Phục vụ hạnh phúc của đồng bào

Ng. Phương 08/12/2022 07:01

Thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó với dân tộc, hưởng ứng các phong trào, thi đua yêu nước thời gian qua, đồng bào Công giáo tại nhiều địa phương nỗ lực phát triển kinh tế, ổn định thu nhập, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tham gia giữ vững an ninh, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Chung tay, góp sức phát triển kinh tế - xã hội

Lâm Đồng có 47 dân tộc chung sống, trong đó người Kinh chiếm đa số với tỷ lệ 79%, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 21%. Toàn tỉnh có 4 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao Đài, với tổng số tín đồ gần 800.000 người, chiếm 70% dân số toàn tỉnh. Trong đó, cộng đồng người Công giáo hiện có 410.252 giáo dân, chiếm 31% dân số toàn tỉnh. Theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng, ngoài Tòa Giám mục tại thành phố Đà Lạt, toàn tỉnh có 7 Giáo hạt, 124 Giáo xứ, 20 Giáo sở...

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội Khóa XIV thông qua đã tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động tôn giáo, đem lại niềm tin, sự phấn khởi cho đồng bào các tôn giáo nói chung và đồng bào Công giáo ở Lâm Đồng nói riêng. Quyết tâm cùng nhân dân cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, những năm qua đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng phát huy, khai thác tiềm năng, thế mạnh. Phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, đều khắp trên các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai thác ngành nghề truyền thống, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Công tác từ thiện nhân đạo và các hoạt động xã hội được đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân tham gia hưởng ứng. Trong đó, đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, phát triển dân trí. Các Dòng tu nữ tích cực tham gia giáo dục mầm non, toàn tỉnh hiện có 90 cơ sở giáo dục mầm non tư thục do các Hội Dòng Nữ tu Công giáo thành lập và quản lý với hàng chục nghìn cháu, đã có nhiều trường đạt chuẩn Quốc gia. Ngoài ra, thể hiện tinh thần nhân đạo, nhiều trường thực hiện không thu học phí; hỗ trợ tiền ăn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình nghèo...

Bên cạnh đó còn có các trường dạy nghề như Trường Trung cấp nghề Tân Tiến Bảo Lộc với sứ mệnh bồi dưỡng và đào tạo cung cấp nguồn nhân lực đa ngành có tay nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp, ưu tiên trẻ em nghèo, mồ côi. Trung tâm dạy nghề La San do các Sư huynh Dòng La San mở đang tổ chức dạy nghề cho các em. Các nhà nội trú tình thương nuôi ăn, ở, gửi đi học, giúp trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo có điều kiện đi học... đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh.

 Đồng bào Công giáo tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước - Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn
Đồng bào Công giáo tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn

Tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Tại Thái Nguyên có trên 30.000 nhân danh sinh hoạt tại 9 Giáo xứ, 63 Giáo họ ở 9 huyện, thành phố. Những năm gần đây, đồng bào Công giáo tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hành nếp sống đạo, phát huy truyền thống tương thân tương ái, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện…

Theo ông Giuse Phạm Văn Phúc, Trưởng Ban Hành giáo Giáo họ Hích (xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ - nơi có 11 dân tộc sinh sống): đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, thu nhập ổn định, kinh tế phát triển khá. Tuy nhiên, những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện nổi lên hoạt động của một số hội, nhóm tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, hoạt động của một số loại tội phạm hình sự... gây mất ổn định về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Trước thực tế trên, năm 2021, Giáo họ đã triển khai xây dựng mô hình “Giáo họ bình yên về an ninh trật tự”. Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo giáo dân trong giáo họ, thể hiện trên các mặt: nội bộ thôn xóm, lương giáo đoàn kết, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tại địa bàn không để xảy ra các hoạt động chống đối Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia công tác đấu tranh chống tội phạm, chủ động tố giác tội phạm...

Trong khi đó, tại Bến Tre, thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tích cực vận động giáo dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu. Đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất, hoa màu, vật chất, kiến trúc xây dựng để mở rộng các con đường giao thông nông thôn; tham gia lao động công ích, trồng hoa, cây xanh... Nhiều nơi đồng bào Công giáo chung sức chung lòng sáng tạo, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày: điện thắp sáng, nước sạch hợp vệ sinh, phương tiện nghe nhìn, thông tin đại chúng, cầu đường trường trạm đều đạt chuẩn văn hóa... Giáo dân ở huyện Chợ Lách tham gia “Ngày Chúa nhật xanh, ngày Chúa nhật nông thôn mới”, góp sức cùng địa phương thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Nói về hoạt động, phong trào của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố và giáo dân, ông Vũ Đình Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết: phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, với kim chỉ nam “Hiệp thành - Chia sẻ -  Phục vụ”, thông qua các hoạt động, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trong đời sống xã hội và đồng bào Công giáo Việt Nam; đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước của người Công giáo, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đồng bào Công giáo Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam mong muốn thời gian tới, tại các tỉnh có đông đồng bào Công giáo là người dân tộc thiểu số như Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Bình, Gia Lai... Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh sẽ được thành lập, tạo cầu nối và sự tin tưởng giữa người Công giáo với các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phục vụ hạnh phúc của đồng bào
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO