Đại lễ Giỗ Tổ Ma ha sa môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265 (1757 - 2022)

Tri ân ân đức người thắp sáng, gây dựng lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử

- Thứ Năm, 22/09/2022, 14:13 - Chia sẻ

Đại lễ Giỗ Tổ Ma ha sa môn Tuệ Bích Phổ Giác - người tiếp nối dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử sau hơn 300 năm thất truyền và có công khai sơn Bảo Quang Tự (ngày nay có tên gọi khác là chùa Ba Vàng) vừa diễn ra hết sức trang trọng tại tòa chính điện trên núi lớn nhất Đông Dương trong khuôn viên bổn tự. Buổi lễ có sự chứng dự của chư Tôn thiền đức, sự tham gia hoan hỷ của các đại biểu, quan khách, nhân dân, Phật tử thập phương.

Tri ân ân đức người thắp sáng, gây dựng lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử -0
Chư Tăng thực hiện nghi lễ rước Bài vị Đại Tổ Sư Ma ha sa môn Tuệ Bích Phổ Giác từ nhà thờ Tổ về chính điện chùa Ba Vàng

Tương truyền, chùa Ba Vàng được khởi dựng từ thời nhà Trần, vào thế kỷ XIII khi vua Trần Nhân Tông về Yên Tử và lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Khi thời đại đổi thay, chiến tranh loạn lạc, Phật giáo nhiều lần thăng trầm theo lịch sử; dòng thiền mà Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập dần bị mai một theo thời gian và ngôi Bảo Quang Tự (chùa Ba Vàng) khi đó cũng rơi vào quên lãng.

Vào năm 1706 (tức khoảng thế kỷ XVIII), Đại Thiền Sư Tuệ Bích Phổ Giác đã chủ trì và vận động Phật tử cùng chung tay xây dựng chùa Ba Vàng ngay trên nền ngôi chùa cổ từ thế kỷ XIII. Để đạo Pháp được sáng tỏ, đất nước được bình yên, nối tiếp mạng mạch Phật Pháp do chư Tổ truyền trao, Ngài đã thắp sáng, gây dựng lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử bị lu mờ.

Tri ân ân đức người thắp sáng, gây dựng lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử -0
Chư Tăng thực hiện nghi lễ rước Bài vị Đại Tổ Sư Ma ha sa môn Tuệ Bích Phổ Giác từ nhà thờ Tổ về chính điện chùa Ba Vàng

Mãn duyên hóa độ, Đại Thiền Sư Tuệ Bích Phổ Giác an nhiên về cõi Niết bàn năm 1757, trụ thế 100 tuổi. Thời gian và chiến tranh tàn phá, ngôi chùa một lần nữa lùi vào dĩ vãng, chỉ còn rừng cây bao phủ và sót lại một số ít di vật đã được tìm thấy. Đến năm 2007, được sự cung thỉnh của nhân dân, Phật tử địa phương, Đại đức Thích Trúc Thái Minh được bổ nhiệm về trụ trì chùa Ba Vàng. Từ đây, ngôi chùa đã trở thành một tùng lâm Phật Pháp đệ nhất vùng Đông Bắc Tổ quốc.

Với tâm thành tưởng nhớ và tri ân ân đức Tổ Sư, Đại lễ Giỗ Tổ Ma ha sa môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265 (1757 - 2022) đã diễn ra hết sức trang nghiêm, thành kính tại tòa chính điện trên núi lớn nhất Đông Dương trong khuôn viên bổn tự. Chư Tôn thiền đức, đại biểu, quan khách, nhân dân, Phật tử thập phương đã cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hành đạo vĩ đại của Đức Tổ Sư để hiểu rõ về tấm gương đức hạnh của Ngài.

Tri ân ân đức người thắp sáng, gây dựng lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử -0
Chư Tăng thực hiện nghi lễ rước Bài vị Đại Tổ Sư Ma ha sa môn Tuệ Bích Phổ Giác từ nhà thờ Tổ về chính điện chùa Ba Vàng
Tri ân ân đức người thắp sáng, gây dựng lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử -0
Đại lễ có sự quang lâm chứng dự của lãnh đạo GHPG Việt Nam, GHPG các tỉnh; chính quyền địa phương cùng chư tôn đức Tăng các chùa, tự viện nhiều nơi trên cả nước 

Là hậu duệ tiếp nối con đường hành hạnh đầu đà của Sư Tổ, Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng chia sẻ: “Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác quả thật để lại chùa Ba Vàng không gì ngoài tấm bia đá ghi ngày sinh, ngày mất và Pháp danh của Ngài. Nhưng về mặt tâm linh, Thầy Thái Minh cũng được Ngài gia hộ rất nhiều. Cứ khi nào chùa khó khăn, Thầy Thái Minh lại bạch với Sư Tổ, xin Ngài gia hộ để vượt qua”.

Dù sóng gió, khó khăn, Đại đức Thích Trúc Thái Minh tin rằng chùa Ba Vàng có được như ngày nay là nhờ ân đức của Sư Tổ vẫn âm thầm hộ trì. Khó khăn là để thử thách, tôi luyện để đạo tâm thêm kiên cố, vững vàng. Đại đức hứa nguyện với Tam Bảo, với giác linh của Tổ Sư sẽ hết sức mình tu tập, hoằng dương Phật Pháp, làm lợi ích chúng sinh theo bản nguyện của lịch đại Tổ Sư.

Tri ân ân đức người thắp sáng, gây dựng lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử -0
Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng tác lễ trong Đại lễ giỗ Tổ

Tri ân ân đức người thắp sáng, gây dựng lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử -0

Tri ân ân đức người thắp sáng, gây dựng lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử -0
Đại lễ Giỗ Tổ Ma ha sa môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265 (1757 - 2022) diễn ra hết sức trang nghiêm, thành kính

Nhân dịp Đại lễ giỗ Tổ Ma ha sa môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265, chùa Ba Vàng cũng đã tổ chức pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 3 ngày 3 đêm để nhân dân, Phật tử nương theo chư Tăng tu tập, sám hối.

Pháp đàn có sự tham gia của hàng chục nghìn phật tử đến từ hàng trăm đạo tràng trong và ngoài nước. Thông qua Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám các phật tử mong muốn sẽ mang lại lợi ích cho khắp pháp giới, cho cả người tu tập sám hối lẫn những vong linh đang chịu khổ trong cõi cô hồn ngạ quỷ.

Tri ân ân đức người thắp sáng, gây dựng lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử -0
Hàng nghìn Phật tử, nhân dân về chùa Ba Vàng dự Đại lễ Giỗ Tổ và tham gia tu tập tại Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Người tham gia tu tập thể hiện sự nỗ lực sám hối tội lỗi, tu tập các thiện Pháp… với mong cầu sẽ chuyển hóa được nhân quả, tránh được nghiệp chết uổng, tiêu trừ các nghiệp khổ ngay trong hiện tại và các nghiệp quá khứ.

Trong pháp đàn, các phật tử có thể thỉnh mời cha mẹ đã mất, gia tiên tiền tổ đời này và nhiều đời trước cùng các chúng sinh có hữu duyên được nương vào pháp đàn để họ sám hối, tiêu trừ ác nghiệp, sớm được thoát khỏi cảnh giới đói khát khổ sở.

Tri ân ân đức người thắp sáng, gây dựng lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử -0
Hàng nghìn Phật tử, nhân dân về chùa Ba Vàng dự Đại lễ Giỗ Tổ và tham gia tu tập tại Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Đây là một trong những nghi lễ thu hút được sự quan tâm của đông đảo phật tử của chùa Ba Vàng. Hàng nghìn người về đây tu tập với mong muốn hướng thiện góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và ổn định xã hội.

Cùng với Đại lễ Giổ Tổ, tham dự Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám đã giúp chư Tôn thiền đức, nhân dân, Phật tử thập phương tiếp nối mạng mạch Phật Pháp ở tại nơi mà hơn 300 năm trước Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác đã khai sơn. Nhờ có sự hy sinh của Ngài mà ngày nay tứ chúng chùa Ba Vàng có môi trường tu học và hoằng truyền Phật Pháp. Từ đó, càng khắc ghi ân đức sâu dày của Ngài mà nguyện tăng trưởng tâm biết ơn, tinh tấn tu hành cầu đạo giải thoát, mang lại chân hạnh phúc cho chúng sinh.

TRÍ TRUNG - TUẤN NGUYÊN
#