Việt Nam luôn chia sẻ, ủng hộ các giá trị và mục tiêu cao cả của Cộng đồng Pháp ngữ

ctqh.jpg

Việt Nam luôn chia sẻ, ủng hộ các giá trị và mục tiêu cao cả của Cộng đồng Pháp ngữ

____________

Lời Tòa soạn: Chiều 22.1, Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) đã diễn ra tại TP. Cần Thơ. Đây là sự kiện quan trọng do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức, khẳng định vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và APF. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Hội nghị.
Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Thưa Ngài Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ,

Thưa các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch, đại diện Lãnh đạo Nghị viện các nước thành viên Liên minh Nghị viện Pháp ngữ,

Thưa các vị Nghị sĩ thành viên Ban Chấp hành Liên minh nghị viện Pháp ngữ,

Thưa các vị nghị sĩ, các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế,

Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý,

Thay mặt Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một lần nữa, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo nghị viện, các vị thành viên Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ; cùng các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và các vị khách quý tham dự Phiên Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ tại TP. Cần Thơ, Việt Nam.

dbnd_br_ctqh-a2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ. Ảnh: Lâm Hiển

Chúng ta đã có hai ngày làm việc rất thành công trong khuôn khổ Diễn đàn nghị viện với chủ đề Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu, chương trình tham quan thực địa, và một số hoạt động giới thiệu về những nét đặc sắc văn hóa và thành tựu phát triển nông nghiệp bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, quý vị đã có những trao đổi kinh nghiệm hữu ích, tham gia đóng góp tích cực đối với các nội dung của Diễn đàn, cũng như có những trải nghiệm đáng nhớ về đất nước và con người Việt Nam.

Thưa các vị đại biểu,

Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, nơi tập hợp các nghị sĩ nói tiếng Pháp với mục tiêu “thúc đẩy các Chính phủ tiến lên phía trước” đã trải qua hơn 50 năm thành lập và phát triển. Từ mốc khởi đầu năm 1967 khi chỉ có đại diện 23 nghị viện tham dự tại kỳ họp đầu tiên của Liên Hiệp hội các nghị sĩ có sử dụng tiếng Pháp tại Luxembourg, đến nay đã có 91 nghị viện thành viên, cho thấy sự phát triển về quy mô và vị thế của APF trong Cộng đồng Pháp ngữ cũng như trên trường quốc tế.

Trong suốt quá trình này, Quốc hội Việt Nam đã luôn tham gia và có những đóng góp hết sức tích cực đối với hoạt động chung của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, trong đó có việc giữ một số vị trí quan trọng trong Ban Chấp hành, thường xuyên đăng cai tổ chức các Hội nghị của APF.

Gần đây nhất là Hội nghị lần thứ 10 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (năm 2022), Hội nghị Ủy ban Giáo dục, Truyền thông, Văn hóa và Mạng lưới nữ nghị sĩ (năm 2019), Hội nghị Ủy ban các vấn đề nghị viện (năm 2014 và năm 2017). Sau 20 năm kể từ lần tổ chức Hội nghị Ban chấp hành liên minh nghị viện Pháp ngữ tại Huế vào tháng 2.2005, một lần nữa Quốc hội Việt Nam đăng cai và được đón tiếp các Thành viên Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ tại Cần Thơ hôm nay.

dbnd_tl_dai-bieu-du-a3.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ. Ảnh: Lâm Hiển

Thưa các quý vị đại biểu,

Việc tham gia tích cực đối với các hoạt động của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ nói riêng và các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ khẳng định việc thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Việt Nam luôn chia sẻ và ủng hộ các giá trị và mục tiêu cao cả của Cộng đồng Pháp ngữ, đó là: hòa bình, dân chủ và đa dạng văn hóa - ngôn ngữ, đoàn kết, hợp tác và phát triển. Đây cũng là những mục tiêu mà Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đang nỗ lực thực hiện trong công cuộc đổi mới toàn diện hiện nay và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Quốc hội Việt Nam, với chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, là người đại diện cao nhất của Nhân dân. Chúng tôi đang tích cực đổi mới các hoạt động của Quốc hội theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn trên tinh thần dân chủ và pháp quyền. Đến nay, Quốc hội Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống pháp luật đủ về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng trên tất cả các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội.

Trên kênh ngoại giao liên nghị viện, Quốc hội Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của trong các khuôn khổ hợp tác liên nghị viện khu vực và thế giới như: Liên minh Nghị viện Thế giới, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương, Hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á, và nhiều tổ chức liên nghị viện khác.

dbnd_tl_dai-bieu-du-a2.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ. Ảnh: Lâm Hiển

Thưa quý vị đại biểu,

Việt Nam đánh giá cao vai trò của liên minh nghị viện Pháp ngữ - cơ quan tham vấn của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ - thông qua việc khởi xướng và triển khai các chương trình hợp tác liên nghị viện, thúc đẩy xây dựng nhà nước pháp quyền và quyền con người, lan tỏa việc sử dụng tiếng Pháp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các thể chế nghị viện. Với những đóng góp vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ các hoạt động ngoại giao nghị viện, nâng cao vị thế và tiếng nói của các nghị sĩ trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và khó lường, nhất là căng thẳng, xung đột địa chính trị, các thách thức toàn cầu chưa tìm được tiếng nói chung để giải quyết có hiệu quả…, việc Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ thảo luận chính trị về “Vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ trước những biến động của trật tự thế giới là nội dung rất thời sự và quan trọng.

Cùng với việc xem xét tình hình chính trị phức tạp tại một số quốc gia thành viên, thông qua Kế hoạch hành động triển khai Khung chiến lược giai đoạn 2023 - 2030 và những nội dung nghị sự quan trọng khác, tôi tin tưởng rằng, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và Cộng đồng Pháp ngữ sẽ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, cùng các thể chế đa phương khác, với nền tảng là luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, tạo khuôn khổ để thúc đẩy hợp tác, phối hợp hành động trong ứng phó với các thách thức chung trên toàn cầu.

dbnd_br_ctqh-a3.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Trong bối cảnh này, Tuyên bố Cần Thơ về Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu được các đại biểu dự Diễn đàn trong hai ngày qua thống nhất thông qua là một đóng góp quan trọng của hợp tác Pháp ngữ. Trân trọng đề nghị Ban Chấp hành APF cân nhắc đệ trình của Phân ban Việt Nam, thông qua Tuyên bố Cần Thơ của Ban Chấp hành APF về chủ đề này; báo cáo lên Đại Hội đồng APF trong kỳ họp tới đây; và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác cụ thể về chủ đề này trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Tôi tin tưởng rằng, liên minh nghị viện Pháp ngữ cũng như những tổ chức liên nghị viện khác, sẽ là nơi các nghị sĩ tiếp tục thể hiện quan điểm, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, cùng xây dựng và bảo vệ một thế giới đoàn kết, hòa bình, thúc đẩy hợp tác đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Quốc hội Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo để đón tiếp Ban Chấp hành APF, các vị nghị sĩ và quý vị khách quý trong những điều kiện tốt nhất.

Tôi tin chắc rằng Hội nghị Ban Chấp hành APF sẽ thành công tốt đẹp.

Chúc các vị nghị sĩ thành công trên cương vị cao quý của mình!

Chúc toàn thể quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!


* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp ngày 6.1.2025
Thời sự Quốc hội

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật đến từng gia đình

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tháng 1.2025 có nhiều luật và nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực, do vậy, các cơ quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các kênh Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận, các đoàn thể đến từng hộ gia đình để người dân thấu hiểu và nâng cao ý thức chấp hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Cần cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn cho đường sắt đô thị

Chiều 15.2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các đại biểu nhấn mạnh, rất cần các cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn nhằm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại hai thành phố này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước

Cho rằng tính chuyển giao công nghệ khi xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là rất cao, sau khi xây dựng, chúng ta có thể làm chủ công nghệ đường sắt đô thị, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước trong việc làm chủ ba lĩnh vực xây dựng cầu, đường, hầm, sản xuất đường ray và đóng toa xe.

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”
Thời sự Quốc hội

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”

Tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần quy định rất rõ về thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm. Chẳng hạn, ai sẽ quyết chi tiền hoặc chỉ định thầu, nếu không sẽ khó triển khai.

Quang cảnh họp Tổ 15
Thời sự Quốc hội

Cần bổ sung những vấn đề còn bất cập, còn "nghẽn"

Thảo luận tại Tổ 15 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Lai Châu, Quảng Trị, Bình Phước, Bình Thuận) sáng 15.2, các đại biểu đề nghị, cần rà soát để xử lý các vấn đề còn bất cập, hạn chế, những điểm còn nghẽn trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Quan trọng nhất là thúc đẩy nội lực, đặc biệt là nguồn lực con người

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, thúc đẩy hợp tác quốc tế để đổi mới khoa học, công nghệ, chuyển đổi số rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải thúc đẩy được nội lực của chúng ta, đặc biệt là nguồn lực về con người.

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách
Thời sự Quốc hội

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách

Sáng 15.2, thảo luận tại Tổ 19 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Bình Dương, các đại biểu đề nghị, cần bổ sung những nguyên tắc, công cụ nhằm kiểm soát sự lạm dụng, tình trạng trục lợi chính sách; cho phép người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ tự tuyển dụng viên chức mà không phải thông qua Sở Nội vụ...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển
Thời sự Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển

"Các quy định cứ giằng vào nhau mà không biết bắt đầu từ đâu cả là mình chết. Bây giờ đi vào thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển như thế, cái gì là rào cản thì phải tháo gỡ ra. Phải có một trật tự để tất cả mọi người đều phải huy động và thực hiện, đi theo cùng một hướng, chứ ông này đi sang, ông kia kéo lùi thì làm sao mà phát triển được”, Tổng Bí thư nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng nay, 15.2. 

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển
Thời sự Quốc hội

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển

Sáng 15.2, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Tây Ninh, Long An, Sơn La (Tổ 11) đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ
Thời sự Quốc hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cần bổ sung một số cơ chế đặc biệt thì mới làm được và thật sự đổi mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị

Thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định để đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị, trên cơ sở mô hình của một số nơi đã và đang thí điểm hiệu quả thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghị quyết ban hành là phải thực hiện ngay
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghị quyết ban hành phải được thực hiện ngay

"Chúng ta ra Nghị quyết này là để thực hiện ngay. Các nội dung về cơ chế chính sách phải thật sự vượt trội, bứt phá, đột phá, phát huy được tác dụng ngay, khơi thông nguồn lực, có sức lan tỏa, góp phần kịp thời vào tăng trưởng kinh tế năm 2025", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ sáng nay, 15.2 của Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp tổ về chính sách thí điểm gỡ vướng hoạt động khoa học, công nghệ
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp tổ về chính sách thí điểm gỡ vướng hoạt động khoa học, công nghệ

Tiếp tục phiên họp sáng nay, 15.2, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự phiên thảo luận tại Tổ 13 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Ninh, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Hậu Giang. 

Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thời sự Quốc hội

Gỡ vướng mắc hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 15.2, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ đón nhận 2 làng nghề là thành viên chính thức Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ đón nhận 2 làng nghề là thành viên chính thức Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới

Tối 14.2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự Lễ đón nhận làng nghề Gốm sứ Bát Tràng và làng nghề Dệt lụa Vạn Phúc là thành viên chính thức của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.