Vận động đồng bào dân tộc thiểu số xây nhà tiêu hợp vệ sinh
Bảo đảm 75% số hộ gia đình ở nông thôn đến năm 2020 có nhà tiêu hợp vệ sinh như nội dung của tiêu chí số 17 về Vệ sinh môi trường trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, không hề dễ đối với người dân là người đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi để vận động và hỗ trợ họ xây dựng được một nhà tiêu vừa bảo đảm vệ sinh, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế cần có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành ở địa phương.
![]() |
Ở làng Ghép, xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai là một ví dụ. Hiện tại, làng Ghép có 48 hộ dân là người dân tộc Mông, nhận thức của người dân đối với vấn đề vệ sinh cá nhân còn hạn chế. Chưa kể, do điều kiện kinh tế khó khăn, người dân không có nguồn lực để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, nhất là đối với những hộ nghèo và cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đa số người dân nông thôn hiện nay ở làng Ghép chưa có thói quen rửa tay với xà phòng, tình trạng đi vệ sinh bừa bãi còn phổ biến tại nhiều nơi, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số.
Nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020, 75% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, thời gian qua, các cấp, các ngành trong địa phương đã tích cực vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bà con về vấn đề cần thiết phải có công trình vệ sinh. Thực hiện chủ trương và hướng dẫn của UBND xã Ya Hội và Hội phụ nữ xã, Hội phụ nữ làng và Ban ngành đoàn thể của làng đã gương mẫu đi đầu, cùng bà con thành lập các tổ để giúp nhau làm nhà vệ sinh theo hình thức xoay vòng, bảo đảm cho tất cả các hộ trong làng đều có nhà vệ sinh. Nhờ đó, đến nay hầu hết các hộ ở làng Ghép đã sử dụng nhà tiêu đạt vệ sinh môi trường. Người dân cũng chia sẻ, vì chi phí để xây dựng được công trình vệ sinh rất lớn, nên hầu hết bà con ở làng chưa nghĩ đến việc mình có thể có một nhà vệ sinh tự hoại.
Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Ya Hội Triệu Thị Luyến cho biết, cứ hàng tháng, mỗi lần họp làng, hoặc sinh hoạt chi hội phụ nữ, chúng tôi đều cùng tham gia họp và vận động chị em. Nói cho chị em biết ý nghĩa, tầm quan trọng của nhà vệ sinh. Nhận thức được điều đó rồi, chị em tham gia rất tích cực.
Không chỉ ở làng Ghép, tại làng Hway, xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ việc xây dựng nhà tiêu vệ sinh cũng được sự ủng hộ của các cấp, các ngành và đông đảo bà con. Theo đó, để bảo đảm cho tất cả các hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, các ban, ngành, đoàn thể của xã đã cùng bàn bạc và góp tiền, để hỗ trợ các hộ mua vật liệu xây dựng. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của cán bộ chiến sỹ của Lữ đoàn công binh 7, Quân đoàn 3, nhiều hộ trong vùng đã xây được nhà tiêu hợp vệ sinh. Hay tại xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, nhờ sự hỗ trợ của cán bộ chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 38, Sư đoàn bộ binh 2, đã có thêm rất nhiều hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh để sử dụng.