Vụ dòng nước đen kịt chảy ra từ nhà máy rác: Địa phương kiến nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra việc xảy ra sự cố tại nhà máy.
Liên quan đến sự việc dòng nước đen kịt chảy ra từ nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn và Nhà máy chế biến rác thải Công nghiệp Hà Tĩnh (thuộc Công ty TNHH môi trường Phú Hà), chính quyền xã Kỳ Tân đề nghị Phòng Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra việc xảy ra sự cố tại nhà máy.
Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân đã có bài viết “Người dân bất an về dòng nước đen kịt chảy ra từ Nhà máy xử lý rác Phú Hà”, các cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản sự việc.
Theo biên bản được lập, sau khi có thông tin phản ánh của người dân về việc Nhà máy xử lý chất thải tại xã Kỳ Tân xả nước thải ra môi trường, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Kỳ Anh phối hợp với UBND xã Kỳ Tân, Công an xã Kỳ Tân, đại diện thôn xóm và đại diện nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn và Nhà máy chế biến rác thải Công nghiệp Hà Tĩnh. Cả 2 nhà máy này cùng đóng trong một khuôn viên tại thôn Nam Xuân Sơn, nay là thôn Tấn Sơn của xã Kỳ Tân và trực thuộc Công ty TNHH môi trường Phú Hà có địa chỉ tại huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.

Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực địa tại vị trí xả thải theo thông tin phản ánh của người dân. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn xác nhận có nguồn nước từ trong nhà máy chảy ra môi trường có màu nâu nhạt so với nguồn nước con suối chảy từ thượng nguồn sông Trí về.
Tại cuộc làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Như Quỳnh, phụ trách đại diện Nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn và Nhà máy chế biến rác thải Công nghiệp Hà Tĩnh cho biết, ngày 28/5 hiện tượng nước có màu đen từ trong nhà máy theo đường thoát nước mưa ra ngoài môi trường là có thật.
Vị này cho rằng đây là sự cố hỏng bơm hút và diễn ra trong thời gian ngắn, công ty không phải cố ý xả thải. Đồng thời cho rằng, sự cố xảy ra ở nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn chứ không phải ở Nhà máy chế biến rác thải Công nghiệp Hà Tĩnh!



“Do năm 2024 lò đốt 7 tấn/giờ bị cháy, đến nay công ty đang làm việc với bên Bảo hiểm để tiến hành khắc phục. Ngày 24/5 có trận mưa đặc biệt lớn nên nước mưa tràn vào xưởng, mặc dù công ty đã chủ động bố trí các thiết bị và phương tiện để thu hồi nước vào hệ thống nhưng do bơm bị hỏng nên xảy ra sự cố như trên”, ông Nguyễn Như Quỳnh trình bày trong biên bản tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra.
Cũng tại buổi làm việc, ông Trần Công An, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân đề nghị nhà máy khắc phục sự cố, chấm dứt tình trạng nước từ trong nhà máy có màu nâu khác so với nguồn nước từ thượng nguồn sông Trí về. Trong hoạt động của nhà máy đề nghị thực hiện công tác bảo vệ môi trường.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân đề nghị Phòng Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra việc xảy ra sự cố tại nhà máy.
.jpg)
Chiều ngày 4/6 trao đổi với phóng viên, ông Lê Tài Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Kỳ Anh cho biết, sau khi lập biên bản, phòng đã có văn bản báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để xin ý kiến chỉ đạo.
“Phòng đã lập biên bản hiện trường và đã có báo cáo gửi Sở để xin ý kiến chỉ đạo, vì xử lý việc này là thẩm quyền của Sở. Hiện thì chưa thấy Sở có ý kiến chỉ đạo lại”, ông Lê Tài Tuấn cho biết.
Tại biên bản làm việc với đoàn cơ quan chức năng, đại diện nhà máy cam kết tiến hành khắc phục sớm phần nhà xưởng bị cháy và đưa toàn bộ rác hiện đang tập kết bên ngoài vào nhà xưởng như trước đây. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân thì hàng trăm tấn rác thải vẫn đang nằm ngổn ngang, che đậy tạm bợ bằng những tấm bạt phơi ngoài nắng, ngoài mưa, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao. Được biết, cả 2 nhà máy này đều được đưa vào vận hành từ năm 2026.
Trong đó, Nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn xử lý các loại rác thải sinh hoạt. Còn Nhà máy chế biến rác thải Công nghiệp Hà Tĩnh xử lý chất thải nguy hại, chất thải Công nghiệp
Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin các vấn đề liên quan đến sự việc này.