Tôn vinh điện ảnh, thúc đẩy du lịch

Địa điểm tổ chức liên hoan phim không chỉ tạo cảm hứng cho sự kiện điện ảnh mà còn có ý nghĩa lớn trong quảng bá hình ảnh địa phương. 

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức, kéo dài từ ngày 21 - 25.11. Đây là lần đầu tiên Liên hoan phim Việt Nam được tổ chức tại Thành phố Đà Lạt, còn mang ý nghĩa thúc đẩy hoạt động quảng bá, thu hút khách du lịch nhân kỷ niệm 130 năm Thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển.

Du lịch
Đây là lần đầu tiên Liên hoan Phim Việt Nam được tổ chức tại Thành phố Đà Lạt. Ảnh: BLĐ

Trong khuôn khổ chương trình có các hoạt động kết nối chặt chẽ với thành phố, như: triển lãm ảnh “Đà Lạt  - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh”; giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả, học sinh, sinh viên trên địa bàn; tổ chức tham quan các danh lam thắng cảnh của Đà Lạt, Lâm Đồng; tổ chức chiếu phim tại các rạp, chiếu phim ngoài trời... Qua đó, nghệ sĩ và công chúng có dịp thưởng thức trọn vẹn không gian điện ảnh giữa khung cảnh thơ mộng của "thành phố ngàn hoa".

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhận định có thể xem Liên hoan phim lần này như một tuần lễ du lịch điện ảnh tại Đà Lạt. Chính vì thế, công tác tổ chức cũng cố gắng thể hiện được sự khác biệt so với những Liên hoan phim trước, để làm nổi bật sắc thái của đất và người nơi đây.  

"Cục Điện ảnh phối hợp với tỉnh cùng tranh thủ tăng cường quảng bá những hình ảnh tích cực như các danh lam thắng cảnh tiêu biểu, các sản vật đặc hữu nhằm thu hút khách du lịch đến với địa phương nhiều hơn, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế chung của tỉnh", Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết.

Theo các chuyên gia, địa điểm tổ chức liên hoan phim không chỉ tạo cảm hứng cho sự kiện điện ảnh mà còn có ý nghĩa lớn trong quảng bá hình ảnh địa phương. Nếu tổ chức tốt, cả du lịch và liên hoan phim đều có thể trở thành công cụ quảng bá vô cùng hiệu quả cho nhau, đem lại hiệu ứng tốt. 

Du lịch
Cảnh phim "Tháng năm rực rỡ" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lấy bối cảnh quay ở Đà Lạt

Ngay khi được lựa chọn là điểm tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã phối hợp với Cục Điện  ảnh tổ chức 2 đợt khảo sát các điều kiện, địa điểm tổ chức các hoạt động, sự kiện của Liên hoan; tiến hành khảo sát chương trình cho các đại biểu; khảo sát địa điểm, các điều kiện liên quan tổ chức chương trình giao lưu giữa nghệ sĩ điện ảnh với khán giả... 

Với những ưu thế về phát triển du lịch, Đà Lạt không chỉ trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và nước ngoài mà thành phố mộng mơ này còn là địa điểm thích hợp cho rất nhiều đoàn làm phim chọn làm bối cảnh.

Nhìn nhận về điều này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S chia sẻ, với người dân Đà Lạt, việc lần đầu tiên tổ chức Liên hoan phim Việt Nam không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn gắn với trách nhiệm, với cố gắng mang đến những ấn tượng tốt đẹp. Thực tế, công tác chuẩn bị tại đây đã được triển khai tích cực, để Đà Lạt sẵn sàng chào đón các nhà làm phim, giới làm điện ảnh và công chúng đến với sự kiện.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường chỉ đạo công tác chỉnh trang môi trường, trang trí không gian hoa tại khu vực trung tâm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ liên hoan. Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác hậu cần, tuyên truyền vận động nhân dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ du khách trong dịp Liên hoan phim.

"Tỉnh Lâm Đồng luôn xác định tầm quan trọng của việc phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, trong đó có cả điện ảnh để gắn kết, phát triển du lịch, thu hút du khách trong nước và bạn bè quốc tế đến với thành phố. Mong rằng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII sẽ tạo thêm những điểm nhấn, thêm định vị thương hiệu cho Đà Lạt trên bản đồ phát triển điện ảnh Việt Nam, tạo sức thu hút với các nhà làm phim trong nước và quốc tế", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S nói.

Văn hóa

Quảng bá sơn mài Việt Nam tại Pháp
Văn hóa - Thể thao

Quảng bá sơn mài Việt Nam tại Pháp

Tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đang diễn ra Triển lãm Tranh, sản phẩm sơn mài. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các đơn vị tổ chức.

Mang rạp chiếu bóng đến với đồng bào vùng biên
Văn hóa

Mang rạp chiếu bóng đến với đồng bào vùng biên

Đều đặn nhiều đêm hè đã hàng chục năm nay, bà con đồng bào nơi biên giới đều háo hức chờ đợi buổi xem phim cùng cả bản làng, được mang đến bởi đội chiếu bóng lưu động của Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình sau chặng đường dài ngược lên với đại ngàn.

Vở múa "Nàng Mây"
Văn hóa

Giữ bản sắc trong thế giới nghệ thuật hội nhập

Phản ánh chân thực, sinh động không gian, văn hóa truyền thống của nhiều cộng đồng, dân tộc, cuộc sống nhiều màu sắc tại các vùng miền, biên đạo múa NGUYỄN HẢI TRƯỜNG (Học viện Múa Việt Nam) mong muốn thể hiện đậm nét bản sắc Việt Nam qua góc nhìn của người trẻ.

Miền biên viễn - “nhịp đập trái tim nghệ thuật”
Văn hóa - Thể thao

Miền biên viễn - “nhịp đập trái tim nghệ thuật”

Với họa sĩ Đỗ Đức, miền biên viễn không chỉ là một địa danh, mà còn là “nhịp đập trái tim nghệ thuật”. Dành cả cuộc đời để khám phá và khắc họa vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của dải biên thùy vô cùng yêu quý này, qua tác phẩm của mình, ông đã kể những câu chuyện về núi rừng, về con người và cuộc sống nơi đây.

“Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Văn hóa - Thể thao

“Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy những nghĩa cử cao đẹp thể hiện sâu sắc “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, những ngày qua, nhiều văn nghệ sĩ, bằng các cách làm khác nhau, cùng hướng về đồng bào vùng bão lũ.

Người “tái sinh” những gốc tre già
Văn hóa

Người “tái sinh” những gốc tre già

Với nụ cười thân thiện, nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ kể về hành trình làm nghề điêu khắc gốc tre; vừa nói, đôi bàn tay ông thoăn thoắt dùi, đục, như muốn chứng minh rằng từ những gốc tre bị bỏ đi, dưới bàn tay sáng tạo có thể “tái sinh” thành những tác phẩm nghệ thuật giá trị, góp phần làm phong phú thêm di sản văn hóa Việt Nam.

Bảo vật phương Đông, danh viên Bắc Kinh
Văn hóa

Bảo vật phương Đông, danh viên Bắc Kinh

Hàng trăm bức ảnh về 11 khu vườn lịch sử nổi tiếng ở Bắc Kinh và Bảo tàng vườn Trung Quốc đang được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long, nằm trong chương trình hợp tác văn hóa giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh.