Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

Ứng Hòa hướng đến nông thôn mới nâng cao

Xuất phát điểm thấp, gặp nhiều khó khăn khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), song với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong cách triển khai thực hiện, nhờ đó đến nay diện mạo nông thôn các địa bàn có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt...

Phong trào thi đua rộng khắp

Vốn là địa bàn thuần nông, trước đây, đời sống Nhân dân xã Đông Lỗ rất khó khăn, hạ tầng giao thông kém phát triển… nhờ triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Đông Lỗ - quê hương của Khu Cháy anh hùng năm nào đã vươn lên trở thành địa phương giàu đẹp, văn minh.

Những ngày này, khi khắp thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn thành phố sôi nổi văn nghệ, thể thao chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân, người dân Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa cũng nô nức với nhiều hoạt động. Trưởng thôn Ngọc Trục Nguyễn Văn Nha chia sẻ: Các thôn trên địa bàn xã đều duy trì câu lạc bộ văn nghệ, thể dục - thể thao, dưỡng sinh, dân vũ… rất sôi nổi. Nhân dân các thôn thi đua, tham gia nhiệt tình, tạo sân chơi bổ ích.

Diện mạo nông thôn mới huyện Ứng Hòa ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Mai Phương
Diện mạo nông thôn mới huyện Ứng Hòa ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Mai Phương

Chia sẻ thêm về quá trình xây dựng NTM tại địa phương, ông Đào Ngọc Tuấn Anh, người dân thôn Đào Xá cho biết: để xây dựng thôn thông minh, ngoài lắp đặt hệ thống camera, lắp đèn chiếu sáng… người dân trong thôn đóng góp tiền và ngày công làm lan can inox quanh bờ ao, trồng cây xanh, thảm hoa rực rỡ...

Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ Dương Văn Sửu cho biết: Bước vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đông Lỗ cũng như nhiều xã khác có điểm xuất phát thấp. Xác định xây dựng NTM là chương trình chiến lược lâu dài, đòi hỏi nguồn lực lớn; muốn thành công phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của Nhân dân, do vậy, công tác tuyên truyền, vận động được xã chú trọng; các phương pháp luôn được đổi mới, giúp cán bộ và Nhân dân nhận thức đúng, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại; khơi dậy tính tích cực, chủ động, làm cho chương trình xây dựng NTM trở thành phong trào thi đua rộng khắp... Nhờ vậy, diện mạo của xã đến nay đã đổi thay nhiều, ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh với hệ thống giao thông cơ bản được cứng hóa, thuận tiện cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân; cơ sở vật chất trường học được chú trọng, các thiết chế văn hóa thôn được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của Nhân dân.

Đến nay, toàn huyện đã có 28/28 xã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong đó, 6/28 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 20,14%), không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Thị trấn Vân Đình đã được UBND huyện Ứng Hòa công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Kinh tế của huyện tiếp tục trên đà tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,45% so với cùng kỳ năm 2023; các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai huyện đạt kết quả khá toàn diện. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực, huyện đã hoàn thành xây dựng, phát triển nhãn hiệu cho 3 sản phẩm gồm: gạo chất lượng Khu Cháy, Vịt Vân Đình, Trứng gia cầm Đông Lỗ...

Phấn đấu 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Nhờ xây dựng NTM, tư duy sản xuất của nông dân trên địa bàn huyện những năm qua đã có những chuyển biến tích cực; nhiều hộ đã tiếp cận áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, chuyển từ sản xuất manh mún sang sản xuất tập trung, mang tính hàng hóa nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa… ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại, nhất là các công trình giao thông. Đường làng ngõ xóm, hệ thống thoát nước được kiên cố hóa bảo đảm đáp ứng yêu cầu, 100% hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa; 504/504km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông nội đồng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề xây dựng huyện Ứng Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2026 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển nổi bật. Trên địa bàn huyện có 5 trường THPT công lập, trong đó có 3/5 trường giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia, luôn đứng ở tốp đầu của huyện; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được công nhận đạt chuẩn theo quy định. Trạm y tế, nhà văn hóa xã, khu thể thao, nhà công sở được cải tạo, chỉnh trang, bảo đảm khang trang đáp ứng yêu cầu làm việc. 100% các thôn, cơ quan đều đạt thôn, cơ quan văn hóa. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng triển khai. Chính sách lao động thương binh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác Quốc phòng an ninh được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội an toàn giao thông được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt; Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Theo Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết, đạt chuẩn NTM là vinh dự, niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ứng Hòa. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, huyện tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Ứng Hòa đã xác định quan điểm, một số chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó, huyện phấn đấu đến hết năm 2025 có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 5.448 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 4,26%/năm, có từ 50% trở lên giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có từ 100 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. Hình thành Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch của huyện Ứng Hòa. Năm 2025, huyện phấn đấu không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân/người đạt 80 triệu đồng trở lên; duy trì 100% xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% dân số; tỷ lệ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN đạt 95%.

Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: để giữ vững tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn, xây dựng Ứng Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh, huyện sẽ tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về việc thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; đẩy mạnh công tác thu ngân sách và huy động tối đa nguồn lực của địa phương để có đủ nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM. Quan tâm bảo đảm vấn đề an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn và giữ vững an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo quy hoạch, đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; đặc biệt quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; phấn đấu đạt chuẩn theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao và bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu...

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch lĩnh vực văn hóa - xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Quan tâm bảo tồn, giữ gìn, phát huy, phát triển văn hóa, đặc biệt là những giá trị văn hóa truyền thống, vật thể, phi vật thể, nâng cao chất lượng thực hiện quy ước xây dựng NTM.


(Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội)

Trên đường phát triển

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo
Xã hội

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo

Hoạt động không vì lợi nhuận với sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau, hơn 20 năm qua, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Giang luôn tận tâm, tận lực chuyển tải các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với mong muốn làm sao để Hà Giang không còn hộ nghèo và một ngày không xa, đồng bào địa phương sẽ tiến kịp miền xuôi về mọi mặt...

Từng bước khẳng định vai trò điểm đến đầu tư chiến lược
Địa phương

Từng bước khẳng định vai trò điểm đến đầu tư chiến lược

Những kết quả ấn tượng đạt được tại Chương trình xúc tiến đầu tư thương mại Long An - Nhật Bản năm 2025 do UBND tỉnh Long An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội Xúc tiến kinh tế Việt Nam - Nhật Bản vừa tổ chức cho thấy, Long An không chỉ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Nhật Bản mà còn dần khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư chiến lược tại Việt Nam. Những thỏa thuận hợp tác quan trọng được ký kết chính là bước khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, tạo ra động lực phát triển lâu dài giữa Long An và các đối tác Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tiến độ sửa chữa đường từ xã Trung Thành đi xã Yên Hòa (Đà Bắc). Ảnh: Khánh An
Địa phương

Hòa Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công tại huyện Đà Bắc

Kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đà Bắc ngày 1.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu địa phương với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn năm 2024 - 2025, sớm đưa các công trình, dự án đi vào hoạt động để người dân được hưởng lợi.

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững
Địa phương

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững

Các doanh nghiệp phía Nam đang chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng như lắp đặt điện mặt trời mái nhà, thay thế thiết bị cũ, tối ưu quy trình sản xuất. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ thi công dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 (TP Móng Cái)
Trên đường phát triển

Quảng Ninh gỡ khó cho các dự án trọng điểm ngoài ngân sách

Tỉnh Quảng Ninh hiện đang triển khai các biện pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhiều dự án trọng điểm ngoài ngân sách nhằm thu hút nhiều nguồn lực đầu tư ngoài xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Mục tiêu của tỉnh là sớm đưa các dự án này vào triển khai xây dựng, tạo ra những dư địa phát triển mới.

Nam Định chủ động phát triển hạ tầng năng lượng
Trên đường phát triển

Nam Định chủ động phát triển hạ tầng năng lượng

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, tỉnh Nam Định đã và đang chủ động đầu tư hạ tầng năng lượng hiện đại. Với tầm nhìn chiến lược và khát vọng đổi mới, địa phương đặt mục tiêu bảo đảm nguồn điện ổn định, bền vững - yếu tố then chốt để thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bảo đảm chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 tăng ít nhất 10%
Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung nguồn lực bứt phá kinh tế từ 17 nghị quyết mới thông qua

Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua 17 nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng, ngân sách, đầu tư công, văn hóa - xã hội. Đây được xem là những quyết sách có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ
Trên đường phát triển

Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ

Sáng 29.3, tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu (không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm TP. Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Chương trình “Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ”. Chương trình do UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức.

Năm 2025, Ban tổ chức Lễ hội bánh dân gian Nam bộ sẽ thực hiện đổ chiếc bánh xèo siêu to khổng lồ để du khách thưởng thức miễn phí
Văn hóa

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2025 sẽ có 231 gian hàng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 12 -  năm 2025, Ban tổ chức sẽ thực hiện 2 chiếc bánh khổng lồ để du khách thưởng thức miễn phí; đồng thời hướng dẫn khách làm các loại bánh dân gian Nam Bộ.