Thủ tướng Ấn Độ và giấc mơ "Viksit Bharat"

Ông Narendra Modi đã ghi dấu ấn vào lịch sử Ấn Độ, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên nắm giữ 3 nhiệm kỳ liên tiếp kể từ thời Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal Nehru; tuy nhiên, việc đảng của ông để mất nhiều ghế tại Quốc hội so với nhiệm kỳ trước sẽ khiến nhiệm kỳ thứ ba không dễ dàng.

Chiến thắng chưa trọn vẹn

Mặc dù giành được nhiều ghế nhất, nhưng đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) thuộc Liên minh Dân chủ quốc gia cầm quyền của ông lại để mất hàng chục ghế tại Lok Sabha (Hạ viện) so với nhiệm kỳ trước. Hãng tin AP trích dẫn số liệu từ Ủy ban Bầu cử Ấn Độ cho thấy, BJP chỉ giành được 240 ghế trong tổng số 543 ghế ở Hạ viện. Con số này thấp hơn so với mức 272 ghế cần thiết để thành lập Chính phủ tiếp theo, và thấp hơn hẳn so với 303 ghế mà đảng này từng giành được vào năm 2019 và 282 ghế vào năm 2014. Mặc dù vậy, Liên minh Dân chủ quốc gia vẫn giành được 286 ghế tại Hạ viện. Ở chiều ngược lại, Liên minh Ấn Độ đối lập, do đảng Quốc đại dẫn đầu giành được 223 ghế, cao hơn đáng kể so với dự đoán trước đó.

Thủ tưởng Ấn Độ giành chiến thắng nhiệm kỳ 3 liên tiếp. Nguồn: CBS News
Thủ tưởng Ấn Độ giành chiến thắng nhiệm kỳ 3 liên tiếp. Nguồn: CBS News

Trong bối cảnh này, BJP sẽ phải dựa vào các đồng minh chủ chốt, nhất là đảng Telugu Desam ở bang miền nam Andhra Pradesh và đảng Janata Dal (United) ở Bihar để duy trì quyền lực. Đây là sự đảo ngược mạnh mẽ sau một thập kỷ nhiệm kỳ đầy biến đổi của ông Modi khi lần đầu tiên BJP không đạt được đa số. Theo hệ thống bầu cử của Ấn Độ, đảng hoặc liên minh giành được hơn 272 ghế tại Hạ viện mới có thể thành lập Chính phủ.

Tính tới hiện tại, ông Modi là chính trị gia thứ hai trong lịch sử giữ chức vụ Thủ tướng lần thứ 3 liên tiếp, sau ông Jawaharlal Nehru, Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Trước khi ông lên nắm quyền, Ấn Độ đã có các chính phủ liên minh trong 30 năm.

Khát vọng về một "Viksit Bharat" vào năm 2047

Tuyên bố sau khi chiến thắng, Thủ tướng Modi nhấn mạnh: “Chiến thắng hôm nay là chiến thắng của nền dân chủ lớn nhất thế giới”. Trong nhiệm kỳ tới, ông cam kết sẽ thực hiện tốt lời hứa đưa ra khi tranh cử của mình là đưa nền kinh tế Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới từ vị trí thứ 5 hiện tại và tiếp tục chương trình nghị sự của mình. Ông cũng khẳng định sẽ thúc đẩy sản xuất quốc phòng, tạo thêm việc làm cho thanh niên, tăng xuất khẩu và giúp đỡ nông dân, cùng nhiều vấn đề khác, trong đó có phòng chống tham nhũng. Hãng tin AP dẫn lời ông cho biết: “Đất nước này sẽ chứng kiến một chương mới với những quyết định lớn. Đây là sự bảo đảm của Modi”.

Dưới sự điều hành của ông, Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, đã đạt được vị thế nổi bật mới trên trường quốc tế, cải tổ kết cấu hạ tầng quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu của 1,4 tỷ người, đồng thời rũ bỏ di sản của quá khứ thuộc địa. Ông nhanh chóng trở thành nhà lãnh đạo quyền lực và được lòng phần lớn bộ phận dân chúng.

Trong thập kỷ cầm quyền vừa qua, chính quyền đã tích cực nâng cấp mạng lưới giao thông cũ kỹ của đất nước, xây dựng đường cao tốc để kết nối những ngôi làng nhỏ với các thành phố lớn. Hàng tỷ USD cũng được chi cho các bến cảng, sân bay, đường sắt mới… Ngoài ra, Ấn Độ còn phát triển nhiều nhà máy điện mới và các dự án hàng hải, đồng thời trợ cấp xây dựng khoảng 40 triệu ngôi nhà bê tông cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ nền kinh tế phát triển nhanh chóng, GDP của Ấn Độ tăng trưởng với tốc độ 7,8% trong quý vừa qua, Thủ tướng Modi đã đặt mục tiêu tăng cường chuyển đổi Ấn Độ, với hoài bão đưa đất nước thành quốc gia phát triển vào năm 2047, nhân kỷ niệm 100 năm độc lập khỏi ách thống trị của thực dân Anh. Ông phát biểu: “Thế giới của thế kỷ XXI đang hướng về Bharat (Thủ tướng Modi sử dụng tên Bharat như tên gọi chính thức của Ấn Độ thay cho India) với nhiều hy vọng. Và chúng ta cần thực hiện một số thay đổi để tiến lên phía trước trong bối cảnh toàn cầu. Chúng ta cũng cần thay đổi tư duy truyền thống về cải cách. Bharat không thể giới hạn cải cách chỉ ở kinh tế. Chúng ta phải tiến về mọi mặt của đời sống theo hướng đổi mới. Những cải cách của chúng ta phải phù hợp với khát vọng về một "Viksit Bharat" (Ấn Độ phát triển) vào năm 2047”.

Cơn gió ngược đối với nhiệm kỳ thứ ba

Tuy nhiên, khi ông bước vào nhiệm kỳ mới, thành tích đạt được không khỏa lấp được nhiều thách thức cần giải quyết. Mặc dù kinh tế tăng trưởng ấn tượng, song phần lớn tài sản ngày càng tăng của đất nước lại được phân bổ không đồng đều. Đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất là tầng lớp thượng lưu. Bên cạnh đó, tuy nước này có lợi thế về lực lượng lao động trẻ chất lượng và đông đảo (40% dân số Ấn Độ dưới 25 tuổi, nhiều người am hiểu công nghệ và nói tiếng Anh lưu loát), song không ít trong số này vẫn thường xuyên thiếu việc làm. Thực tế, người dân Ấn Độ đang phải đối mặt với giá cả phi mã, tình trạng thất nghiệp tăng cao và bất bình đẳng thu nhập ngày càng giãn rộng, với hàng triệu người vẫn sống trong các khu ổ chuột rộng lớn.

Thách thức tiếp theo đến từ việc BJP không giành được đa số ghế khiến Thủ tướng Modi sẽ phải chia sẻ quyền lực với các đối tác trong liên minh, điều mà ông chưa từng phải làm kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014. Một Chính phủ liên minh có thể đồng nghĩa với việc chính quyền của BJP sẽ gặp khó khăn hơn để thông qua các luật gây tranh cãi tại Quốc hội, cũng như một số vấn đề khác chẳng hạn hệ tư tưởng chủ nghĩa dân tộc theo đạo Hindu mà họ đang theo đuổi. Nhất là khi hai đảng Telugu Desam và Janata Dal (United) trong liên minh đều công khai theo chủ nghĩa thế tục. Chưa hết, trong nhiệm kỳ mới, ông Modi sẽ phải đối đầu với phe đối lập lớn mạnh hơn. Liên minh Ấn Độ đối lập vừa qua đã giành được sự ủng hộ hơn hẳn, sau những thất bại lớn trong hai cuộc bầu cử trước đó.

Với vị trí chiến lược của Ấn Độ ở châu Á và nền kinh tế đang bùng nổ, chiến thắng của ông Modi sẽ vang dội vượt xa biên giới nước này, thu hút sự chú ý của Mỹ, Trung Quốc và Nga nói riêng. Washington từ lâu đã coi New Delhi là bức tường thành quan trọng trong khu vực nhằm đối trọng với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Nhưng đồng thời, Ấn Độ vẫn gần gũi với Moscow và khát khao mua dầu giá rẻ của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Do đó, việc cố gắng cân bằng quan hệ giữa các nước lớn vì lợi ích quốc gia sẽ tiếp tục là bài toán cân não trong nhiệm kỳ 3 của nhà lãnh đạo Ấn Độ.  

Quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida
Quốc tế

Chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn hậu Kishida

Ngày 27.9 tới, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) tại Nhật Bản sẽ tiến hành bầu Chủ tịch mới sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, đồng thời là Chủ tịch đảng đương nhiệm bất ngờ tuyên bố không tái tranh cử. Việc ông Kishida từ chức đánh dấu một thời điểm quan trọng không chỉ đối với bối cảnh chính trị trong nước của Nhật Bản mà còn cả khu vực và quốc tế, bởi những tác động sâu sắc của những thay đổi sắp tới đối với các mối quan hệ ngoại giao cũng như ảnh hưởng của Nhật Bản đối với những mối quan hệ này.

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI
Quốc tế

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI

Trong vài năm qua, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã tiến hành các bước đi quan trọng để trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện nay, các nước vùng Vịnh khác, đặc biệt là Ảrập Xêút và Qatar, cũng đang tiếp bước khi đầu tư đáng kể vào công nghệ mới này.

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng
Quốc tế

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, bao gồm Đại diện ngoại giao của Iran tại Lebanon, khi các máy nhắn tin phát nổ tại các thành trì của Hezbollah trên khắp Lebanon trong một vụ nổ đồng thời chưa từng có. Hezbollah và Chính phủ Lebanon đổ lỗi cho Israel rằng đây là một cuộc tấn công từ xa tinh vi.

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed
Thế giới 24h

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp chính sách vào ngày 17 - 18.9. Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang theo dõi từng diễn biến để xem Fed sẽ quyết định nới lỏng lãi suất đến mức nào, hứa hẹn sẽ tạo ra những chấn động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học
Thế giới 24h

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học

Sau vụ hỏa hoạn gần đây tại Học viện Hillside Endarasha ở Quận Nyeri khiến 21 học sinh thiệt mạng, hai công dân Kenya đã kiến ​​nghị lên Quốc hội yêu cầu ban hành Luật An toàn và an ninh trường học toàn diện. Ông Anthony Manyara và ông John Wangai, những người kiến ​​nghị, lập luận rằng cần có khuôn khổ pháp lý cụ thể để giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng của các thảm họa liên quan đến trường học trên khắp cả nước.

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung
Thế giới 24h

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung

Khi Hoa Kỳ tiến gần đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, động thái giữa hai ứng cử viên hàng đầu là bà Kamala Harris và ông Donald Trump, đang có những tác động đáng kể đến quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ. Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, đánh giá quan điểm của các cố vấn chủ chốt của hai ứng cử viên có thể giúp phát hiện sự khác biệt trong cách tiếp cận của họ đối với Trung Quốc.

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm
Quốc tế

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm

Để tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của công dân và bảo đảm quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số, Chính phủ Australia đã trình dự thảo Luật sửa đổi về quyền riêng tư và các quy định khác năm 2024 lên Quốc hội. Do Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus thúc đẩy, dự luật này nhằm củng cố pháp luật về quyền riêng tư, đặc biệt tập trung vào việc hình sự hóa hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân một cách ác ý (doxxing).

Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters
Quốc tế

Ông Trump nghi bị ám sát hụt lần hai

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump một lần nữa may mắn thoát khỏi một vụ việc, mà FBI cho rằng là một âm mưu ám sát vào hôm 15.9, khi ông đang chơi trên sân golf của mình ở West Palm Beach, Florida.

Châu Phi đối mặt khủng hoảng chi phí sinh hoạt
Quốc tế

Châu Phi đối mặt khủng hoảng chi phí sinh hoạt

Trong khi lạm phát đã phần nào được kiểm soát ở các nền kinh tế phát triển, thì châu Phi vẫn đối mặt với tình trạng chi phí sinh hoạt cao cố hữu do giá lương thực tăng, người dân ngày càng khó kiếm việc làm. Những vấn đề này đã gây ra các làn sóng biểu tình ở Nigeria và Kenya trong những tháng gần đây.

Có nên tăng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp?
Nghị viện thế giới

Có nên tăng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp?

Tỷ lệ đóng góp vào quỹ hưu trí theo luật định của người sử dụng lao động tại Trung Quốc vẫn tương đối cao. Biện pháp hạ tỷ lệ đóng góp có thể là giải pháp để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp nhưng lại làm gia tăng gánh nặng đối với quỹ hưu trí.

Bao phủ toàn dân bằng hệ thống ba trụ cột
Nghị viện thế giới

Bao phủ toàn dân bằng hệ thống ba trụ cột

Trong hơn ba thập kỷ, Trung Quốc đã nỗ lực chuyển đổi từ mô hình kinh tế kế hoạch cũ, nơi lương hưu được trả và bảo đảm hoàn toàn thông qua các doanh nghiệp nhà nước, sang mô hình phù hợp với thị trường. Hiện tại, Trung Quốc thúc đẩy mô hình hưu trí ba trụ cột, bao gồm hệ thống lương hưu cơ bản do nhà nước lãnh đạo; chương trình lương hưu tự nguyện của người lao động từ người sử dụng lao động; chương trình lương hưu tự nguyện của cá nhân.