khu công nghiệp Formosa Vũng Áng-Hà Tĩnh
Xã hội

Ngăn chặn hiệu quả hành vi gian lận thương mại

Theo Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục Hải quan), việc phân tích, phân loại kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu một mặt bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong xác định mã số, mức thuế và chính sách mặt hàng; mặt khác nhằm phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận thương mại.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.