Vài nét về bầu cử Tổng thống Nga 2008

02/03/2008 00:00

Giờ G Cuộc bầu cử sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối theo giờ địa phương tại tất cả các vùng của Nga (trải dài trên 11 múi giờ). Các kết quả sơ bộ đầu tiên sẽ được công bố vào lúc 21.00 giờ Moscow, sau khi các điểm bầu cử ở vùng Kaliningrad đóng cửa. Đây là địa phương xa nhất về phía Tây của Nga. Tới sáng ngày 3.3, kết quả sẽ được công bố.

      Nga có trên 108 triệu cử tri, và khoảng 1,5 triệu người nữa sống ở nước ngoài. Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga dự đoán sẽ có khoảng 67% - 72% cử tri tham gia bầu cử. Ngày 29.2, Trung tâm báo chí quốc tế Bầu cử 2008 đã được Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (SIK) Vladimir Churov chính thức khai trương. Do số lượng nhà báo tham gia phản ánh cuộc bầu cử Tổng thống Nga rất đông (2.051 nhà báo trong đó có 802 nhà báo nước ngoài) nên SIK lập hai trung tâm báo chí ở hai tòa nhà gần nhau. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2004 có 1.303 nhà báo Nga và nước ngoài đăng ký hoạt động. Cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga tháng 12.2007 thu hút 1.636 nhà báo Nga và nước ngoài tham gia.

      Cuộc đua bình lặng nhất
      Theo ý kiến của đại đa số người quan sát, đây là lần bầu cử bình lặng nhất, trong các lần bầu tổng thống Nga. Các cuộc tranh luận trên truyền hình giữa các ứng cử viên bắt đầu từ ngày 4.2, tuy nhiên ngoại trừ việc ứng cử viên Zhirinovsky gây hấn với người được ủy quyền của ứng cử viên Bogdanov khi họ tranh luận trên kênh truyền hình “Zvezda” (Ngôi sao) thì các cuộc tranh luận khác không có gì nổi bật, chưa kể, chỉ có 3 ứng cử viên tham gia tranh luận. Còn ông Medvedev, người nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri nhờ được Tổng thống Putin tiến cử, đã từ chối tham gia tranh luận ngay từ đầu.   

      Cuộc đua Tứ mã
      Ngoài Phó thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev, cuộc đua vào điện Kremlin năm nay còn có Chủ tịch Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovski và Chủ tịch đảng Dân chủ Andrei Bogdanov. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga hiện đại, trên phiếu bầu tổng thống chỉ có họ của bốn ứng cử viên. Năm 1991 và 2004 có sáu ứng cử viên, năm 1996 có tới mười, còn vào năm 2000 thì số lượng ứng cử viên là mười một. Ứng cử viên chính thức phải là người được một đảng trong Nghị viện giới thiệu hoặc tập hợp được ít nhất 2 triệu chữ ký ủng hộ. Để giành chiến thắng, mỗi ứng cử viên phải giành được hơn 50% số phiếu. Nếu không ai đạt được tỷ lệ này, hai ứng cử viên giành được số phiếu cao nhất sẽ tham gia tranh cử tại vòng hai. Tổng thống thắng lợi trong cuộc bầu cử sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 7.5.2008.
      Phó thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev, 42 tuổi, là Chủ tịch tập đoàn quốc gia về khí đốt của Nga Gazprom, có quan điểm tự do về kinh tế. Khẩu hiệu tranh cử của ông là “Tiến lên, nước Nga!” và cam kết giữ vững sự ổn định mà người tiền nhiệm Putin đã tạo dựng trong 8 năm cầm quyền. Ông cũng khẳng định sẽ chiến đấu chống nạn tham nhũng, nới lỏng sự can hệ giữa nhà nước với các tập đoàn lớn, đồng thời xây dựng một nền kinh tế dựa trên tri thức thay cho sự phụ thuộc của Nga vào xuất khẩu năng lượng hiện nay. Ông là người được dự đoán sẽ trở thành Tổng thống.
      Chủ tịch Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, chính trị gia 63 tuổi, nhận được từ 10- 16% sự ủng hộ theo cuộc thăm dò trước ngày bầu cử. Nhà lãnh đạo kỳ cựu của Đảng Cộng sản Nga có khẩu hiệu tranh cử đầy tự tin: “Zyuganov, Tổng thống của chúng ta”. Ông Zyuganov cam kết sử dụng nguồn lợi dầu mỏ khổng lồ của Nga để tăng tiền lương và trợ cấp hưu trí, nâng cao sự kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quân sự và theo đuổi chủ nghĩa xã hội.
      Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovski, 61 tuổi là người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa. Ông nhận được 9-14% ý định bỏ phiếu. Khẩu hiệu tranh cử của Zhirinovski là “Bạn có thể trả lời mọi thứ”! Ông cam kết nếu đắc cử sẽ bảo vệ nước Nga chống lại những kẻ thù bên ngoài, bảo đảm quân đội hùng mạnh, cung cấp nhà ở với giá phải chăng, ủng hộ phát triển nông nghiệp và chống tham nhũng.
      Lãnh đạo Đảng Dân chủ Nga Andrei Bogdanov là ứng viên tổng thống trẻ nhất lần đầu tiên ra tranh cử. Chính trị gia 38 tuổi ít được biết đến này chỉ nhận được khoảng 1% số người ủng hộ theo các cuộc thăm dò. Tuy vậy ông vẫn cố gắng thuyết phục cử tri bằng khẩu hiệu tranh cử “Andrei Bogdanov: Ứng viên thích hợp”. Cam kết mà ông đưa ra nếu đắc cử là đưa nước Nga gia nhập EU, tăng tiền lương và trợ cấp hưu trí, cải cách quân đội và chống tham nhũng.

      Kinh phí tranh cử
      Ngày 22.2, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga đã sơ kết số liệu về kinh phí liên quan đến chiến dịch tranh cử của 4 ứng cử viên, theo đó, người được ủng hộ nhiều nhất là Phó thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev, và người chi tiêu nhiều nhất cho chiến dịch tranh cử là Chủ tịch LDPR Vladimir Dzirinovski.
      Cụ thể, cho đến ngày 22.2, quỹ tranh cử của ông Medvedev nhận được 190.241.000 rúp, và ông đã chi 29.829.000 rúp cho cuộc vận động tranh cử. Ông Medvedev đã trả lại cho Đảng Nước Nga thống nhất 50 trong số 100 triệu rúp mà đảng này đã cấp cho quỹ tranh cử của ông. Ngoài ra, Medvedev còn trả lại 15 triệu rúp cho các quỹ khác ủng hộ ông.
      Chủ tịch KPRF Gennadi Zyugnov nhận được 59.189.000 rúp ủng hộ, và ông đã chi cho chiến dịch tranh cử 56.956.000 rúp.
      Chủ tịch Đảng Dân chủ Nga Andrei Bogdanov là ứng viên tự ứng cử, nhận được 4.850.000 rúp ủng hộ và ông đã chi gần hết số tiền này.
      Người chi mạnh tay nhất là Chủ tịch LDPR Dzirinovski. Tuy nhiên, ông cũng không “lạm chi”: Quỹ tranh cử của ông thu được 160 triệu rúp, và Dzirinovski đã chi hết 153.349.000 rúp.

Tú Khôi
Theo Le Temps, RIA Novosti, AP

    Nổi bật
        Mới nhất
        Vài nét về bầu cử Tổng thống Nga 2008
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO