Cơ quan Giao thông đường bộ của Singapore (LTA) gần đây đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thiết lập một mạng lưới đi bộ và đi xe đạp toàn diện để khuyến khích người dân Singapore áp dụng phương pháp đi lại ít sử dụng xe hơi cá nhân.
Chưa đầy 1 tháng kể từ khi tái đắc cử, ông chủ Điện Elysee Emmanuel Macron đã chính thức bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Bộ Lao động Pháp Elisabeth Borne làm Thủ tướng thay thế cho ông Jean Castex đã đệ đơn từ chức theo thông lệ sau cuộc bầu cử tổng thống. Như vậy, nữ chính trị gia 61 tuổi theo đường lối trung dung này đã trở thành người phụ nữ thứ hai trong lịch sử Pháp giữ chức vụ quan trọng này.
Trong tuyên bố "tầm nhìn chung" kết thúc 2 ngày diễn ra Hội nghị cấp cao đặc biệt, Mỹ và ASEAN quyết định sẽ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra "kỷ nguyên mới" giữa Mỹ và khu vực Đông Nam Á.
Chương 12 của hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ tạo ra các cơ hội kinh tế kỹ thuật số ở tất cả quốc gia RCEP, nhưng có vẻ như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ là những nước chiến thắng lớn nhất.
Khoảng 30 triệu cử tri Philippines đã dành phiếu cho ông Ferdinand Marcos Junior, con trai của nhà độc tài Marcos, trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 9.5 vừa qua. Chính sách đối ngoại chưa bao giờ là lý do khiến cử tri bỏ phiếu cho một ứng cử viên, nhưng vấn đề chủ quyền của Philippines ở Biển Đông cũng như mối quan hệ với Trung Quốc sẽ được xử lý như nào trong nhiệm kỳ của ông Marcos là câu hỏi gây được sự quan tâm lớn nhất hiện nay.
Vào ngày 12 - 13.5, nước Mỹ sẽ đăng cai Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ- ASEAN để kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa Mỹ và khối liên kết các nước Đông Nam Á. Hội nghị thượng đỉnh, ban đầu dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 nhưng đã bị hoãn lại do sự vắng mặt của một số nhà lãnh đạo khu vực. Mặc dù diễn ra muộn so với dự kiến, Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới hứa hẹn sẽ có những bước đi đột phá trong việc thúc đẩy quan hệ Mỹ- ASEAN. Bằng cách tập trung vào ASEAN và tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, Mỹ tìm cách giải quyết khoảng cách trong phạm vi tiếp cận với khu vực.
Với nỗ lực phủ sóng vaccine ngừa Covid-19 ở trẻ em sơ sinh, giới chức y tế Cuba cho biết, các nhà khoa học nước này đang nghiên cứu tính an toàn và hiệu quả của vaccine Abdala ngừa Covid-19 ở trẻ em từ 6 đến 11 tháng tuổi.
Equinor, công ty năng lượng lớn nhất Na Uy chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội, đánh dấu một mốc quan trọng trong danh mục hợp tác kinh doanh Na Uy - Việt Nam.
Tai nạn do đuối nước là một trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng trên thế giới, với con số trung bình lên đến hơn 200 nghìn ca đuối nước mỗi năm. Trước thực trạng này, cộng đồng thế giới đã đưa ra các khuyến nghị, giải pháp, song cần nhiều nỗ lực hơn nữa để phòng chống tai nạn đuối nước.
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok đã tổ chức lễ kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước tại vườn hoa mang tên Hồ Chí Minh, trên phố Borisenko, ở thành phố cảng Viễn Đông của nước Nga.
Việc Trung Quốc đưa trở lại hệ thống “toàn dân” để thúc đẩy lĩnh vực công nghệ dường như đánh dấu một kỷ nguyên mới, nơi mà vai trò của Chính phủ đối với lĩnh vực này được trao một "chiếc đũa thần" hoàn toàn mới.
Chiến thắng của ông Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 không quá gây bất ngờ nhưng vẫn là một tin tốt lành đối với Pháp và toàn châu Âu trong bối cảnh lục địa già đang cần sự đoàn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh cuộc chiến toàn cầu chống lại biến đổi khí hậu, thông báo cuối năm ngoái của Ấn Độ về việc đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070 có ý nghĩa quan trọng. Với mục tiêu đáp ứng 50% nhu cầu điện từ các nguồn năng lượng tái tạo của đất nước vào năm 2030, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ hiện có chung trách nhiệm là biến sứ mệnh đó thành hiện thực.
Chỉ còn hơn một tháng nữa, vào ngày 21.5, người dân "xứ chuột túi" sẽ bắt đầu đi bỏ phiếu để lựa chọn liên đảng Tự do - Quốc gia bảo thủ đương nhiệm hay Công đảng đối lập đứng ra sẽ chèo lái đất nước. Mặc dù, khả năng quản lý kinh tế là vấn đề cử tri quan tâm, nhưng những chính sách đối ngoại của đất nước cũng được đưa ra vì nó đóng vai trò lớn trong quá trình xây dựng Chính phủ, cũng như ảnh hưởng đến quan hệ của Australia với quốc tế.
Theo số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI) đã tăng 8,5% trong vòng một năm do chuỗi cung ứng đứt gãy và tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine. Đây là mức lạm phát cao nhất của Mỹ kể từ tháng 12.1981 và nó đã giáng đòn nặng nề vào ngành nông nghiệp của quốc gia này nói chung và nông dân Mỹ nói riêng.
Trung Quốc đang nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5,5% trong năm nay. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, mục tiêu đó sẽ là tham vọng ngay cả khi không có cuộc chiến ở Ukraine, sự gia tăng giá năng lượng và lương thực toàn cầu bởi vẫn còn những thách thức đến từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ hay tình trạng sụt giảm dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc.
Với quyết tâm theo đuổi chiến lược “Zero Covid” (không Covid), Trung Quốc đã tiến hành phong tỏa nhiều thành phố lớn, mới đây nhất là tâm dịch tại Thượng Hải. Điều này ảnh hưởng lớn đến giao thông, nhiều trung tâm sản xuất và xuất khẩu quy mô lớn tại quốc gia này phải trì hoãn; đặt ra những thách thức chưa từng có, cũng như áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã bị tổn thương trong hai năm qua.
Đó là nhận định của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vào hôm 6.4. Theo ADB, các nền kinh tế đang phát triển của khu vực sẽ tăng trưởng 5,2% vào năm 2022 và 5,3% vào năm 2023 nhờ sự phục hồi mạnh mẽ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, bất chấp những căng thẳng địa chính trị như cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hay đại dịch Covid-19…
Các nước Cộng hòa Trung Á (CAR) gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong khuôn khổ địa chính trị của Ấn Độ và Trung Quốc. Cả hai "ông lớn" châu Á này thực tế đã bắt đầu làn sóng ngoại giao mới với CAR sau khi Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan.
Thông báo của KCCA cho biết trong phiên họp thứ 88 ngày 31.3, các thành viên liên ngành đã thảo luận, đánh giá tình hình dịch bệnh. Sau khi xem xét toàn diện phân tích rủi ro theo quốc gia và số lượng các trường hợp nhiễm Covid-19 được xác nhận khi nhập cảnh, KDCA quyết định rút tên 3 quốc gia gồm Việt Nam, Myanmar và Ukraine khỏi danh sách tăng cường kiểm dịch.