Việt Nam - Iceland thúc đẩy hợp tác, phát triển năng lượng sạch
Ngày 5.11, Cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Cộng hòa Iceland và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức hội thảo với chủ để “Tương lai của năng lượng sạch”. Tham dự có Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson; Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải; đại diện một số bộ, ngành, các tập đoàn kinh tế của hai nước.
Phát biểu tại hội thảo, Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson cho biết, vốn là một nước ngư nghiệp nghèo, Iceland đã vươn lên thành một nước công nghiệp phát triển là nhờ đã sử dụng năng lượng địa nhiệt trong phát triển kinh tế, coi địa nhiệt là một thành tố quan trọng trong nền kinh tế. 85% năng lượng của Iceland đến từ các nguồn năng lượng sạch. Đây chính là chìa khóa giải quyết cho vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Ở Iceland năng lượng địa nhiệt không chỉ giúp sản sinh ra điện mà còn ứng dụng trong nông nghiệp (bảo quản hoa quả, sấy khô sản phẩm…), điều khiển nhiệt độ tại các thành phố, giúp cho môi trường xanh, sạch hơn, xây dựng các khu nghỉ dưỡng.
Bày tỏ sẵn sàng giúp Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo như một trong những cách ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson cho rằng, việc phát triển năng lượng đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Vì thế Việt Nam và Iceland cần phải tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Vì điều này sẽ giúp cho hai nước tham gia nhiều hơn nữa vào công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu, chống hiện tượng băng tan trên toàn cầu do sự nóng lên của trái đất.
Trao đổi về tình hình sử dụng các nguồn năng lượng tại Việt Nam, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, Việt Nam là nước cam kết phát triển năng lượng xanh, sạch và là nước có tỷ lệ phát thải khí các bon thấp trên thế giới. Chính vì vậy Việt Nam đang tìm kiếm các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch để thay thế cho các nguồn năng lượng truyền thống. Do đó công nghệ năng lượng của Iceland thực sự hấp dẫn với Việt Nam .
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, hai bên có nhiều tiềm năng trong khai thác, ứng dụng năng lượng tái tạo (năng lượng địa nhiệt). Đây là lĩnh vực mà Việt Nam rất quan tâm, hơn nữa Việt Nam đang trong giai đoạn đánh giá lại chiến lược phát triển năng lượng và chuẩn bị cho chiến lược năng lượng trong giai đoạn mới. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ tin tưởng với công nghệ tiên tiến của Iceland, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác tìm kiếm, thăm dò, sớm ứng dụng nguồn năng lượng địa nhiệt tại Việt Nam.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến năng lượng bền vững, phát triển năng lượng địa nhiệt tại châu Á, địa nhiệt tại Việt Nam; tư vấn kỹ thuật trong ngành năng lượng xanh.
Nhân dịp này, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson đã chứng kiến Lễ ký thỏa thuận khung về xây dựng một công ty năng lượng xanh tại Việt Nam giữa Tập đoàn Đầu tư golf Long Thành và Cơ quan năng lượng xanh Bắc Cực của Iceland; Lễ ký thỏa thuận về so sánh, nghiên cứu tính pháp lý của công nghệ địa nhiệt tại Việt Nam giữa Công ty luật BBA legal (Iceland) và Công ty Baker & Mckenzie (Việt Nam).