Việt Nam đề cao luật pháp quốc tế trong giải quyết thách thức toàn cầu

- Thứ Tư, 08/09/2021, 07:35 - Chia sẻ
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7.9 đã nhóm họp nghe báo cáo của Nhóm Trưởng lão ("The Elders") về ứng phó những thách thức đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)

Tại phiên họp, Việt Nam nhấn mạnh Hội đồng Bảo an cần quan tâm, thúc đẩy giải pháp cho những thách thức mới nổi trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Bà Mary Robinson, Chủ tịch Nhóm Trưởng lão, nguyên Tổng thống Ireland, bày tỏ quan ngại về việc thiếu hợp tác tại Hội đồng Bảo an trong giai đoạn đầu ứng phó đại dịch COVID-19, cũng như tình trạng vi phạm cam kết giải trừ quân bị, nguy cơ chạy đua vũ trang mới.

Bà Robinson cho rằng Hội đồng Bảo an được trao trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, do đó cần có hành động tập thể vì lợi ích toàn cầu, khắc phục tình trạng bị chia rẽ, cần tìm điểm chung, thúc đẩy đồng thuận.

Bà kêu gọi Hội đồng Bảo an duy trì quan tâm về vấn đề vũ khí hạt nhân, có hành động khẩn cấp ứng phó nguy cơ do biến đổi khí hậu gây ra, tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ theo Hiến chương Liên hợp quốc nhằm ngăn ngừa và giải quyết xung đột, bạo lực, khủng hoảng nhân đạo tại Tigray (Ethiopia), Myanmar, Israel-Palestine, bảo vệ và thúc đẩy bình đẳng cho phụ nữ tại Afghanistan.

Ông Lakhdar Brahimi, thành viên cao cấp của Nhóm Trưởng lão, nguyên Ngoại trưởng Algeria, nêu quan ngại về khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan, đề nghị cộng đồng quốc tế cần khôi phục hỗ trợ Afghanistan, kêu gọi Tổng thư ký cử đặc phái viên đối thoại với Taliban, yêu cầu Taliban bảo đảm an toàn, an ninh tuyệt đối cho nhân viên nhân đạo của Liên hợp quốc và địa phương, cần duy trì và củng cố phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanitan (UNAMA).

Các thành viên Hội đồng Bảo an đánh giá cao đóng góp và uy tín của Nhóm Trưởng lão trong các vấn đề liên quan đến giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, nhấn mạnh cam kết đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề chung toàn cầu; chia sẻ quan điểm về tình hình xung đột, khủng hoảng, vấn đề khủng bố, vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và thách thức an ninh mạng.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định đề cao chủ nghĩa đa phương dựa trên luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong ngăn ngừa, giải quyết các thách thức toàn cầu.

Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi Hội đồng Bảo an tập trung vào ngăn ngừa, giải quyết xung đột và xây dựng hoà bình, thúc đẩy đồng thuận; nhấn mạnh yêu cầu cải tổ Hội đồng Bảo an theo hướng bảo đảm minh bạch, dân chủ, tính đại diện và hiệu quả; Hội đồng Bảo an cần ủng hộ vai trò của các tổ chức khu vực như Liên minh Châu Phi trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực, trong đó ASEAN đã và đang đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh của khu vực.

Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng Hội đồng Bảo an cần quan tâm, thúc đẩy giải pháp cho các thách thức mới nổi trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Nhóm Trưởng lão là nhóm tư vấn độc lập do nhà lãnh đạo Nelson Mandela thành lập năm 2007, có tôn chỉ thúc đẩy hòa bình, công lý và nhân quyền. Thành viên nhóm gồm nhiều nguyên lãnh đạo quốc tế, chính khách, chính trị gia, chuyên gia có uy tín.

Trong tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1.2020, bà Mary Robinson được mời báo cáo Hội đồng Bảo an về đề cao Hiến chương Liên hợp quốc.

Ông Ban Ki-moon, nguyên Tổng Thư ký Liên hợp quốc, hiện là Phó chủ tịch Nhóm Trưởng lão, cũng được Việt Nam mời báo cáo Hội đồng Bảo an về vai trò của các tổ chức khu vực trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế vào tháng 4.2021.

Theo TTXVN