Tuyển Việt Nam đánh rơi điểm số đáng tiếc trước tuyển Trung Quốc với tỷ số 2-3

- Thứ Sáu, 08/10/2021, 07:18 - Chia sẻ
Sự tỏa sáng của Tấn Tài, Tiến Linh trong hiệp 2 không đủ giúp tuyển Việt Nam có được điểm số đầu tiên ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar) trước tuyển Trung Quốc. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã chấp nhận trận thua 2 - 3 trước đối thủ ở những phút bù giờ cuối cùng.

Hiệp 1, hai đội nhập cuộc thận trọng khiến thế trận diễn ra chậm, không có những tình huống quá nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Trận đấu này, với việc xếp 2 tiền đạo phía trên, cùng việc đội tuyển Trung Quốc chơi với đội hình lùi sâu đã tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt Nam có nhiều đất diễn, đặc biệt là Tiến Linh với những pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Yan Junling.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, tình huống nguy hiểm nhất mà các cầu thủ Việt Nam tạo được về phía khung thành Trung Quốc của Quang Hải ở phút 21. Tiền vệ số 19 bên phía Việt Nam đá phạt bên phía cánh phải đưa bóng chìm về góc gần, bóng đi với quỹ đạo khó chịu khiến tiền đạo Zhang Yuning trong tình huống về phòng ngự phá bóng, bóng chạm chân bay ngược về khung thành đi vọt xà ngang một cách đáng tiếc.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam có một hiệp 2 bùng nổ. Ảnh: VFF

Hiệp 2 là hiệp đá bùng nổ của 2 đội với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục khi có tới 5 bàn thắng được ghi.

Phút 52, từ tình huống phản công nhanh, Wu Lei đối mặt khung thành dứt điểm buộc Tấn Trường phải đẩy bóng cứu thua. Tuy nhiên, Zhang Yuning đã nhanh chóng ập vào đá bồi mở tỷ số cho tuyển Trung Quốc.

Phút 63, bàn thắng đã rất gần với các cầu thủ Việt Nam khi Hoàng Đức có dứt điểm từ xa cực kỳ đẹp mắt. Bóng bay vào góc cao nhưng thủ môn Yan Junling đã xuất sắc bay người đẩy bóng cứu thua cho Trung Quốc.

Không thể có được bàn thắng gỡ hòa, tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 75. Có bóng bên cánh trái, Wang Shenchao thoát xuống treo bóng vào vòng cấm để Wu Lei băng vào trong tư thế không người kèm thoải mái đánh đầu đánh bại thủ môn Tấn Trường.

Sau rất nhiều nỗ lực, tuyển Việt Nam cũng có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1 - 2 ở phút 80. Sau đường chuyền dài của của Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài xâm nhập vòng cấm rồi khống chế kỹ thuật trước khi xoay người tung cú vô-lê đưa bóng vào góc gần đánh bại thủ môn Yan Junling.

Kịch tính được đẩy lên cao khi tuyển Việt Nam có được bàn thắng gỡ hòa 2 - 2 ở phút 90. Sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Công Phượng, Quang Hải và cuối cùng là pha dứt điểm tinh tế của Tiến Linh hạ gục thủ môn Yan Junling.

Nhưng đúng vào phút 90+5, tiền vệ Wu Lei thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Việt Nam băng xuống đệm bóng tung lưới thủ môn Tấn Trường, ấn định tỷ số 3 - 2 cho tuyển Trung Quốc.

PV