Việt - Mỹ và cuộc gặp thú vị tại Phòng Bầu dục

Bình Minh 09/07/2015 08:28

“Tôi rất mong chờ được đến thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp” là câu nói được các tờ báo hàng đầu của Mỹ trích đăng nhiều nhất trong ngày 8.7, sau cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Một loạt tờ báo hàng đầu của Mỹ và của nhiều nước khác cũng đưa tin, bình luận về cuộc gặp “lịch sử” này.

Cuộc gặp tại Nhà Trắng đã phá vỡ các thông lệ ngoại giao

Thời báo Washington Times hôm 8.7 đã đăng bài viết nhan đề “Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ sớm tới thăm Việt Nam và gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”, trong đó đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Theo bài báo, trong cuộc gặp ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã nhận lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Việt Nam. Mặc dù không đưa ra thời gian cụ thể, Tổng thống Obama khẳng định “có kế hoạch thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp trong thời gian sớm nhất”. Đáp lại, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết ông vui mừng vì Tổng thống Obama đã nhận lời mời của ông một cách chân tình. Dự kiến Tổng thống Obama sẽ đưa Việt Nam vào lịch trình chuyến công du châu Á vào tháng 11 tới, nhân dịp ông tới tham dự các hội nghị thượng đỉnh ở Malaysia và Philippines.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng hôm 7.7 Ảnh: Reuters
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng hôm 7.7
Ảnh: Reuters

The Wall Street Journal (Mỹ) thì nhận xét việc Tổng thống Mỹ lần đầu tiên tiếp đón Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng là một sự kiện lịch sử. Tờ báo cũng trích dẫn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Cách đây 20 năm, không ai có thể hình dung tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng diễn ra cuộc gặp thú vị giữa Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng thống Mỹ.

Không chỉ báo chí Mỹ, mà báo chí quốc tế cũng đưa tin đậm nét về chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hãng tin Sputnik của Nga có bài viết nhan đề “Chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Mỹ”, trong đó có đoạn viết: “Cuộc gặp giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Phòng Bầu dục đã phá vỡ các thông lệ ngoại giao của Mỹ, cho thấy nước này dành sự trân trọng đặc biệt cho chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Tầm vóc của chuyến thăm lịch sử

Tờ The Diplomat thì đánh giá chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tạo ra “sự dịch chuyển sâu sắc”. Tạp chí này viết: “Khi Tổng thống Barack Obama hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng vào ngày 7.7, hai nhà lãnh đạo sẽ có một bước tiến lớn tới sự dịch chuyển, tuy im ắng nhưng sâu sắc. Sự dịch chuyển sẽ làm thay đổi cuộc chơi”.

Một bài viết khác của The Diplomat nói, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa lớn, bởi hai nhà lãnh đạo đều sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới. Những gì mà hai bên đạt được trong cuộc gặp này sẽ đặt nền tảng cho mối quan hệ Việt - Mỹ khi chuyển giao quyền lực diễn ra ở hai nước.

Bình luận về chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên chuyên trách về Nhà Trắng George E. Condon Jr. viết trên tạp chí Nation Journal rằng “đây là cơ hội để ông Obama, một con người không sinh ra trong thời chiến, hiểu thêm về Chiến tranh Việt Nam, tuy đã kết thúc 40 năm nhưng vẫn tác động không nhỏ đến chính sách đối ngoại hiện nay của nước Mỹ”. Trước khi lên đường công du Mỹ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói rằng chuyến thăm “sẽ giúp cải thiện sự hiểu biết song phương, thu hẹp khác biệt và từng bước củng cố lòng tin, làm cho mối quan hệ lâu dài giữa hai nước có thêm thực chất và hiệu quả”.

Theo Washington Times, chính quyền Mỹ đang mong muốn cải thiện quan hệ hơn nữa với Việt Nam, coi đó như “chìa khóa” để thúc đẩy chính sách đối ngoại hướng sang châu Á. Việt Nam là một bên tham gia TPP - hiệp định thương mại lớn mà chính quyền Obama theo đuổi nhiều năm qua.

Chia sẻ quan điểm trên, tờ Washington Post cho rằng Việt Nam có thể là một phần trong chiến lược lớn hơn của chính quyền Obama chuyển trọng tâm của ngoại giao Mỹ khỏi các điểm nóng ở Trung Đông và châu Âu. Chiến lược này đã được tăng cường khi Quốc hội Mỹ phê chuẩn dự luật Quyền đàm phán nhanh, cho phép Tổng thống Obama thúc đẩy đạt được thỏa thuận về TPP. Ông Obama đã ngỏ ý Việt Nam và Malaysia là những quốc gia ở Đông Nam Á có thể đáp ứng cam kết của Mỹ tại khu vực đang phát triển nhanh nhất thế giới này.

Tạp chí Today (Ấn Độ) bình luận, chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy “sự hội tụ của lợi ích” cho dù hệ thống chính trị khác nhau. Chuyến thăm này sẽ mở ra giai đoạn mới cho mối quan hệ song phương khi hai nước tổ chức kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay. Tổng thống Obama đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhấn mạnh rằng lễ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là cơ hội tuyệt vời để tăng cường hơn nữa quan hệ song phương cũng như hợp tác trong các vấn đề khu vực, cùng nhau ký kết TPP, thúc đẩy các lợi ích chung vì sự ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Việt - Mỹ và cuộc gặp thú vị tại Phòng Bầu dục
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO