Viện Ngân hàng phát triển nông nghiệp và nông thôn Ấn Độ làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

Trong khuôn khổ quan hệ thành viên Hiệp hội tín dụng Nông nghiệp nông thôn Châu Á-Thái Bình Dương (APRACA), ngày 24.2, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (tên viết tắt tiếng Anh là VBSP) đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Viện Ngân hàng phát triển nông nghiệp và nông thôn Ấn Độ (BIRD) và các tổ chức tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, nông thôn Ấn Độ.

20.jpg

Chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của BIRD có Phó Tổng Giám đốc VBSP Đoàn Trung Thành cùng đại diện một số ban chuyên môn, nghiệp vụ tại Hội sở chính VBSP.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Đoàn Trung Thành cho biết, là một tổ chức tín dụng của Chính phủ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và là đơn vị lớn nhất cung cấp tài chính toàn diện, tín dụng vi mô cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại Việt Nam, đến nay VBSP đã thiết lập được mô hình tổ chức quản lý, phương thức tín dụng phù hợp với đặc thù thể chế chính trị tại Việt Nam và đang phát huy hiệu quả.

221.jpg

Hiện, VBSP đang hoạt động theo phương thức phục vụ người dân tại nhà và giải ngân, thu nợ tại xã nhằm tiết giảm tối đa chi phí cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang thụ hưởng nguồn vốn ưu đãi. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến nay đạt trên 389 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 15 tỷ USD), tổng dư nợ hơn 373 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 14,7 tỷ USD) với hơn 6,9 triệu khách hàng. VBSP được Đảng, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các tổ chức quốc tế đánh giá cao, góp phần vào thành công chung của Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo thời gian qua.

23.jpg
Phó Giám đốc BIRD Anukampa Jha (giữa) chúc VBSP đạt được những thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ.

Sau 22 năm hoạt động, VBSP đã hỗ trợ vốn vay giúp 6,3 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết việc làm cho gần 6 triệu lao động, hỗ trợ hơn 3,8 triệu học sinh, sinh viên vay vốn đi học; xây dựng hơn 16,8 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng gần 729 nghìn căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước qua từng giai đoạn, giai đoạn 2016-2021 giảm từ 9,88% xuống 2,23%.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc BIRD Anukampa Jha cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của VBSP và chúc VBSP đạt được những thành tựu trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Chuyến thăm và làm việc tại VBSP là cơ hội để đoàn cán bộ BIRD học tập, trao đổi kinh nghiệm là cơ sở hữu ích giúp các cán bộ BIRD thực hiện tốt hơn công việc của mình khi trở về nước. Đây là lần thứ hai BIRD làm việc với VBSP, do vậy bà Anukampa Jha mong muốn giữa BIRD và VBSP tiếp tục có mối quan hệ bền chặt hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

Trong khuôn khổ chương trình thăm quan học tập kinh nghiệm, đoàn cán bộ BIRD sẽ đi thực tế tìm hiểu về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tín dụng vi mô và các chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn tại Hà Nội, Thái Bình và Quảng Ninh.

Kinh tế

Làm chủ công nghệ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất trong kỷ nguyên mới
Kinh tế

Làm chủ công nghệ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất trong kỷ nguyên mới

Có nhiều yếu tố khác nhau tác động đến năng suất như nguồn vốn, phát triển nhân lực, cơ chế chính sách,... Trong đó, năng lực làm chủ công nghệ được coi là yếu tố tác động trực tiếp để nâng cao năng suất lao động thông qua thay thế sức người bằng máy móc thiết bị làm giảm nhẹ cường độ lao động, gia tăng giá trị sản phẩm.

Hải Phòng: Công ty cổ phần thương mại Kim Phát thường xuyên trúng thầu vốn ngân sách với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%
Kinh tế

Hải Phòng: Công ty cổ phần thương mại Kim Phát thường xuyên trúng thầu vốn ngân sách với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%

Vài năm trở lại đây, Công ty cổ phần thương mại Kim Phát là nhà thầu thường xuyên trúng hàng loạt các gói thầu trên địa bàn TP Hải Phòng. Điều đáng nói, nhiều gói thầu của doanh nghiệp này có kết quả tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức thấp.

Ảnh minh họa
Thị trường

Không thể coi "xuất khẩu càng nhiều, cảnh báo càng tăng" là bình thường

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới nâng cao giá trị hàng nông sản, không thể coi xuất khẩu càng nhiều, cảnh báo càng tăng là điều bình thường. Cần siết chặt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh và hóa chất trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường kiểm soát tại cửa khẩu; cải thiện quy trình kiểm nghiệm hàng hóa trước khi xuất khẩu...

Vụ tranh chấp tại KCN Hàm Kiệm II - Bita's: Không cấp phép đầu tư thứ cấp khi chưa giải quyết xong tranh chấp
Kinh tế

Vụ tranh chấp tại KCN Hàm Kiệm II - Bita's: Không cấp phép đầu tư thứ cấp khi chưa giải quyết xong tranh chấp

Tỉnh Bình Thuận đề nghị chủ đầu tư Dự án khu công nghiệp Hàm Kiệm II - Bita's phải hoàn thành cơ sở hạ tầng trước tháng 8.2026; trong thời gian chưa xử lý xong tranh chấp tại dự án, tỉnh Bình Thuận sẽ không cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Phú Quốc và những con số biết nói về một đô thị đáng sống, đáng đầu tư
Bất động sản

Phú Quốc và những con số biết nói về một đô thị đáng sống, đáng đầu tư

Chính sách, định hướng đúng, khách quốc tế ùn ùn đổ về, những làn sóng đầu tư ồ ạt, cơ hội đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027 đã trao tay… Dường như tất cả đều đang “ủng hộ” Phú Quốc “phá kén” bước sang Kỷ nguyên mới của một đô thị biển đảo, trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Quảng Ninh: Công ty cổ phần xây dựng 205 cùng liên danh trúng gói thầu đầu tư công hơn 355 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 540 triệu đồng
Doanh nghiệp

Quảng Ninh: Công ty cổ phần xây dựng 205 cùng liên danh trúng gói thầu đầu tư công hơn 355 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 540 triệu đồng

Từ năm 2018 đến nay, Công ty cổ phần xây dựng 205 là nhà thầu trúng hàng loạt các gói thầu đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, nhiều gói thầu doanh nghiệp trúng có mức tiết kiệm cho ngân sách ở mức thấp.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên
Kinh tế

Tinh thần thần tốc như Dự án 500kV mạch 3

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trong cuộc họp về tiến độ thực hiện dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Với những bài học trước đây, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu phải tính từ sớm, từ xa để dự phòng vật tư cho dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.