Ưu tiên số một của Hà Nội là phòng, chống dịch Covid-19

- Thứ Năm, 22/07/2021, 12:49 - Chia sẻ
Sáng 22.7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng các đại biểu HĐND thành phố thuộc Đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa trước Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khoá XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu UBND quận tới UBND các phường trên địa bàn.

Thông tin cụ thể về chiến lược tiêm vắc xin cho 70% dân số 

Sau khi nghe dự kiến nội dung, thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của UBND thành phố; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Khóa XV đã có 8 cử tri phát biểu kiến nghị về các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, cử tri phường Phương Mai cho rằng, việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 là rất cần thiết. Tuy nhiên, thành phố cần có kế hoạch truyền thông rõ ràng và cụ thể về chiến lược bảo đảm 70% dân số sẽ được tiêm vaccine. Đồng thời, cần thông tin rõ việc mở rộng tiêm vaccine cho công dân từ 12 - 18 tuổi và trên 65 tuổi sẽ được triển khai như thế nào?

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc.
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc

Còn cử tri phường Trung Liệt phản ánh dự án Khu quy hoạch Công viên văn hóa - thể thao - vui chơi trên địa bàn nhiều năm chưa được triển khai, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, quản lý đô thị. Cử tri đề nghị, thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hủy quy hoạch đã duyệt hoặc sớm triển khai dự án để bảo đảm quyền lợi của người dân sinh.

Riêng cử tri phường Quốc Tử Giám đề nghị, thành phố bố trí xây dựng trường tiểu học trên địa bàn. Đồng thời, quan tâm đầu tư bố trí trụ sở làm việc của phường tập trung, khang trang hơn.

Kiên trì thực hiện "mục tiêu kép"

Phát biểu tiếp thu và trả lời các vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Ngày 19.7, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với TP Hà Nội về một số vấn đề trọng tâm, cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo thành phố xác định nhiệm vụ ưu tiên số 1 hiện nay là công tác phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm bảo vệ bằng được Thủ đô, bảo vệ sự an toàn, an ninh cho Nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, đến sáng 22.7, trong đợt dịch thứ 4, thành phố đã ghi nhận tổng cộng gần 600 ca mắc. Trong đó, nhiều ca bệnh thuộc địa bàn quận Đống Đa. Liên quan đến các ca F0, nhờ có sự trách nhiệm cộng đồng, thành phố đã giảm điểm phong tỏa, chỉ còn 66 điểm tại 19 quận, huyện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, nguy cơ cao lây nhiễm và bùng phát dịch trong cộng đồng, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 2 công điện trong vài ngày trở lại đây, áp dụng nhiều biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch. Ngoài ra, thành phố đã có kế hoạch khung về tiêm vaccine ngừa Covid-19, có thể vận hành đồng loạt 1.200 dây chuyền tiêm khi được Trung ương phân bổ đủ vaccine.

Chủ tịch UBND thành phố cũng khẳng định, bên cạnh việc tập trung phòng, chống dịch, Hà Nội cũng khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và đạt kết quả tốt. "Nhờ kiên trì thực hiện "mục tiêu kép", tình hình sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm khởi sắc khá rõ nét so với cùng kỳ năm 2020. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II.2021 của Hà Nội cao hơn trung bình cả nước", ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Ngoài ra, hiện Hà Nội đã kịp thời triển khai thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, bước đầu đạt kết quả tốt và đáp ứng kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp. Đối với việc xây dựng chung cư cũ, thành phố cũng đang tích cực triển khai theo hướng dẫn mới của Chính phủ.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Đống Đa, thay mặt Tổ đại biểu, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến và đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tổng hợp, chuyển đến các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu, các sở, ban, ngành tiếp thu, ghi nhận và khẩn trương tham mưu UBND thành phố hướng xử lý, giải quyết đúng quy định và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

PHI LONG (HUỲNH PHI LONG)