Vinh danh những bàn tay vàng ASEAN

Tin, ảnh: Thái Bình 10/11/2016 22:29

Tối 10.11, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ tổng kết Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI diễn ra cuối tháng 9 tại Malaysia. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và trao bằng khen tới các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Bằng khen của Thủ tướng cho các thí sinh đạt Huy chương Vàng Tay nghề ASEAN 2016
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Bằng khen của Thủ tướng cho các thí sinh đạt Huy chương Vàng Tay nghề ASEAN 2016

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó tổng cục trưởng Thường trực Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Cao Văn Sâm cho biết, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu, rộng, việc Việt Nam tham dự và đoạt thứ hạng cao tại kỳ thi tay nghề ASEAN có ý nghĩa trong việc học tập kinh nghiệm các nước nhằm ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới; tìm ra những mô hình đào tạo, rèn luyện hiện đại, hiệu quả cho lao động có tay nghề cao góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển dạy nghề 2011 – 2020. Phó tổng cục trưởng Cao Văn Sâm cũng chia sẻ, trong điều kiện khó khăn nhưng ngoài việc huấn luyện cho các thí sinh, Việt Nam vẫn sát cánh, huấn luyện cho các chuyên gia Lào ở các nghề Nấu ăn, Bảo trì CNC…
 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Bằng khen của Thủ tướng cho thí sinh Đỗ Văn Huy đạt Huy chương Vàng Tay nghề ASEAN 2016.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Bằng khen của Thủ tướng cho thí sinh Đỗ Văn Huy đạt Huy chương Vàng Tay nghề ASEAN 2016.

Thay mặt Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của Đoàn Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định, cùng với thành tích đạt được tại Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 43; Hội thi thiết bị đào tạo tự làm vừa diễn ra tại Cần Thơ; Kỳ thi Tay nghề ASEAN 2016 là những minh chứng cụ thể đánh dấu một bước trưởng thành về chất trong sự nghiệp đào tạo nghề. Điều đó chứng tỏ, nếu được đầu tư đúng mức cả về giáo viên, trang thiết bị, coi trọng giáo dục kỹ năng nghề, gắn chặt nhà trường với doanh nghiệp và quan trọng là người học nhận thức đúng, đủ, có quyết tâm thì chắc chắn đào tạo nghề sẽ đạt nhiều kết quả hơn nữa.
 

Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí trao bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho các thí sinh đạt Huy Chương Bạc
Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí trao bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho các thí sinh đạt Huy Chương Bạc

Chia sẻ về kinh nghiệm thi đấu, thí sinh Nguyễn Tuấn Anh, Huy chương Vàng nghề xây gạch cho biết, chỉ trong 3 tháng huấn luyện nhưng các chuyên gia đã dành hết tâm huyết chỉ bảo cho các thí sinh từ những chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất đến những kinh nghiệm khi tham gia thi đấu. Chính vì thế, các thí sinh đã bước vào kỳ thi với một tâm thế bình tĩnh và tự tin. Nguyễn Tuấn Anh cũng nhắn nhủ tới các bạn học sinh rằng, học nghề cũng dẫn đến thành công như bao con đường khác.
 
Chuyên gia Trần Tuấn Long – người huấn luyện cho 2 thí sinh đạt Huy chương Vàng nghề xây gạch cũng chia sẻ những kinh nghiệm khi tham gia huấn luyện các thí sinh. Ông Long cho rằng có 3 yếu tố: Kỹ năng, tâm lý và ngoại ngữ  là 3 yếu tố làm nên thành công của một chuyên gia huấn luyện kỹ năng nghề. Chuyên gia Trần Tuấn Long cũng gửi đến các em học sinh thông điệp, hãy lựa chọn cho mình một nghề phù hợp. Đảng, Nhà nước rất quan tâm và chúng ta hãy coi đó là cơ hội để tìm ra giá trị đích thực của chính mình để cho một tương lai tươi sáng hơn.
 

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ CHí Minh trao Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”cho các thí sinh.   Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ CHí Minh trao Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”cho các thí sinh.

Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI thu hút sự tham dự của gần 280 thí sinh và 214 chuyên gia đến từ 9 nước trong khối. Đoàn Việt Nam có 44 thí sinh dự thi ở 22/25 nghề, trong đó có các nghề thi đồng đội là: Cơ điện tử, Tự động hóa công nghiệp, Bảo trì máy CNC và Robot di động. Kết quả,  Đoàn Việt Nam có 10 thí sinh đạt Huy chương Vàng ở 6 nghề: Tự động hóa công nghiệp; Thiết kế kỹ thuật cơ khí – CAD; Điện tử; Xây gạch; Cơ điện tử và Bảo trì máy CNC. 6 thí sinh đạt Huy chương Bạc ở 5 nghề; 4 thí sinh đạt Huy chương Đồng và 15 thí sinh đạt Chứng chỉ Kỹ năng nghề xuất sắc ở 12 nghề.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Vinh danh những bàn tay vàng ASEAN
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO