Thúc đẩy văn hóa đọc từ tủ sách khu dân cư

- Thứ Năm, 30/11/2023, 18:20 - Chia sẻ

Mô hình tủ sách tại khu dân cư đã và đang giúp khơi dậy đam mê đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

“Tủ sách thiếu nhi” tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 13 phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, có khá đông học sinh đến mượn và đọc sách. Tủ sách có hơn 200 đầu sách, gồm các góc đọc sách như: Tri thức cho em, thế giới truyện tranh, sách tham khảo học tập, văn học Việt Nam... Các góc đọc sách được bố trí khoa học, ngăn nắp, giúp độc giả nhí dễ kiếm tìm theo nhu cầu, sở thích.

Thúc đẩy văn hóa đọc từ tủ sách khu dân cư -0
“Tủ sách thiếu nhi” do Đoàn thanh niên - Hội đồng Đội quận Cầu Giấy thực hiện thu hút nhiều độc giả nhí. Ảnh: D.Linh

Phó Bí thư Thường trực Quận đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội quận Cầu Giấy Hoàng Văn Sướng cho biết, tủ sách ở Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 13 phường Quan Hoa là tủ sách thứ 10 do Quận đoàn - Hội đồng Đội quận Cầu Giấy thực hiện tặng thiếu nhi. Tủ sách góp phần nâng cao văn hóa đọc và vun đắp lòng hiếu học trong thanh niên, thiếu nhi trên địa bàn quận, gắn với chuyên mục “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

Cũng với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc cho thiếu nhi tại các khu chung cư, Quận đoàn Tây Hồ đã phát động và xây dựng 2 “Tủ sách cho em” với hơn 5.000 đầu sách, báo, truyện tại chung cư ở hai phường Thụy Khuê và Phú Thượng. Tủ sách giúp thiếu nhi tại các khu chung cư trên địa bàn có không gian đọc sách, thư giãn, giải trí ý nghĩa.

Thúc đẩy văn hóa đọc từ tủ sách khu dân cư -0
Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ đã thực hiện 2 công trình "Tủ sách cho em" tại các khu chung cư. Ảnh: DL

Từ cuối năm 2022, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP. Hà Nội đã phát động xây dựng “Tủ sách thiếu nhi khu chung cư” với mục đích tạo không gian sinh hoạt lành mạnh, khơi dậy đam mê đọc sách, kết nối cộng đồng. Hiện đã có 30 công trình “Tủ sách thiếu nhi” tại khu chung cư được khánh thành. Mỗi công trình có giá trị trung bình 25 - 30 triệu đồng.

“Tủ sách thanh thiếu nhi” và “Thư viện xanh điện tử” cũng đã đi vào hoạt động từ nửa năm nay tại Nhà văn hóa thôn Tương Chúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, với 600 đầu sách thuộc các lĩnh vực: văn học Việt Nam, văn học thế giới, kinh tế, khoa học công nghệ, kỹ năng, pháp luật, sách thiếu nhi, sách ảnh, đặc biệt là sách nói… Mô hình này phát huy tối đa công năng của nhà văn hóa, vừa là nơi để vui chơi, giải trí, vừa giáo dục phổ biến pháp luật cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn.

Theo Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Trì, thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến đông đảo đoàn viên thanh niên, thiếu nhi; bồi dưỡng kiến thức, trang bị kỹ năng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới thông minh, hướng đến xây dựng một xã hội số.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hà Nội Đào Đức Việt chia sẻ, thời gian qua, các cơ sở Đoàn đã đưa vào hoạt động các "Tủ sách thiếu nhi”; song song tổ chức Ngày hội đọc sách cho thiếu nhi, tổ chức quyên góp, tặng tủ sách “Tri thức xanh”, “Tủ sách măng non”... qua đó, tư vấn, trang bị kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi và nhân dân cư trên địa bàn.

Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa hoạt động của hệ thống thư viện công lập, hệ thống thư viện các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng đọc, tủ sách cơ sở của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương… là yêu cầu thuộc Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án nhằm từng bước góp phần nâng cao dân trí, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phục vụ nhu cầu học tập suốt đời và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

H.Hà
#