“Tri ân quá khứ, chấn hưng hiện tại, xây dựng tương lai”

Thái Minh 11/01/2023 07:01

Có mặt tại giáo xứ Yên Vân, Yên Khánh, Ninh Bình một chiều cận Tết, hình ảnh cây thông, đèn, hoa, tiểu cảnh hang đá… trang trí Giáng sinh vẫn hiện hữu trong không khí yên tĩnh của nhà thờ. Sau lễ Giáng sinh trọng đại, giáo xứ nơi đây đang chuẩn bị đón Tết Cổ truyền theo cách riêng, không ồn ã mà hướng quan tâm, chăm chút góc nhỏ tinh thần trong mỗi con người.

Chăm lo đời sống tinh thần

“Tôi nhớ lần vào ngày mồng một Tết, có anh chị ở xa về dự thánh lễ, sau khi mọi người ra về hết họ vẫn ở lại xin cha cầu nguyện. Họ khóc nhiều đến đỏ mắt, hỏi thăm thì họ kể rằng lúc con cái còn nhỏ, bố mẹ nhịn ăn nhịn mặc để nuôi nấng chúng con, đến giờ, khi con khôn lớn, về báo đáp công ơn thì bố mẹ đã không còn nữa. Nghe cha nói trong thánh lễ về lòng hiếu kính cha mẹ, chúng con không kìm được nước mắt. Tôi nói hiếu kính bố mẹ tốt nhất là sống sao nên người, thành người tốt, biết yêu thương nhau, nhớ ngày giỗ của bố mẹ...“

Linh mục Chính giáo xứ Yên Vân Phêrô Vũ Đức Phượng chia sẻ, chữ “hiếu” được người công giáo thể hiện rõ dịp Tết, khi mọi người cùng nhau gìn giữ nét đặc trưng cổ truyền của dân tộc, nghĩ về ông bà tổ tiên, nhắc nhỏe nhauvề phong tục tập quán tốt của ông cha xưa. “Đất nước đang đà phát triển, đời sống đồng bào nơi thôn quê bây giờ khấm khá hơn nhiều, quan tâm đến chất lượng cuộc sống không chỉ chú trọng riêng về vật chất mà còn cả tinh thần. Tết Nguyên đán là dịp lớn trong năm, các nhà quây quần đông đủ. Đây chính là cơ hội để tuyên truyền cho giáo dân về nét đẹp đạo và đời, hướng về những giá trị nhân văn. Vì vậy, giáo xứ tập trung dành sự quan tâm, chăm chút những phần nhỏ bé mà ý nghĩa, thiêng liêng trong mỗi người con giáo xứ”.

“Tri ân quá khứ, chấn hưng hiện tại, xây dựng tương lai” là tiêu chí được giáo xứ Yên Vân đưa ra để con em giáo dân cùng thực hiện trong dịp Tết. Linh mục Phêrô Vũ Đức Phượng phân tích “tri ân quá khứ” là biết ơn Đảng, bày tỏ công ơn những người có công với xã hội, các bậc lớn tuổi, người có uy tín… thể hiện bằng hành động giáo xứ thăm hỏi gia đình có công với cách mạng, cán bộ lão thành, chức sắc giáo xứ đã nghỉ hưu. “Chấn hưng hiện tại” là cùng đẩy lùi tệ nạn, bảo đảm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thể hiện nét đẹp nhân văn trong ứng xử. Từ đó, “xây dựng tương lai” cho thế hệ sau thừa hưởng phong tục tập quán tốt đẹp, được sống trong môi trường trong sạch, xã hội lành mạnh.

“Những điều này vốn dĩ đã có trong răn dạy thường ngày nhưng Tết là dịp được đặc biệt nhấn mạnh. Với người Công giáo, năm hết Tết đến là dịp tĩnh tâm, sám hối một năm qua có nợ với Chúa những gì, dùng ơn Chúa để sống sao cho tốt hơn vào năm mới. Bởi vậy, Tết này giáo xứ đặc biệt quan tâm mang lại chất lượng cuộc sống tinh thần cho bà con giáo xứ thông qua cùng nhau hành động giữ vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự an ninh, đẩy lùi tệ nạn, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn…”, Linh mục Phêrô Vũ Đức Phượng cho biết.

Giáo dục giới trẻ là một trong những nhiệm vụ được giáo xứ Yên Vân đặc biệt quan tâm - Ảnh: Trần Vinh
Giáo dục giới trẻ là một trong những nhiệm vụ được giáo xứ Yên Vân đặc biệt quan tâm
Ảnh: Trần Vinh

Những hành động cụ thể, ý nghĩa

Ngày 6.1 (tức rằm tháng Chạp) vừa qua, Ban Bác ái Giáo xứ Yên Vân huy động bà con giáo dân góp sức gói 300 chiếc bánh chưng tặng 130 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Khánh Vân. Sau món quà sớm này, Hội Bác ái Giáo xứ Khánh Vân lại bắt tay chuẩn bị những thực phẩm như dầu ăn, mắm muối, mỳ tôm, bánh kẹo… để mang Xuân ấm đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, không phân biệt đạo giáo. Bà Nguyễn Thị Hoàn, xóm 2 Xuân Tiến chia sẻ: “đây là những việc làm ý nghĩa để động viên tinh thần những người nghèo khó chuẩn bị đón Tết, nhưng đồng thời cũng là hạnh phúc của giáo dân chúng tôi khi được cùng các Cha làm những điều tốt đẹp trước sự chứng kiến của Thiên Chúa”.

Giáo xứ Yên Vân có hơn 4.000 giáo dân, trải rộng trên địa bàn 7 xã thuộc hai huyện Yên Khánh, Yên Mô, với 10 giáo họ. Linh mục Phêrô Vũ Đức Phượng cho biết để chuẩn bị cho Tết đến Xuân về an vui, đầm ấm, giáo xứ đang tích cực tuyên truyền tới từng gia đình đẩy lùi những mê tín dị đoan vốn diễn ra khá phổ biến vào dịp Tết, như việc đốt vàng mã, xem vận phong thủy… với những hệ lụy tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống. Đặc biệt, từ tháng Chạp sang đến tháng Giêng là thời điểm diễn ra nhiều lễ cưới hỏi, giáo xứ đã nhân dịp này khuyên các gia đình tổ chức sao cho văn minh, tiết kiệm. Những vấn đề mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp trong năm cũng trong dịp này mà hóa giải.

Linh mục Phêrô Vũ Đức Phượng cho biết, bây giờ đời sống thôn quê khấm khá hơn nhưng cũng đang biến đổi rất nhiều. Khó khăn không thiên về vật chất như trước mà là đời sống tinh thần đang tồn tại nhiều bất cập, khi văn hóa ngoại lai du nhập vào từng ngõ ngách dân cư. Con em giáo dân ở đây chủ yếu đi làm trong các khu công nghiệp, ít có thời gian dành cho gia đình. Cũng nhân dịp Tết này, tất cả cùng quy tụ đầy đủ, giáo xứ đẩy mạnh tinh thần hiệp hành trong một gia đình, để nhân lên tình yêu thương, quan tâm, chia sẻ lẫn nhau.

“Giáo xứ đặc biệt quan tâm đến giáo dục giới trẻ. Ngay sau lễ Giáng sinh, hướng về Tết cổ truyền, Giáo xứ đã khởi động các hoạt động chào đón Tết Nguyên đán từ việc nâng cao nhận thức cho con em giáo dân về truyền thống dân tộc qua các buổi lễ giảng về ngày Tết, sự khác biệt giữa Tết ở phương Tây với Việt Nam, so sánh tục lệ ăn Tết ở một số nước đồng văn với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhắc nhở các em về cội nguồn, giá trị, ý nghĩa của Tết Cổ truyền dân tộc. Cứ nghĩ chính từ những điều nho nhỏ như vậy mà nhân lên giá trị tốt đẹp mỗi dịp Tết đến xuân về”, Linh mục Phêrô Vũ Đức Phượng nói.

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Tri ân quá khứ, chấn hưng hiện tại, xây dựng tương lai”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO