Mùa xuân thêm trọn vẹn

Hải Đường 11/01/2023 07:08

Các chính sách, sự quan tâm, chăm lo kịp thời của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp ở khắp các địa phương dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, nhất là vào mỗi dịp Tết đến xuân về chính là tôn lên truyền thống tương thân tương ái, sẻ chia, đùm bọc, đầy tính nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Tập trung nguồn lực

Tết Cổ truyền dân tộc có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần, là dịp để mỗi người con đất Việt hướng về nguồn cội, tổ tiên, sum vầy cùng gia đình, tạo không khí phấn chấn, thêm năng lượng tích cực để bước sang năm mới. Chăm lo Tết cho bà con, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vì vậy được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Ngay từ thời điểm Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 (18.11.2022), cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã dồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động gặp mặt, biểu dương, thăm hỏi, chúc Tết người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Nông… Điều này nhằm tôn vinh vai trò đồng hành của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc của các tôn giáo trong thực hiện các phong trào tại địa phương, bảo vệ môi trường, giữ gìn giá trị văn hóa, giúp phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, các ban, ngành, địa phương tập trung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đón Tết. Ngày 5.1, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao tặng quà cho 129 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức là các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sống quần cư. 2022 là năm đầu tiên Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trở thành địa phương thứ hai trong cả nước thực hiện hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín, góp phần động viên họ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tại địa phương.

Đồng Nai cũng chú trọng chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình khó khăn, trong đó hỗ trợ riêng cho học sinh dân tộc thiểu số có hộ khẩu Đồng Nai không chỉ đang theo học tại trường dân tộc nội trú của tỉnh, huyện mà còn ở tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước. Theo Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai Thổ Út: “Đây là Tết thứ hai học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có hộ khẩu Đồng Nai đang theo học ở các trường trong cả nước được tỉnh hỗ trợ Tết. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh dành cho đồng bào dân tộc”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yên Dương, Tam Đảo, Vĩnh Phúc nhân dịp Tết Quý Mão 2023 - Nguồn: Mattran.org.vn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yên Dương, Tam Đảo, Vĩnh Phúc nhân dịp Tết Quý Mão 2023
Nguồn: Mattran.org.vn

Cả xã hội chung tay

Bên cạnh nguồn lực từ Nhà nước, Tết đến Xuân về cũng là dịp cả xã hội cùng chung tay mang đến niềm vui sẻ chia dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ có hoàn cảnh khó khăn; tại Mèo Vạc, Hà Giang, những ngày giáp Tết, hàng trăm ngôi nhà mới, khang trang được cấp ủy, chính quyền địa phương gấp rút hoàn thành, bàn giao để bà con kịp đón Tết, không chỉ vậy, chính quyền huyện cùng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao quà Tết cho cảnh đời thiếu thốn trên địa bàn. Chuyến xe từ thiện mang theo lương thực, nhu yếu phẩm... từ miền xuôi liên tục đến với bà con nghèo vùng sâu, vùng xa, giúp đồng bào có thêm điều kiện đón một cái Tết ấm cúng, đủ đầy hơn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Ngô Mạnh Cường cho biết, tính đến ngày 30.12.2022, huyện Mèo Vạc đã vận động được hơn 3,8 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo. “Với phương châm không để gia đình nghèo nào không có Tết, huyện đẩy mạnh nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm lo Tết cho người nghèo. Tất cả phần quà của các nhà hảo tâm đều được chuyển đến đúng đối tượng thụ hưởng, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn đều có Tết, qua đó tạo động lực giúp bà con vững tin hơn để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Hay tại Hòa Bình, ngày 7.1 vừa qua đã diễn ra chương trình “Tết đồng bào 2023” tại xã Cao Sơn, Đà Bắc, với sự đồng hành của nhiều đơn vị tài trợ, trao tặng 100 suất quà Tết của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, 20 sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo vượt khó và 400 suất quà của các nhà tài trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn động viên tinh thần lớn đối với người dân Đà Bắc - một huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Giám đốc Truyền hình Nhân đạo Phạm Văn Hà chia sẻ: “hành trình đong đầy yêu thương của Tết đồng bào sẽ tiếp tục đi khắp các vùng sâu, vùng xa để thắp lên hy vọng về một năm mới nhiều may mắn, góp phần giúp bà con đón Tết đầm ấm và đầy đủ hơn”.

Với mong muốn mang Tết ấm no đến với đồng bào dân tộc miền núi xa xôi, vùng có đông tín đồ tôn giáo, vùng khó khăn, phong trào “Tết nhân ái 2023” được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức từ 1 - 16.1, tại 10 tỉnh, thành phố trải dài từ biên giới miền núi phía Bắc (xã biên giới Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai) đến phía Nam (sóc Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước; Hòn Đất, Kiên Giang)… với sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân…

Có thể nói, các chính sách, sự quan tâm, chăm lo kịp thời của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp ở khắp địa phương… dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo có hoàn cảnh khó khăn, thông qua hành động thiết thực, ý nghĩa mỗi dịp Tết đến Xuân về đã tôn lên truyền thống tương thân tương ái, sẻ chia, đùm bọc, đầy tính nhân văn của dân tộc Việt Nam.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mùa xuân thêm trọn vẹn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO