Văn phòng Quốc hội quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Thứ Năm, 14/10/2021, 16:37 - Chia sẻ
Chiều 14.10, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh đã trao số tiền hơn 360 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid - 19.
	Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh trao số tiền quyên góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh trao số tiền quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đây là lần quyên góp thứ 3 của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội từ đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 3 đến nay.

Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Thúy Chinh cho biết, thời gian qua, mặc dù cũng chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng với tinh thần tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPQH tiếp tục thể hiện tấm lòng và trách nhiệm của mình chung tay cùng cộng đồng và người dân cả nước, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Phó Chủ nhiệm VPQH mong muốn số tiền quyên góp lần này sẽ sớm được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển đến lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

		Toàn cảnh chương trình
Toàn cảnh chương trình

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chân thành cảm ơn Lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo VPQH và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc VPQH luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời, thiết thực thông qua hoạt động quyên góp ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhân dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các đóng góp của tập thể, cá nhân đều được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển đến đúng địa chỉ, phân bổ công khai, minh bạch đúng mục đích như: đóng góp vào quỹ vaccine, hỗ trợ cho tuyến đầu phòng chống dịch, hỗ trợ các địa phương ảnh hưởng nặng của đại dịch. Tới đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ người dân về từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai nhằm góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt việc bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chủ trương khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tại chương trình, Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Thúy Chinh đã trao số tiền 360.891.000 đồng do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, VPQH ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

Hồ Long