Vì một nền điện ảnh đổi mới và hội nhập

29/09/2007 00:00

Điện ảnh Việt Nam đang có những bước chuyển mình, dù chưa gây được tiếng vang lớn nhưng đã để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Sự phát triển về số lượng và chất lượng của các hãng phim Nhà nước và hãng phim tư nhân đã tạo ra luồng gió mới cho điện ảnh nước nhà. Những dấu ấn và thành tựu của điện ảnh Việt Nam sẽ được thể hiện rõ trong Liên hoan phim quốc gia lần thứ 15 được tổ chức tại TP Nam Định vào tháng 11 tới đây.

      Liên hoan Phim (LHP) quốc gia được tổ chức 5 năm 2 lần. Đây được coi là ngày hội lớn nhất nhằm tôn vinh những tác phẩm điện ảnh Việt Nam. LHP quốc gia lần thứ 15 sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24.11, tại TP Nam Định với nhiều hứa hẹn đối với điện ảnh nước nhà. Về địa điểm tổ chức, đã không ít người thắc mắc, tại sao Ban tổ chức lại chọn Nam Định. Theo ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức giải: Chọn Nam Định sẽ có nhiều thuận lợi, bởi Nam Định là thành phố có nhiều các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, thành phần dân cư đa dạng. Nam Định có 10 địa điểm chiếu phim có thể chiếu liên tục cùng một lúc. Bên cạnh đó Nam Định cũng là một địa danh gắn liền với nhiều hoạt động văn hoá dân gian. Khách đến tham dự LHP sẽ được xem những hoạt động văn hoá dân gian, hội kèn trống, hát chèo...do chính các nghệ nhân dân gian vốn là những nông dân bình thường biểu diễn. Cũng theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra ngoài trời tại quảng trường cạnh tượng đài Hưng Đạo Vương. Như vậy, lễ khai mạc không chỉ giới hạn trong phạm vi khách mời, thành phần Ban giám khảo,...mà toàn thể nhân dân và người yêu điện ảnh đều có thể trực tiếp tham dự. Đó cũng chính là yếu tố khiến LHP đến gần hơn với khán giả. 
      Về cơ cấu giải thưởng cũng như thành phần phim tham dự giải cũng có nhiều đổi mới. Những tác phẩm điện ảnh tham dự là những tác phẩm được sản xuất kể từ sau liên hoan phim quốc gia lần thứ 14. Năm nay, thể loại phim khoa học sẽ được đứng riêng để trao Bông sen vàng, Bông sen bạc chứ không xếp chung vào phim nhựa như trước kia. LHP lần này đã mở rộng thành viên trong đoàn làm phim đến dự. Bên cạnh các đạo diễn quay phim,...thì nam, nữ diễn viên chính cũng phải có mặt. Nếu nam, nữ diễn viên chính vắng thì có thể chuyển cho nam, nữ diễn viên phụ đi. Thực tế, đây là một yếu tố rất quan trọng, vì sự có mặt của các diễn viên chính sẽ  khiến khán giả đến đông hơn. Ở những liên hoan phim trước kia, ngoài các thành viên chính trong đoàn làm phim thì các diễn viên chính không được dự. Điều này đã giảm một lượng lớn khán giả đến xem. Đây cũng là nguyên nhân bó hẹp sự quảng bá cho điện ảnh Việt Nam với công chúng nước nhà. Bởi khán giả là thước đo chính xác nhất cho sự thành công của một tác phẩm nghệ thuật.
      Tại LHP lần thứ 15 sẽ có sự góp mặt của đoàn làm phim Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga,... Đây là những quốc gia có nền điện ảnh  gần gũi với Việt Nam. Trong những ngày diễn ra liên hoan phim, có thể Ban tổ chức sẽ chọn một số bộ phim của các nước đó trình chiếu nhằm tạo nên sự phong phú cho LHP. Xung quanh nguồn tin ban giám khảo sẽ có người nước ngoài, ông Lại Văn Sinh khẳng định: Thông tin đó hoàn toàn sai lệch. LHP chỉ mời các đoàn đến xem và dự. Theo ông Sinh, đây cũng là dịp để chúng ta quảng bá hình ảnh về đất nước, con người và văn hoá Việt Nam, là nhịp cầu để điện ảnh Việt Nam mở rộng ra quốc tế.
      Một điểm đột phá trong LHP lần thứ 15 này là sự tham gia của nhiều hãng phim tư nhân, Việt kiều như: Hãng phim Phước Sang, Hãng phim Chánh,...Nhiều bộ phim đã đoạt giải quốc tế cũng tham gia tranh giải như: Áo lụa Hà Đông, Chuyện của Pao, Sống trong sợ hãi,... Khán giả sẽ thấy cuộc tranh tài của nhiều tác phẩm  gây được tiếng vang trên trường quốc tế quay về tranh giải tại nước nhà. Theo các nhà nghiên cứu điện ảnh, sự tham gia của nhiều hãng phim tư nhân sẽ tạo ra những cạnh tranh tiến bộ, thúc đẩy điện ảnh Việt Nam phát triển. Đánh giá về sức hút của LHP quốc gia với các nhà làm phim Việt Kiều và các hãng phim tư nhân, ông Lại Văn Sinh cho biết: Có thể LHP chưa thu hút được sự quan tâm của nhiều hãng phim tư nhân vì hầu hết các hãng phim tư nhân nặng về làm phim giải trí. Mà phim giải trí vẫn chưa có chỗ đứng vững trong LHP quốc gia. Nhưng LHP lần này, với tiêu chí: “vì một nền điện ảnh đổi mới và hội nhập” và nhằm thu hút nhiều khán giả nên Ban tổ chức khuyến khích các hãng phim tư nhân gửi tác phẩm tham dự. Tính tới thời điểm này Ban tổ chức chưa thống kê được số lượng tác phẩm dự thi. Phải tới ngày 30.10 mới có thể công bố chính xác số lượng tác phẩm đăng ký dự thi.
      LHP quốc gia là liên hoan phim lớn nhất trong nước nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh Việt Nam. Khác so với  mọi lần, LHP lần này đã có những bước đột phá trong tất cả các khâu. Nhưng có lẽ yếu tố quan trọng nhất chính là sự đổi mới của các tác phẩm điện ảnh. Khán giả mong chờ và hào hứng để được xem những tác phẩm điện ảnh thực sự có giá trị. Điện ảnh nước nhà sẽ tìm lại chỗ đứng trong lòng khán giả?! Câu hỏi đó sẽ được trả lời tại LHP lần thứ 15?!

Đào Huyền

    Nổi bật
        Mới nhất
        Vì một nền điện ảnh đổi mới và hội nhập
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO