Tỷ giá vẫn trong tầm kiểm soát

Bình Nhi 19/11/2016 08:09

Việc tỷ giá VNĐ/USD vừa lập đỉnh cao nhất trong 13 năm qua đang dấy lên lo ngại về thị trường ngoại tệ những tháng cuối năm. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt.

Chỉ là tác động tâm lý

 “Tôi cho rằng những thông điệp trong thời gian vừa qua của Thống đốc NHNN đã thể hiện được chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá sẽ được vận hành một cách linh hoạt, đáp ứng mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho tăng trưởng. Theo những mục tiêu đó, NHNN sẽ giám sát thị trường và can thiệp khi cần thiết.”

PGS.TS. Trần Hoàng Ngân - Ủy viên Ủy ban Kinh tế

Tuần qua, thị trường tiền tệ chứng kiến sự biến động của tỷ giá đô la Mỹ theo xu hướng tăng nhẹ. Đến ngày 18.11, NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 22.112 VNĐ/USD, tăng 11 đồng so với ngày 17.11. Các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng theo. Như tại Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VNĐ ở mức 22.470 - 22.550 đồng/USD (mua vào - bán ra), điều chỉnh tăng 75 đồng chiều mua vào và tăng 85 đồng chiều bán ra; Vietinbank niêm yết tỷ giá USD/VNĐ ở mức 22.475 - 22.585 đồng/USD (mua vào - bán ra), điều chỉnh tăng 65 đồng chiều mua vào và tăng 95 đồng chiều bán ra.

Nhận định về đợt tăng mạnh của tỷ giá lần này, các chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, nguyên nhân là do USD tăng giá liên tục; đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi trong khu vực giảm giá mạnh trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed tăng lãi suất cuối năm nay; sự kỳ vọng các chính sách của ông Trump sau khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ sẽ làm tăng chi tiêu, kích thích tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy Fed tăng lãi suất… Tuy nhiên, những biến động tỷ giá này chủ yếu do tâm lý, tác động đến thị trường ngoại tệ của Việt Nam không lớn do độ mở của thị trường tài chính nước ta thấp hơn nhiều nước trong khu vực, quy mô luồng vốn nóng vào Việt Nam rất nhỏ so với tổng quy mô các luồng vốn. Bên cạnh đó, mặc dù gần đây, nhiều đồng tiền của các nước đối tác thương mại lớn của Việt Nam giảm giá mạnh nhưng tính từ đầu năm, trừ đồng Nhân dân tệ (CNY), hầu hết đồng tiền khác đều tăng giá. “Nếu tính về tổng thể trong tương quan giá trị với các đồng tiền của các nước đối tác thương mại lớn nói chung thì tỷ giá USD/VNĐ như hiện nay là phù hợp và  không gây bất lợi cho cạnh tranh thương mại” - một chuyên gia bình luận.

Còn theo PGS.TS. Trần Hoàng Ngân - Ủy viên Ủy ban Kinh tế, nói về tỷ giá, đã là giá thì đương nhiên sẽ thường xuyên biến động theo thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường thế giới đang có những biến động rất mạnh dẫn tới những thay đổi trong nước là chuyện bình thường. Trước diễn biến trên thị trường tiền tệ thế giới, dư luận đang dự báo Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ sớm tăng lãi suất nên đồng đô la Mỹ đã tăng giá mạnh trên thị trường quốc tế. Ngay cả đồng CNY cũng đã phá giá. Những áp lực đó về mặt tâm lý tác động tới tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ. “Tuy nhiên, tỷ giá này vẫn trong tầm kiểm soát của NHNN, bởi trong thời gian qua chúng ta đã mua được một lượng ngoại tệ lớn để tăng dự trữ ngoại hối. Với nguồn dự trữ đó, chúng ta có thể can thiệp vào thị trường tiền tệ để ổn định tỷ giá theo định hướng của mình” - ông Ngân nói.

Biến động là bình thường

Mặc dù áp lực tỷ giá là có nhưng theo các chuyên gia, việc giữ ổn định tỷ giá theo đúng mục tiêu hoàn toàn khả quan. Bởi nguồn cung ngoại tệ khá dồi dào nhờ cán cân thương mại 10 tháng thặng dư 3,2 tỷ USD, vốn FDI thực hiện 10 tháng đạt 12,7 tỷ USD (tăng 7,6% so với cùng kỳ 2015). Bên cạnh đó, tỷ giá cũng được hỗ trợ bởi một lượng cung ngoại tệ đáng kể từ trong nước, đó là nguồn ngoại tệ do tổ chức, cá nhân tích trữ thời gian trước đây được giải phóng, bán cho tổ chức tín dụng trong bối cảnh tâm lý đầu cơ, găm giữ ngoại tệ giảm mạnh, lòng tin vào giá trị VNĐ được tăng cường. Ngoài ra, càng về cuối năm, lượng kiều hối càng đổ về mạnh, vì vậy, không nên hoảng hốt trước biến động tỷ giá.

Nhận định tình hình tỷ giá từ nay đến cuối năm, Phó Tổng giám đốc Vietcombank Phan Thanh Hà cho rằng, tỷ giá cũng khó tăng mạnh vì nhập khẩu năm nay tăng trưởng thấp nên cuối năm cũng không gây nhiều áp lực cho tỷ giá; khả năng Fed tăng lãi suất là rất cao nhưng bản thân động thái này tác động từ khía cạnh tâm lý là chính, nhưng tâm lý thị trường năm nay đã ổn định hơn rất nhiều trước cách thức điều hành tỷ giá mới của NHNN, không thể phát sinh kỳ vọng NHNN điều chỉnh tỷ giá 1 - 2% như những năm trước đây. Trong khi đó, nguồn cung ngoại tệ vẫn khá dồi dào.

Đại diện NHNN cũng khẳng định, diễn biến tăng tỷ giá những ngày qua là hết sức bình thường, phù hợp với xu hướng tăng tỷ giá trung tâm do NHNN công bố trong thời gian qua. Trên thị trường, cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân được các tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời và đầy đủ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tỷ giá vẫn trong tầm kiểm soát
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO