Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC)

Ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

- Thứ Ba, 20/10/2020, 18:57 - Chia sẻ
Ngày 20.10.2020, Ông Bùi Hải Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã đến Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố trao 500 triệu đồng tiền quyên góp của cán bộ, công nhân viên ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố đại diện tiếp nhận số tiền quyên góp này.
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVNHCMC Bùi Hải Thành (mang cà vạt) trao 500 triệu đồng tiền quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Ông Bùi Hải Thành chia sẻ: Những ngày vừa qua, tình hình mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống bà con nhân dân và kinh tế-xã hội của địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, tiếp sau đó là của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tiếp tục động viên, giúp đỡ người nghèo, người gặp hoạn nạn khó khăn và đồng bào vùng lũ. Phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của cán bộ, công nhân viên đối với đồng bào các tỉnh miền Trung đang hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề về người và tài sản mưa lũ gây ra, Công đoàn Tổng công ty đã kịp thời vận động công nhân viên chức, người lao động trong toàn Tổng công ty cùng nhau đóng góp, chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung.

Ngay khi có Chỉ thị của Công đoàn EVNHCMC vận động quyên góp, chỉ trong 6 ngày đầu vận động (từ ngày 12 – 18.10), Tổng công ty đã tiếp nhận được hơn 500 triệu đồng tiền quyên góp từ cán bộ, công nhân viên tự nguyện đóng góp thông qua các Tổ Công đoàn. Công đoàn EVNHCMC đóng góp 500 triệu đồng đến Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố để kịp thời hỗ trợ ngay cho đồng bào miền Trung nhằm giảm bớt những khó khăn hiện tại.

Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC cho biết thêm: Hiện, Công đoàn EVNHCMC vẫn tiếp tục nhận quyên góp từ cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty và sẽ sớm chuyển số tiền tiếp nhận được đến Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố. Toàn thể cán bộ, công nhân viên EVNHCMC cầu mong đồng bào vùng lũ miền Trung vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và từng bước khôi phục cơ sở hạ tầng.

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố rất trân trọng trước tình cảm chia sẻ của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty và cho biết Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phối hợp với các tỉnh để chuyển những khoản quyên góp này đến đồng bào Miền Trung.

PVA