Vì một nền nông nghiệp bứt phá!

Đăng Quang 16/01/2018 08:28

Năm 2017, ngành nông nghiệp ghi mốc son khi sản phẩm xuất khẩu đạt hơn 36 tỷ USD. Mặc dù vậy, so với tiềm năng của một quốc gia với nhiều lợi thế trong lĩnh vực này thì con số ấy vẫn chưa xứng!

Vì một nền nông nghiệp bứt phá nhanh đang đặt ra những yêu cầu mới. Chính sách cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhiều, nhưng vẫn chưa đủ sức để cho kinh tế nông nghiệp tăng trưởng. Vì sao đầu tư cho nông nghiệp còn ít? Vì sao công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp chưa đi vào chiều sâu để gia tăng giá trị? Không thể vịn cớ đầu tư cho nông nghiệp nhiều rủi ro, ít lợi nhuận mà để nhà nông mãi “tự bơi”!

Bộ NN - PTNT chớ vội lạc quan với thành tựu của nông nghiệp năm qua mà không nhìn xem nông nghiệp đang cần gì, nhà nông đang mong gì? Ai cũng thấy sản xuất manh mún khó có thể đưa công nghiệp hiện đại vào, nhưng gỡ cái “nút thắt” này thế nào? Nói, họp bàn nhiều nhưng những việc làm thực sự cho nông dân còn quá ít. Chính sách đất đai, tín dụng cho “tam nông” phải mang tính bền vững, chứ không thể tình thế, nhất thời. Đã qua cái thời sản xuất nông nghiệp mang tính tự cung, tự cấp, chỉ tiêu thụ trong nước. Con tôm, con cá, trái cây, hạt gạo, cà phê, hồ tiêu…giờ phải là hàng hóa có thương hiệu mới mong được bạn hàng thế giới ưng thuận. Ai lo việc này khi người nông dân chỉ biết lam, biết làm. Rõ ràng Nhà nước phải hướng dẫn nhà nông từ sản xuất đến mở rộng thị trường. Đừng đổ cho xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp phải vượt qua những rào cản khắt khe về kỹ thuật mà phải coi đó là nguyên tắc, là “ba rem” mà người sản xuất nông nghiệp dứt khoát phải hướng tới để không phải nhận lại những lô nông sản bị đối tác trả về. Rõ ràng, Bộ NN - PTNT phải dũng cảm nhận trách nhiệm khi chưa làm đến nơi đến chốn việc hướng dẫn kỹ thuật thâm canh nuôi trồng, tìm kiếm giống cây, con cho người nông dân. Bộ Công thương cũng có phần liên đới khi thị trường tiêu thụ và xuất khẩu nông sản cho nông dân chưa tròn, chưa như mong muốn.

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp thế nào trước những biến động của thời tiết? Kịch bản nào cho từng vùng miền trong quy hoạch cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi rất cần phải làm bài bản hơn. 

Chính phủ giao chỉ tiêu xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp năm 2018 là 40 tỷ USD. Để mục tiêu này trở thành hiện thực đòi hỏi Bộ NN-PTNT phải có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, tư duy chiến lược và cách làm bài bản. Hãy bớt họp hành, hội thảo để đến với thực tế, về với nhà nông xem họ cần gì? Rau quả làm gì để bứt phá. Hạt gạo phải xây dựng thương hiệu thế nào để không thua nước láng giềng Campuchia. Hồ tiêu, cao su, cà phê… mở rộng thêm thị trường nào nữa, chế biến sâu ra sao để có chỗ đứng trên các kệ hàng ở các siêu thị lớn. Con cá, con tôm phải siết chặt sản xuất, giám sát ra sao để vượt qua hàng rào kỹ thuật rất khắt khe của các nước EU. Phía trước phải là thị trường rộng mở, đáp ứng mọi yêu cầu của đối tác chứ không phải canh cánh nỗi lo hàng bị trả với thẻ vàng, thẻ đỏ.

 Quy hoạch vùng phải chuyển đổi cách nghĩ, cách làm để gia tăng giá trị từng loại nông sản. Các ngân hàng phải đổi mới ra sao để nhà nông tiếp cận được đồng vốn dễ dàng, thông thoáng hơn. Nông nghiệp  - bệ đỡ của kinh tế đất nước - đang cần các bộ, ngành cùng chung tay vào cuộc bằng những việc làm thiết thực. Nhà nông chân chất lam làm nhìn vào hành động của công bộc, chứ không chỉ nghe những phát ngôn có cánh!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Vì một nền nông nghiệp bứt phá!
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO