Ủy ban Quốc phòng và An ninh thăm đơn vị lực lượng vũ trang tại tỉnh Quảng Trị

- Thứ Năm, 17/12/2020, 14:51 - Chia sẻ
Ngày 17.12, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2020), Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Trần Ngọc Khánh và Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Thiếu tướng Đỗ Quang Thành dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà tại một số đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cùng đi có Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Quân khu 4.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Trần Ngọc Khánh phát biểu tại cuộc thăm và tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

Thăm và tặng quà tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trần Ngọc Khánh đánh giá cao nỗ lực của đơn vị đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng ngày càng toàn diện và đòi hỏi cao, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và các đơn vị cần chủ động nắm vững tình hình, vượt qua khó khăn gian khổ, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", hoàn thành tốt vai trò là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó, tích cực, chủ động tham mưu, tham gia cùng địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục về phẩm chất, đạo đức, lối sống, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về Đảng, luôn trung thành với Đảng, Nhà nước, với Nhân dân và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Trần Ngọc Khánh phát biểu tại cuộc thăm và tặng quà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị
Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh chụp ảnh lưu niệm cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

Thăm và tặng quà tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh ghi nhận vai trò của đơn vị trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai toàn diện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị, đơn vị cần tích cực hơn nữa trong việc giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Cùng với đó, cần phối hợp tốt với lực lượng công an, biên phòng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, nhất là tuyến biên giới. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng, củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương vào lực lượng vũ trang, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đến thăm và tặng quà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị
Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Thiếu tướng Đỗ Quang Thành làm Trưởng đoàn thăm và tặng quà tại Đoàn Kinh tế quốc phòng 337

Thăm và tặng quà Đoàn Kinh tế quốc phòng 337, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Đỗ Quang Thành chia sẻ những mất mát của đơn vị khi 22 liệt sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong đợt mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung vừa qua. Tấm gương hy sinh của 22 đồng chí cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh khẳng định, đây là những hành động cao đẹp, thể hiện sâu sắc phẩm chất và bản lĩnh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Với vai trò đặc biệt của Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 ở khu vực biên giới, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị, đơn vị cần làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân xây dựng phát triển các mô hình kinh tế nhằm xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, khắc phục những khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục giữ vững vùng biên cương, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh dâng hương tưởng niệm 22 liệt sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại trụ sở Đoàn Kinh tế quốc phòng 337

Tại trụ sở Đoàn Kinh tế quốc phòng 337, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã dâng hương tưởng niệm 22 liệt sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. 

Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đến thăm và tặng quà Sư đoàn 968 - Quân khu 4

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng đã đến thăm và tặng quà Sư đoàn 968, Quân khu 4.

Trung Thành